Bài viết của Vương Thanh Hán, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 23-07-2021] Nhân kỷ niệm 22 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công, hơn 30 nhà lập pháp ở Đài Loan đã lên án cuộc bức hại, đặc biệt là việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công.

24efeb3597ec52d407320facd6d2c49c.jpg
Ủy viên lập pháp Tô Trị Phân

Ủy viên lập pháp của huyện Vân Lâm, bà Tô Trị Phân nêu vấn đề: “Tại sao một quốc gia lại sử dụng bộ máy nhà nước để chống lại người dân của mình và bán nội tạng của chính người dân? Điều này cần dừng lại ngay lập tức”.

ddda2500497230ac32900563138b6ba9.jpg
Nghị viên thành phố Đài Bắc Chung Tiểu Bình

Ông Chung Tiểu Bình, nghị viên thành phố Đài Bắc, nhớ lại rằng vài năm trước hội đồng thành phố đã thông qua nghị quyết lên án việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng và lên án cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công là Giang Trạch Dân. Nghị quyết đã giành được sự ủng hộ của cả hai đảng và nhiều đồng nghiệp của ông Chung Tiểu Bình bày tỏ mong muốn giúp các học viên Pháp Luân Công chấm dứt cuộc bức hại.

Vào ngày đặc biệt 20 tháng 7 năm 2021, 22 năm sau khi chế độ cộng sản ra lệnh đàn áp, việc hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công và thay đổi chế độ độc tài cộng sản ở Trung Quốc lại càng trở nên cấp thiết.

“Ngày 20 tháng 7 có một ý nghĩa đặc biệt nữa, đó là thúc đẩy các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với những tội ác của Giang Trạch Dân.” Ông Chung Tiểu Bình nói rằng ĐCSTQ đã xử lý các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Đài Loan và mối quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc một cách không phù hợp. Mặc dù ĐCSTQ đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh mới và các lệnh trừng phạt quốc tế, nó vẫn không ngừng bức hại Pháp Luân Công. Ông nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Công chỉ truy cầu sự hoàn thiện về thể chất và tinh thần chứ không quan tâm đến quyền lực chính trị. Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng bức hại Pháp Luân Công.

85824362a4c4c30bbcca85304b52b46b.jpg
Nghị viên huyện Nam Đầu, bà Lại Yến Tuyết

Bà Lại Yến Tuyết, Nghị viên huyện Nam Đầu, cho biết: “Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tội ác kinh hoàng nhất là thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống. Hành vi tà ác như vậy nên bị mọi người trên thế giới lên án. Tất cả mọi người cần nỗ lực để chống lại chế độ và yêu cầu chế độ ngừng các hành vi tàn bạo. Khi người dân Đài Loan nhìn thấy tình cảnh ở Trung Quốc, mọi người sẽ trân trọng nền dân chủ mà chúng ta có ở đây hơn nữa.”

8a90ba8632f0a7aec4496ba3382574cc.jpg
Ủy viên lập pháp Liệu Uyển Nhữ

Ủy viên lập pháp Liệu Uyển Nhữ nói rằng cô cực lực phản đối việc ĐCSTQ xâm phạm nhân quyền cơ bản của các học viên Pháp Luân Công và giết họ để lấy nội tạng. Pháp Luân Công là một môn tu luyện hợp pháp và không nên bị bức hại. Cô kêu gọi chính phủ quan tâm nhiều hơn và hỗ trợ cho các học viên.

b03a876ebb5bec770866833f85912d86.jpg
Nghị viên huyện Nam Đầu, ông Trần Hàn Lập

Ông Trần Hàn Lập, Nghị viên huyện Nam Đầu, nói rằng các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo và thậm chí đã bị mổ lấy nội tạng để bán. Điều này đã duy trì cho việc Trung Quốc trở thành thị trường cấy ghép nội tạng lớn nhất thế giới. Ông ủng hộ các hành động của Pháp Luân Công trong việc chống lại cuộc bức hại và kêu gọi mọi người cùng tham gia nỗ lực giải thể ĐCSTQ.

16cd23a723b719b90fd580a5ba9c7208.jpg
Ủy viên lập pháp Trần Tố Nguyệt

Ủy viên lập pháp Trần Tố Nguyệt nói rằng có một chân lý là cái ác không bao giờ chiến thắng chính nghĩa. “Chúng ta đang chứng kiến các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và thậm chí bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng. Những hành động vô nhân đạo như vậy thật không thể tin được.” Bà hy vọng rằng tất cả những người tham gia cuộc bức hại hãy thức tỉnh. “Chúng ta nên giữ vững lương tâm của mình và từ bỏ chế độ xấu xa cũng như sự tàn bạo của nó.”

cc35954d5af71b170330cfdd19b689d4.jpg
Nghị viên thành phố Tân Trúc, Trần Khải Nguyên

Nghị viên thành phố Tân Trúc, Trần Khải Nguyên, nói, “Các bạn thân mến của tôi, chúng ta phải lên án mạnh mẽ và ngăn chặn hoạt động thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công. Cần nghiêm cấm bất kỳ ai cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Bác sĩ Đài Loan: Đừng đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng

Bác sĩ Viên Luân Tường, chuyên gia tiết niệu tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan tại Vân Lâm, cho rằng việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là một tội ác chống lại loài người. “Một số tạp chí khoa học hàng đầu đã công khai lên án nghiên cứu từ các nhà nghiên cứu Trung Quốc, vì nghiên cứu của họ đã vi phạm đạo đức y tế cơ bản nhất. Việc này không có lý nào lại tiếp tục.”

Bác sĩ Viên tin rằng các bác sĩ được đào tạo để cứu người, họ không được làm hại bệnh nhân và phải tôn trọng sự lựa chọn của bệnh nhân. “Bạn không thể giết ai đó để lấy nội tạng và sử dụng chúng cho người khác. Điều này vi phạm đạo đức y tế và vượt khỏi ranh giới đạo đức con người. Từ quan điểm điều trị y tế, nó cần bị cấm tuyệt đối, cho dù việc này phục vụ cho nhân viên y tế hay công chúng.“

Ông Viên chỉ ra rằng nhiều bác sĩ và người dân nói chung ở Đài Loan đã lên tiếng phản đối hành động vô nhân đạo này và Đài Loan đã thông qua luật cấm người Đài Loan đến Trung Quốc để cấy ghép hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến nó. “Một khi mọi người biết sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc, họ nên chia sẻ thông tin đó với bạn bè và người thân của họ để nhiều người biết chế độ cộng sản xấu xa như thế nào”.

“Từ quan điểm của các bác sĩ và nhân viên y tế, nếu họ muốn bảo vệ bệnh nhân của họ và các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, họ phải cho bệnh nhân biết rằng những tội ác như vậy là không thể dung thứ. Đó là một tội ác chống lại loài người. Chúng ta cũng cần phải vận động mạnh mẽ thông điệp rằng, cho dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng hoặc làm bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến hành vi này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/23/428574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194249.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share