Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-07-2021] Ngày 9 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một thông cáo bày tỏ quan ngại về một tòa án Nga về vấn đề bức hại Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công. Bản tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi vô cùng lo ngại trước quyết định của tòa án Nga khi giữ nguyên phán quyết rằng nhóm Pháp Luân Công ở Khakassia là ‘cực đoan’ và hình sự hóa việc thực hành tín ngưỡng ôn hòa của họ. Chính quyền Nga sách nhiễu, phạt tiền và cầm tù các học viên Pháp Luân Công vì những hoạt động đơn giản như thiền định và sở hữu các kinh sách.”

Tuyên bố có tiêu đề “Nga liên tục đàn áp thành viên của các nhóm thiểu số có tín ngưỡng” này do ông Ned Price, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ban hành một ngày sau khi tòa phúc thẩm ở Kemerovo đưa ra phán quyết vào ngày 8 tháng 7.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga chấm dứt hành vi lạm dụng danh nghĩa chủ nghĩa cực đoan để phong bế nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả các công dân, trong đó có các học viên Pháp Luân Công và thành viên của các nhóm tín ngưỡng thiểu số khác ở Nga, những người muốn thực hành tín ngưỡng một cách hòa bình.“

Tuyên bố có nêu: “Quyết định hôm qua là một ví dụ khác về việc chính quyền Nga dán nhãn các nhóm ôn hòa là ‘cực đoan’, ‘khủng bố’ hoặc ‘không mong muốn’ để bôi nhọ những người ủng hộ họ, biện minh cho việc ngược đãi họ, và hạn chế các hoạt động tín ngưỡng và dân sự ôn hòa của họ… Chính phủ Nga đã hành động tương tự đối với khá nhiều nhóm, khiến thành viên của họ bị lục soát nhà, giam giữ kéo dài, án tù nặng, và bị quấy nhiễu vì các hoạt động tín ngưỡng ôn hòa của họ.”

Theo các học viên Nga, vào năm 2020, một người dân ở Khakassia muốn học Pháp Luân Công và đang tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Một học viên địa phương đã đưa sách cho người đó. Một tháng sau, một công tố viên địa phương đã kiện học viên này với lý do cuốn Chuyển Pháp Luân đã bị chính quyền cấm và không cho phép truyền bá công khai. Một thẩm phán đã xét xử vụ án và đưa ra quyết định có lợi cho Pháp Luân Công.

Khi công tố viên kháng án, tòa phúc thẩm lại quyết định cấm nhóm Pháp Luân Công đã đăng ký ở Khakassia. Các học viên tiếp tục kháng án, nhưng vào ngày 8 tháng 7, tòa phúc thẩm ở Kemerovo đã tuyên bố giữ nguyên phán quyết.

Quyết định này đã làm dấy lên những quan ngại trên diện rộng. Nhiều người nghi ngờ việc này là do tác động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ ở nhiều quốc gia đã viết thư cho chính phủ Nga, trình bày chân tướng và chỉ ra rằng quyết định này đã vi phạm Công ước Bảo vệ Nhân quyền và các Quyền Tự do Cơ bản. Các học viên Nga cũng cho biết họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/11/428041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/12/194053.html

Đăng ngày 15-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share