Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 10-07-2021] Ngày 20 tháng 7 năm 2021 là ngày tròn 22 năm cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào lễ kỷ niệm ngày đen tối này, 34 Nghị sỹ Quốc hội và Thượng Nghị sỹ Canada đã viết thư cho Thủ tướng Trudeau nhằm kêu gọi chính phủ Canada công khai lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và áp dụng các biện pháp trừng phạt rộng hơn đối với những người Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại.

20210721-428453-canada-mps-support.jpg

34 nhà lập pháp Canada kêu gọi chính phủ Canada lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và trừng phạt thủ phạm

Thêm nhiều cơ quan tư pháp và nhân quyền quốc tế trừng phạt thủ phạm

“Nhân dịp này, chúng tôi, những người ký tên dưới đây, kêu gọi chính phủ lên án những hành vi vi phạm nhân quyền không ngừng đối với các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại”, bức thư viết.

Các nghị sỹ nói rằng: “Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công, theo Đạo luật Công lý cho Nạn nhân của các Quan chức Hủ bại Nước ngoài (Luật Sergei Magnitsky).”

“Tùy theo mức độ nghiêm trọng và quy mô của các vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công, chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt thủ phạm sẽ có hiệu quả trong việc thúc đẩy hơn nữa lợi ích của công lý và nhân quyền trên thế giới.”

Họ lưu ý rằng: “Trong 22 năm qua, các quan chức cộng sản Trung Quốc tiến hành một chiến dịch tuyên truyền kích động thù hận, bắt giữ tùy tiện, bỏ tù bất hợp pháp, tra tấn, giết người ngoài pháp luật và thu hoạch nội tạng quy mô lớn trên toàn quốc dưới sự bảo trợ của nhà nước nhắm vào hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Chúng tôi khẩn cầu chính phủ thực hiện các hành động cần thiết để giải quyết những bất công trắng trợn đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Chủ tịch Hiệp hội các Nghị sỹ Thân hữu của Pháp Luân Công: Sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công

Ông Garnett Genuis, đồng Chủ tịch Hiệp hội các Nghị sỹ Thân hữu của Pháp Luân Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Quan hệ Canada-Trung Quốc, kiêm Bộ trưởng Phát triển & Nhân quyền Quốc tế thuộc Đảng Đối lập gửi một video ủng hộ các học viên nhân dịp ghi dấu 22 năm cuộc bức hại.

“Cảm ơn các bạn vì cơ hội được chia sẻ thông điệp của tôi trong ngày kỷ niệm buồn này. Hôm nay là ngày đánh dấu 22 năm kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại kinh hoàng đối với các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công, chỉ muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng ĐCSTQ lại lo sợ thông điệp thiện chí của họ và tìm cách tiêu diệt triệt để Pháp Luân Công.“

Tôi đã cùng các học viên Pháp Luân Công, các nghị sỹ khác và nhiều người đồng cảm thuộc nhiều thành phần xã hội thúc đẩy việc chấm dứt cuộc bức hại này và hối thúc chính phủ Canada phản ứng mạnh mẽ hơn. … Tôi rất vui được chung tay với các bạn trong những nỗ lực quan trọng này.”

Những nghị sỹ quốc hội (MP), thượng nghị sỹ khác đồng ký trong thư bao gồm:

Ông Mel Arnold (MP), bà Candice Bergen (MP), ông James Bezan (MP), ông Dominic Cardy (MLA), ông Colin Carrie (MP), ông Michael Cooper (MP), ông Marc Dalton (MP), ông Kerry Diotte (MP), bà Tracy Grey (MP), ông Garnett Genuis (MP), ông Jasraj Singh Hallan (MP), bà Tamara Jansen (MP), ông Peter Kent (MP), bà Stephanie Kusie (MP), ông Mike Lake (MP), bà Lisa Lambert (MLA), ông Philip Lawrence (MP), ông Ron Liepert (MP), ông Richard Martel (MP), bà Kelly McCauley (MP), ông Phil McColeman (MP), ông John McKay (MP), bà Cathy McLeod (MP), ông Alain Rayes (MP), ông Marty Morantz (MP), ông Rob Morrison (MP), bà Jag Sahota (MP), ông Kyle Seeback (MP), bà Judy Sgro (MP), bà Nelly Shin (MP), bà Cathay Wagantall (MP), ông Chris Warkentin (MP), ông Bob Zimmer (MP), và ông Ngộ Thanh Hải (Thượng Nghị sỹ).

Danh sách 150 thủ phạm bị trừng phạt trình lên Bộ trưởng Ngoại giao

Trước đó một tháng, vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, Nghị sỹ James Bazen, người đồng ký bức thư, đã đệ trình danh sách 150 quan chức ĐCSTQ, lọc ra từ hàng chục nghìn thủ phạm được biết đã tham gia cuộc bức hại lên Bộ trưởng Ngoại giao ông Marc Garneau và yêu cầu chính phủ xử phạt họ.

“Họ [những thủ phạm] được chọn vì sự hành vi bức hại nhân quyền nghiêm trọng và trên diện rộng được ghi chép rõ ràng và đủ điều kiện để bị xử phạt theo Đạo luật [Nạn nhân của các quan chức nước ngoài tham nhũng] là không thể chối cãi”, Nghị sỹ Bezan nói.

Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, thậm chí bị giết để lấy nội tạng chỉ vì tuân theo các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông lưu ý rằng Hoa Kỳ và một số đồng minh khác trừng phạt một số quan chức ĐCSTQ vì những việc làm của họ trong cuộc bức hại và Canada cũng nên làm theo. Ông kêu gọi Bộ trưởng Garneau xem kỹ danh sách này và nghiêm túc xem xét việc trừng phạt các quan chức ĐCSTQ vì những tội ác mà họ đã phạm phải. Ông nói rằng Canada không thể trì hoãn thêm việc lên án một chính phủ độc tài như vậy và những hành vi vi phạm nhân quyền đối với chính người dân của họ. Ông kêu gọi chính phủ Canada dùng mọi cách có thể để hỗ trợ nhóm người bị bức hại như các học viên Pháp Luân Công và giúp họ theo đuổi tự do và nhân quyền.

Bối cảnh: Thu hoạch nội tạng, tội ác chống lại loài người

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, vấn đề nhức nhối nhất là nạn thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống.

Với những bằng chứng xác đáng và nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, cộng đồng quốc tế đang lên tiếng mạnh mẽ hơn về mối quan ngại về những vi phạm nhân quyền cực đoan ở Trung Quốc.

Tòa án Trung Quốc, tòa án nhân dân độc lập ở London do Ngài Geoffrey Nice, chuyên gia hàng đầu của Anh về luật nhân quyền làm chủ tọa, đã ra phán quyết cuối cùng vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, tuyên bố chiến dịch cưỡng bức thu hoạch nội tạng các nạn nhân vô tội của Trung Quốc là “Tội ác chống lại loài người”, cấu thành một trong những “tội ác kinh khủng nhất diễn ra” trên thế giới trong thế kỷ qua.

Trong một diễn đàn khác do Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép tại Trung Quốc (ETAC) tổ chức vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, Ngài Geoffrey Nice nhấn mạnh, cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi diệt chủng, nguy hiểm cho nhân loại và chúng tôi có trách nhiệm trừng phạt.

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, 12 chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc công bố một tuyên bố, cho hay “họ hết sức bàng hoàng trước các báo cáo về ‘nạn thu hoạch nội tạng’ nhắm vào người thiểu số, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và người Cơ Đốc giáo, đang bị giam giữ ở Trung Quốc.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/21/194188.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share