Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2021] Một cụ ông ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã qua đời vào ngày 19 tháng 4 năm 2021, chưa đầy 2 năm sau khi ông được phóng thích vì lý do sức khỏe trong khi đang phải thi hành bản án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã qua đời ở tuổi 80.

Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Cụ Bạch Quốc Hiền cùng với 5 học viên Pháp Luân Công địa phương đã đến huyện Xác Sơn, thành phố Trú Mã Điếm (cách Tín Dương khoảng 70 dặm) vào tháng 3 năm 2017 để phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công và treo các tấm áp-phích. Cảnh sát thành phố Trú Mã Điếm đã theo dõi biển số xe ô-tô của họ và bám theo họ ở Tín Dương. Lực lượng cảnh sát của hai thành phố là Trú Mã Điếm và Tín Dương đã phố hợp để bắt giữ những học viên này vào ngày 16 tháng 3 năm 2017. Cảnh sát đã lục soát nhà họ, tịch thu máy tính, máy in và những tư liệu có liên quan đến Pháp Luân Công.

Tất cả người nhà của bà Đào Dược Hoa, gồm cả ba đứa trẻ con cũng đã bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát để tạm giam trong một thời gian ngắn.

Cụ Bạch bị giam ở trại tạm giam Xác Sơn và 5 học viên khác đã bị giam ở trại tạm giam Trú Mã Điếm.

Tòa án quận Nghi Thành của thành phố Tru Mã Điếm đã tổ chức 2 phiên tòa xét xử vào ngày 22 tháng 3 năm 2017 và ngày 23 tháng 5 năm 2018. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là Vương Hồng Vũ cùng với hai thẩm phán khác là Vương Kế Phong và Doãn Trường Hà đã công bố bản án vào ngày 19 tháng 9 năm 2018:

Bà Đào bị kết án 8,5 năm tù và bị phạt 30.000 nhân dân tệ. Bà Dương Thừa Vân bị kết án 8,5 năm tù và bị phạt 30.000 tệ. Cụ Bạch bị kết án 8 năm tù và bị phạt 26.000 tệ. Bà Lý Quân Hoa bị kết án 7,5 năm tù và bị phạt 20.000 tệ. Bà Đinh Tuyết Mai bị kết án 7,5 năm tù và bị phạt 20.000 tệ. Bà Dương Sơn Bình bị kết án 2 năm tù và bị phạt 6.000 tệ.

Sau gần một năm bị giam giữ tại Trại tù Trịnh Châu, cụ Bạch bắt đầu bị huyết áp cao và khó thở vào nửa cuối năm 2019. Cụ được phóng thích về nhà vì lý do sức khỏe và đã qua đời chưa đầy 2 năm sau đó.

Trại tù Trịnh Châu còn được gọi là Trại tù Tân Mật là nơi khét tiếng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Phần lớn các học viên bị giam giữ ở đây đều bị đánh đập, tra tấn và bị bắt xem những video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Có khoảng hơn 1000 học viên, bao gồm cả những người có trình độ trí thức và nông dân đã bị giam giữ ở đây. Họ bị tra tấn ngay cả khi họ đã cao tuổi hay bị tàn phế. Nhiều học viên đã bị tra tấn đến mức tàn phế hoặc bị bức hại đến chết.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/19/427159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/20/193768.html

Đăng ngày 06-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share