Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2021] Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng ông Trình Vệ Tinh đã qua đời ở tuổi 54, trong lúc bị giam giữ, sau nhiều tháng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trình là công nhân mỏ nghỉ hưu ở thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh, ông bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào khoảng 10 giờ tối ngày 12 tháng 5 năm 2020.

Sáng hôm sau, người của Đồn Công an Ôn Tuyền đã đến nhà ông trên ba chiếc xe hơi và tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông.

Sau đó ông Trình đã qua đời trong khi đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo. Vì sự kiểm soát thông tin chặt chẽ, chi tiết về cái chết của ông vẫn chưa được làm rõ. Một số nguồn tin cho hay ông tử vong vào tháng 1 năm 2021, còn một số nói rằng vào tháng 5 năm 2021.

Trong số 32 học viên đã bị bức hại đến chết trong năm 2021, 13 người đã chết trong khi bị giam, gồm một người đàn ông Nội Mông Cổ qua đời một ngày sau khi bị xét xử và một người dân Sơn Đông qua đời sau khi bị bắt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/30/427579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/1/193905.html

Đăng ngày 10-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share