Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 22-07-2021] Sau một sự kiện tổ chức tại Geneva ngày 15 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công tại các bang nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ đã tổ chức thêm một hoạt động nữa trong ngày 20 tháng 7 kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài 22 năm tại Trung Quốc.

Bốn đại biểu Hội đồng bang tham dự sự kiện này tại vùng Neuchâtel, thủ phủ bang Neuchâtel, Thụy Sĩ. Họ gồm, ông Niels Rosselet-Christ (chủ tịch Đảng Nhân dân), bà Johanna Lott-Fisher (đại biểu Hội đồng bang Neuchâtel), ông Jean Paul Weittstein (cựu phát ngôn viên Hội đồng bang Neuchâtel), và ông Jean Fehlbaum (cựu đại biểu Hội đồng bang Neuchâtel).

Nằm cạnh hồ Neuchâtel, hồ lớn nhất của Thụy Sĩ, vùng Neuchâtel được biết đến với nghề sản xuất đồng hồ thủ công truyền thống. Tại Quảng trường Place des Halles, các học viên đã dựng một quầy trưng bày, biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, trong đó bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiều du khách đã dừng chân tại quầy để tìm hiểu thông tin.

423786548c6b02a2f4e251a4c54f719c.jpg

Sự kiện do học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Neuchâtel, Thụy Sĩ, ngày 20 tháng 07 năm 2021

0c388e342e9ee31d817328ae41b5a69d.jpg

Các học viên cung cấp thêm thông tin cho du khách

Cuộc bức hại là minh chứng rõ nét về chủ nghĩa cộng sản như một loại độc dược

14880364d3b554142d18c6605623e52b.jpg

Ông Niels Rosselet-Christ, chủ tịch Đảng Nhân dân của bang Neuchâtel

Phát biểu tại sự kiện, ông Rosselet-Christ nói, lịch sử hơn 100 năm qua đã chỉ ra, chủ nghĩa cộng sản là một hệ tư tưởng độc hại. Hàng chục triệu người, thậm chí là hàng trăm triệu người đã phải bỏ mạng vì nó.

Ông nói thêm, sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực sự khiến con người vô cùng kinh hãi. Nó đã đàn áp nhiều nhóm người thiểu số trong đó có người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công. Những hành động tàn bạo này cho thấy hệ tư tưởng mà chủ nghĩa cộng sản đại diện xấu xa như một loại thuốc độc vậy.

Tại đất nước Thụy Sĩ này, các học viên có thể tự do thực hành đức tin của họ. Điều đó lý giải tại sao việc bảo vệ các giá trị tự do dân chủ lại quan trọng đến vậy. Hành động này sẽ cho phép mọi người an tâm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của họ. Thực tế cho thấy, đức tin có thể giải phóng con người thoát khỏi chế độ toàn trị dưới sự bảo hộ của Thần. Đó cũng chính là điều mà các chế độ chuyên chế sợ hãi.

Khung cảnh hòa ái

ec3c5b4364dbf22804097b17193f760e.jpg

Bà Johanna Lott-Fisher, Đại biểu Hội đồng bang Neuchâtel

Bà Lott-Fisher cho biết, những sự kiện được tổ chức như thế này là cơ hội để bà được tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, những người đã kiên trì phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa. Mặt khác, bà cũng lên án tình trạng bức hại tàn bạo tại Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng và buôn bán nội tạng diễn ra tại đây.

Sau bài phát biểu, bà Lott-Fisher lặng lẽ đứng quan sát các học viên luyện công tập thể. Bà rất xúc động và không muốn rời đi. Bà nói, các học viên đã tạo nên một trường năng lượng hòa ái và mạnh mẽ. Quan trọng là mọi người cần biết hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Điều này sẽ giúp chúng ta đề cao tâm tính và quan hệ tốt với những người xung quanh.

Những thảm kịch không thể tưởng tượng đối với con người

f2d442bcc1a1e089c2353c65ff9917d9.jpg

Ông Jean Paul Weittstein, cựu phát ngôn viên của Hội đồng bang Neuchâtel

Ông Weittstein đã đến tham dự sự kiện này sau khi đã đạp xe vượt qua chặng đường hơn 30 km. Ông gửi lời cảm ơn các học viên về những nỗ lực của họ trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Những gì mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc thật kinh hoàng, vì không ai có quyền tra tấn người khác. Hơn nữa, nạn nhân trong những trường hợp này là một nhóm người mong cầu hòa bình, nhân ái và hạnh phúc. Đó là lý do tại sao ông cảm thấy kinh hoàng về cách các học viên bị chính quyền ngược đãi.

Trong khi quan sát các bài luyện công tập thể, ông nói ông rất thích không khí an hòa của sự kiện, cũng như sự hòa ái của các học viên.

Cần gây áp lực mạnh mẽ hơn nữa với ĐCSTQ

221a1693e2c35cf3ba0c8387430466ef.jpg

Ông Jean Fehlbaum, cựu Đại biểu Hội đồng bang Neuchâtel

Ông Fehlbaum cho biết, quan sát các học viên luyện công tập thể khiến ông có cảm giác thư thái dễ chịu. Ông nói, thật khó hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại coi môn tập này là một mối đe dọa và thẳng tay đàn áp trong suốt hơn 20 năm qua.

Nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công khiến ông mường tượng chúng chẳng khác nào những tội ác man rợ từ thời Trung cổ. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thức tỉnh và gây áp lực lên ĐCSTQ nhiều hơn nữa để ngăn chặn sự tàn bạo của nó.

Ông Fehlbaum cũng cho rằng, việc giảng dạy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là rất quan trọng. Những giá trị này phù hợp với các giá trị phổ quát mà Thụy Sĩ và các nước khác ở châu Âu bảo vệ. Ông mong muốn được thấy nhiều người trẻ tuổi hơn nữa tham gia vì điều này rất có ý nghĩa.

Đã đến lúc thức tỉnh

Nữ y tá Christine Piffaretti cho biết, bà cùng con gái đều thích cảm giác hòa ái mà sự kiện này đem lại và sự thiện lương của các học viên. Thật khó hiểu nổi tại sao ĐCSTQ có thể bức hại những người tốt như vậy, đặc biệt là tội ác ghê tởm cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên.

Không chỉ vậy, bà nói, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Giá trị này quan trọng ở mọi nơi và trên toàn thế giới, không chỉ ở Trung Quốc.

Những người khác khuyến khích các học viên tiếp tục làm tốt công việc này. Một số người còn ký đơn lên án tội ác của ĐCSTQ để ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Ấn tượng với trường năng lượng hòa ái và thanh tĩnh, một phụ nữ nói cô ấy cũng muốn học các bài công pháp. Cô ấy phát biểu xã hội của chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.

392ae027e6c636b12b533c4042baf2d7.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại tại Trung Quốc

Một phụ nữ cho biết, thật quá bi thảm khi ĐCSTQ cố tình bức hại một nhóm người mong muốn nâng cao cao sức khỏe của bản thân và trở thành những công dân tốt. Chính phủ Thụy Sĩ không nên giao thương với một chế độ vi phạm nhân quyền như vậy.

dd2e8281231cc64bef4fc81a9621bc2d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể

Một du khách nói, ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng để kiếm lời. Đã đến lúc người dân Thụy Sĩ cần thức tỉnh trước tội ác và ngừng giao dịch kinh doanh với chế độ như vậy.

Một người khác cho biết, Trung Quốc hiện nay không có tự do tín ngưỡng hay tự do tư tưởng. Thậm chí, ĐCSTQ còn kiểm duyệt cả Internet. Những gì chế độ này muốn là kiểm soát tâm trí người dân và thúc đẩy hệ tư tưởng cộng sản. Cô khuyến khích các học viên Pháp Luân Công tiếp tục các nỗ lực phản bức hại cho đến khi chấm dứt nó.

b722ab76022d95d636d7b687e272c8fa.jpg

db03040424c99a7bd5102115db58102d.jpg

Mọi người đặt câu hỏi và ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ các học viên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/23/194229.html

Đăng ngày 28-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share