Bài viết của Đức Long, phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 21-07-2021] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp tại 10 thành phố lớn tại Pháp, gồm ba lãnh thổ vùng hải ngoại đã tổ chức các buổi thỉnh nguyện vào ngày 17 tháng 7 năm 2021 để đánh dấu 22 năm phản bức hại ôn hòa. Trong sự kiện này, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, treo áp phích thông tin, phát các tài liệu về Pháp Luân Công để mọi người biết môn tu luyện này hiện đang bị bức hại tại Trung Quốc.

Sự ủng hộ đến từ các quan chức được bầu chọn

84f9c804a476f5f945ba8a0b85d9a057.jpg

Các thượng nghị sỹ và thành viên hạ viện đã gửi thư ủng hộ: (Hàng trên cùng từ trái qua phải) Thượng nghị sỹ, phó chủ tịch bà Nathalie Delattre, Thượng nghị sĩ Monique de Marco, Nghị sĩ Jean-Luc Lagleize (Hàng thứ hai từ trái qua phải) Nghị sỹ Alain David, Hạ nghị sỹ Philippe Naillet, Dân biểu – Bà Fiorella Luna và Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Pháp – Đường Hán Long.

Các sự kiện đã nhận được thư ủng hộ từ các thượng nghị sỹ và các thành viên hạ viện, gồm: bà Nathalie Delatte, phó chủ tịch Thượng viện và bà Monique de Marco, thượng nghị sỹ thuộc tỉnh Gironde.

Nghị sỹ Jean-Luc Lagleize đã bày tỏ sự ủng hộ đến hành trình các học viên phản đối cuộc bức hại trong suốt 22 năm của ĐCSTQ. Ông nói rằng sự kiên trì của các học viên đã giúp công chúng nhận thức rõ hơn về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc và “Pháp đặc biệt quan tâm đến nạn cưỡng bức thu hoặc tạng sống tại Trung Quốc”.

Trong thư, ông Alain David, một thành viên của nghị viện tỉnh Gironde đã lên án cuộc bức hại diệt chủng nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Ông nói rằng mình sẽ cùng các thành viên trong nghị viện tiếp tục lên án cuộc bức hại.

Trong thư của hạ nghị sỹ Philippe Naillet viết cũng lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Toulouse, Pháp

6c92a0167043d75cb4d1b2bbe53e0185.jpg

b364f37d2bdb6f684d71a6b48afffe89.jpg

Các học viên tại Toulouse dựng quầy thông tin

d670faf5583456549a6709a79cde1bfc.jpg

Tại quầy thông tin, người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên ở Toulouse, Occitanie đã tập trung tại trung tâm thành phố Place Charles de Gaulle. Quầy thông tin bắt mắt của họ đã thu hút người qua đường. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, phân phát các tờ tài liệu và nói với mọi người về cuộc bức hại đã kéo dài trong suốt 22 năm qua tại Trung Quốc. Rất nhiều người qua đường đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấp dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Một số người qua đường đã cảm ơn các học viên về những thông tin mà họ chưa từng được biết trước đây. Họ cũng khích lệ các học viên tiếp tục vạch trần cuộc bức hại.

Sau khi đọc những thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại diễn ra tại Trung Quốc trên tấm áp phích, một người phụ nữ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Cô nói rằng mình đã nhìn thấy tài liệu về sự hủy hoại thiên nhiên của Trung Cộng và những điều khủng khiếp mà Trung Cộng đã làm.

Sau khi ký vào đơn thỉnh nguyện, một người qua đường khác đã nói: “Phơi bày cuộc bức hại tại Trung Quốc là điều trọng yếu. Sự dối trá của Trung Cộng sẽ không lừa gạt được thế giới nếu có nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất của Trung Cộng”.

Một cặp đôi trẻ đã dừng lại để tìm hiểu và nói thêm rằng: “Chúng tôi biết rằng nhiều sản phẩm tốt đã được làm bởi các tù nhân lương tâm bị tống giam trong các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc nhưng chúng tôi không biết bất cứ điều gì về nạn cưỡng bức thu hoạch và buôn bán tạng”. Họ khích lệ các học viên hãy kiên trì nỗ lực phơi bày cuộc bức hại.

thỉnh nguyện tại Nantes

Tờ báo địa phương Ouest France đã đưa tin về buổi thỉnh nguyện tại Nantes, một thành phố ở Tây Bắc của Pháp. Tờ báo với tiêu đề: “Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại 22 năm tại Trung Quốc”.

492c1b7dc5e9c0246e3c592b7edf73a8.jpg

Các học viên tổ chức buổi thỉnh nguyện tại Nantes lên án cuộc bức hại.

578e37dc0ed98b0d51cb740981eb40a7.jpg

Tờ báo địa phương Quest France đưa tin về buổi thỉnh nguyện.

f305c7a9ae882e68e0d76182adbc944f.jpg

Nhiều người đã tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn trong sự kiện này. Họ bày tỏ sự giúp đỡ và ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấp dứt cuộc bức hại. Họ nói rằng đây là lần đầu tiên họ biết đến cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người trẻ đã nói với các học viên rằng: “Thể chế Trung Cộng đã xây dựng tường lửa Internet. Rất nhiều người trẻ đã nhận được cảnh báo trên phương tiện xã hội truyền thông vì sự kiểm duyệt internet của Trung Cộng. Trung Cộng đã che giấu và phủ nhận về những việc đã làm nhưng có vô số chứng cứ không thể chối cãi”.

thỉnh nguyện ở Bordeaux

ea76ecb02f4410ea02225b6798158af5.jpg

Tờ báo địa phương Southwest Morning Post đã đưa tin về buổi thỉnh nguyện.

Bordeaux ở miền Nam nước Pháp nổi tiếng với rượu vang đỏ. Tờ báo địa phương Southwest Morning Post đã đưa tin về buổi thỉnh nguyện với bức hình chụp các học viên.

Bài báo có tiêu đề: “Bordeaux: Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại”.

Rất nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Một số người đã bày tỏ biết ơn đối với sự kiên trì nỗ lực của các học viên.

Quầy thông tin ở Lyon

61188941042e2218107763ac04e7c34f.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp.

Các học viên đến từ thành phố Lyon đã dựng một quầy thông tin trên phố Jean Square ở Khu Phố Cổ của Lyon. Một số đã biểu diễn các bài công pháp trong khi những người khác phân phát tài liệu và nói với người qua đường về cuộc bức hại trong 22 năm qua.

Các hoạt động ở Marseille, thành phố lớn thứ ba của Pháp

a52f6b4523948ee6faebc4eb38430a31.jpg

Các học viên ở Marseille biểu diễn các bài công pháp.

Các học viên ở Marseille dựng quầy thông tin bên bờ biển ở trung tâm của khu cảng cũ (cảng Au Vieux). Một vài học viên biểu diễn các bài công pháp trong khi những người khác giảng chân tướng cho những người ghé qua. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

Quầy thông tin bắt mắt ở Guadeloupe

b3cafb471b936f425a89067914f8a474.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Guadeloupe.

Trên hòn đảo Guadaloupe ở Caribbean, các học viên đã dựng quầy thông tin trên bờ biển ở Grande-Anse trên hòn đảo của đô thị Desaix. Họ cũng phân phát các tờ truyền đơn đến mọi người dọc bờ biển.

Quầy thông tin cùng âm nhạc luyện công bình hòa đã thu hút người xem. Một số du khác đã dừng chân tìm hiểu thông tin và ký vào đơn thỉnh nguyện.

Nhiều người đã bị sốc khi biết rằng Trung Cộng nhắm đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì để cưỡng bức thu hoạch tạng. Một người qua đường nói rằng anh ấy chưa từng đọc bất kỳ tờ báo nào nói về điều này trong truyền thông dòng chính. Anh ấy đã cảm ơn các học viên vì thông tin này và khích lệ họ “kiên trì cho sự thiện lương và tự do”.

thỉnh nguyện ở đảo Réunion

15034744122c12d8c9ed624d27a81ebc.jpg

Các học viên nói với mọi người về sự bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 17 tháng 7 là một ngày nắng gió trên hòn đảo Reunion ở Ấn Độ Dương nhưng các học viên đã tổ chức buổi thỉnh nguyện trên phố Maréchal Leclerc ở St-Denis để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

Buổi thỉnh nguyện của họ trùng với một cuộc biểu tình phản đối việc cưỡng ép tiêm vắc-xin. Vì vậy nhiều người đã đến quầy thông tin.

Nhiều người qua đường đã xúc động bởi sự kiên trì của các học viên không quản mưa gió và ký vào đơn thỉnh nguyện.

Martinique

1fde505bcd6ad2b649e60a2b7fdb38ce.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước quầy thông tin trên đảo Martinique, lãnh thổ Pháp.

Hòn đảo Martinique ở Caribbean cách Pháp khoảng 7 nghìn km, trở thành lãnh thổ hải ngoại xa nhất của Pháp. Các học viên ở đó tổ chức buổi thỉnh nguyện trên bờ biển Fort De, thủ đô của Martinique. Họ đã biểu diễn các bài công pháp và nói với người qua đường về cuộc bức hại trong suốt 22 năm.

Nhiều người qua đường nhìn thấy buổi thỉnh nguyện đã nhận các tờ tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Ngài Lý Hồng Chí giới thiệu đến công chúng vào năm 1992. Hàng triệu người đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng đã trải nghiệm sự thăng hoa cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194246.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share