Bài viết của phóng viên Minh Huệ, Tô Uyển Anh

[MINH HUỆ 24-07-2021] Vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, một số quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã ra tuyên bố kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngừng bức hại Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù phi pháp. Họ cũng ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã ôn hòa phản kháng lại cuộc bức hại và đóng góp tích cực cho xã hội thông qua việc duy trì nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ

Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố, “Cũng ngày này, cách đây 22 năm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn nhẫn và dã man đối với những người theo phong trào tinh thần Pháp Luân Công và việc đó vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay. Trong hơn hai thập kỷ kể từ đó, hàng chục nghìn công dân Trung Quốc đã bị đàn áp vì niềm tin tôn giáo của họ, bị bỏ tù, tra tấn, lao động cưỡng bức và bị mổ cướp nội tạng theo những cáo buộc khả tín”.

Ông tiếp tục: “Tôi chung tay cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng tín ngưỡng và quyền thực hành tôn giáo của tất cả công dân, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công. Lẽ ra không ai nên phải đối mặt với việc bị tù giam, tra tấn, hoặc tệ hơn chỉ vì lựa chọn thực hành tôn giáo của mình. Trung Quốc nên trả tự do ngay lập tức cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, và cho phép họ thực hành đức tin cùng với sự tôn trọng phẩm cách”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt ngay việc bức hại Pháp Luân Công

Tại một cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Ned Price đã yêu cầu chế độ cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì niềm tin của mình.

Ông Price bình luận: “Ngày mai, chúng tôi ghi nhận 22 năm kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát động chiến dịch đàn áp phong trào Pháp Luân Công, và hàng triệu học viên của môn tu luyện này, cùng những người ủng hộ và các nhà bảo vệ nhân quyền đã làm việc để bảo vệ cho các quyền của họ.”

Ông Price nói: “Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với việc bị giam giữ, sách nhiễu, bị tra tấn và ngược đãi mỗi năm chỉ vì tìm cách ôn hòa thực hành tín ngưỡng của họ.“

Bộ Ngoại giao cũng đã ra tuyên bố trên Twitter vào ngày 20 tháng 7, nhắc lại yêu cầu của mình.

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo: Hoa Kỳ nên ‘dẫn đầu thế giới’ trong việc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 19 tháng 7 rằng “việc thiếu vắng tự do tôn giáo ở Trung Quốc là điều kinh khủng, đó là bi kịch. Nó đã kéo dài quá lâu và Mỹ cần dẫn đầu thế giới để đảm bảo rằng những người đó có cơ hội thực hành đức tin của mình theo cách họ mong muốn”.

Khi còn tại nhiệm, ông Pompeo đã công khai lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ vào ngày 20 tháng 7 năm 2020: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ CHND Trung Hoa chấm dứt ngay lập tức hành vi ngược đãi và lạm dụng hèn mạt đối với các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho những người bị giam cầm vì niềm tin của họ, [. . .] và công bố nơi trú ngụ của các học viên bị mất tích. Cuộc bức hại 21 năm đối với các học viên Pháp Luân Công là quá dài và nó phải chấm dứt”.

Thượng nghị sĩ Rubio: ĐCSTQ phải thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio đã đưa ra tuyên bố vào ngày 20 tháng 7 yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc cấm đoán Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

Thượng nghị sĩ Rubio thể hiện lòng khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo – có người đã bị bức hại đến chết bởi ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi tôn vinh cuộc sống của hàng trăm nghìn, có lẽ hơn một triệu người Trung Quốc vô tội đã bị nhắm tới vì niềm tin tâm linh của họ.

“Các quan chức của ĐCSTQ đã khiến cho các học viên Pháp Luân Công bị tấn công thể xác và tình dục, bị cưỡng bức lao động, và bị tra tấn để khiến họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Đáng lo ngại hơn nữa là những cáo buộc khả tín về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Thật không may, hành vi tàn ác vẫn tiếp tục không suy giảm cho đến ngày nay”, ông nói.

15 Dân biểu Hạ viện kêu gọi ĐCSTQ ngừng đàn áp

15 Dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ cũng thể hiện tinh thần đoàn kết với Pháp Luân Công và yêu cầu ĐCSTQ dừng cuộc bức hại.

Dân biểu Vicky Hartzler cho biết cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Bà cũng viện dẫn tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, và nói rằng Nghị quyết (H.Res.343) 2016 của Hạ viện đã lên án tội ác kinh hoàng là “một bước đi đúng hướng” nhưng “cần phải làm nhiều hơn nữa”.

Dân biểu Steve Chabot cũng nói về nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. “Không thể tưởng tượng ra tội ác nào tồi tệ hơn thế. Tội ác ghê gớm này đòi hỏi công lý phải được thực thi cho vô số nạn nhân đã phải chịu đau khổ dưới bàn tay của ĐCSTQ”, ông phát biểu.

Dân biểu Gus Bilirakis cho biết ông có kế hoạch đưa ra một nghị quyết khác đặc biệt lên án chiến dịch bức hại Pháp Luân Công có hệ thống của ĐCSTQ. Ông nói: “Nếu chúng ta giữ im lặng về vấn đề này và phớt lờ các giá trị đạo đức, công chúng có thể gặp nguy hiểm.

Ông Sean Patrick Maloney, một Dân biểu New York, đã gửi Tuyên cáo của Quốc hội để “tôn vinh môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp”. Ông nói rằng những lời giảng về Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công “vượt qua các nền văn hóa, dân tộc, chủng tộc, giới tính và tuổi tác” và “góp phần tạo nên một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn”.

Dân biểu Dean Phillips nói, “Pháp Luân Công chú trọng nguyên lý chân, thiện và nhẫn. Thế giới của chúng ta chắc chắn sẽ trở nên hòa bình hơn nếu chúng ta đặt những giá trị đó làm trọng tâm trong cuộc sống thường nhật”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/24/428621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/25/194266.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share