Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2021] Tại thời điểm ông Đàm Khôi Đống ở huyện Lễ, tỉnh Hồ Nam được trả tự do vào năm 2019, sau khi kết thúc bốn năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị mất kiểm soát việc đại tiểu tiện và không thể đứng, ngồi hay nói chuyện.

Vài tuần sau, gia đình phát hiện lưỡi của ông bị teo. Họ cũng phát hiện phía sau đầu ông có những vết thương do bị kim đâm. Bởi ông không thể kể với họ chuyện gì đã xảy ra trong tù, nên gia đình cũng không rõ nguyên nhân, nhưng họ nghi ngờ rằng ông đã bị tiêm thuốc độc.

Ông đã qua đời vào đầu tháng 10 năm 2020, sau một năm trở về nhà. Ông hưởng dương 76 tuổi.

Ông Đàm bị bắt vào năm 2013 sau khi một cảnh sát trưởng phát hiện ông phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau đó, Lưu Ái Dân, một thẩm phán của Toà án huyện Lễ, đã kết án ông Đàm 3,5 năm tù. Vì sức khoẻ yếu nên ông được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế.

Năm 2016, thẩm phán Lý đã ra lệnh cho chấp hành viên đưa ông Đàm đến Nhà tù Võng Lĩnh sau khi ông vượt qua vòng kiểm tra sức khoẻ. Vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã bị ép phải ngồi hay đứng 16 tiếng mỗi ngày. Lính canh liên tục đánh đập và lăng mạ ông. Ông cũng bị biệt giam trong một căn phòng quay mặt về phía Tây với ánh mặt trời gay gắt chiếu vào và không có điều hòa.

Do bị tra tấn nên ông Đàm mắc các bệnh về tim, nhưng Hùng Văn Hoa, phó chủ tịch Uỷ ban Chính trị và Pháp luật huyện Lễ (một cơ quan vượt trên hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công) đã kéo dài thời hạn của ông thêm sáu tháng. Cuối cùng người của huyện Lễ đã đưa ông về nhà vào tháng 11 năm 2019 sau khi lính canh tù liên tục nhấn mạnh rằng ông có thể chết trong tù.

Nhà tù Võng Lĩnh là cơ sở giam giữ chủ yếu các nam học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam. Hòng ép các học viên từ bỏ đức tin, một “Đội Chuyển hoá” đã được thành lập vào tháng 10 năm 2017, tại đây, các học viên phải chịu nhiều hình thức tra tấn, bao gồm đứng trong thời gian dài, cấm ngủ và tra tấn thể xác như đòn tra tấn “xoạc chân”.

Bài liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Võng Lĩnh ở tỉnh Hồ Na

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến liệt người tại nhà tù Võng Lĩnh ở tỉnh Hồ Nam

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/13/428103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/14/194083.html

Đăng ngày 21-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share