Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 22-03-2020]

Trong một diễn đàn vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, Thượng nghị sỹ Úc Eric Abetz đã nhận định khi nói đến sự tàn ác trong thế giới ngày nay, cả về quy mô và mức độ hủ bại của nó, không gì có thể so sánh với hành vi thu hoạch nội tạng không tự nguyện có hệ thống do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn.

Được tổ chức bởi Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC), diễn giả tại diễn đàn bao gồm các chuyên gia pháp lý, giáo sư về đạo đức học đến các luật sư nhân quyền. Các đại diện từ Hạ viện Canada và Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi nỗ lực chung từ cộng đồng quốc tế để chấm dứt tội ác tày trời này.

Một trong nhiều tội ác của ĐCSTQ

9f07ca2862eb7ef2dfaccb8e591801ab.jpg

Thượng nghị sỹ Úc Eric Abetz phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC), hôm 24 tháng 2 năm 2021.

Là Thượng nghị sỹ từ năm 1994, ông Abetz hiện là Chủ tịch Ủy ban Pháp chế Ngoại giao, Quốc phòng và Thương mại. Ông cho biết nạn nhân bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng bao gồm các học viên Pháp Luân Công, Cơ đốc nhân, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và những người khác. Nội tạng của họ sau đó được sử dụng để cấy ghép thông qua các giao dịch bí mật.

Mặc dù ĐCSTQ đã kịch liệt phủ nhận tội ác này và bưng bít nó, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng xác nhận sự tồn tại của nó. Điều này đồng nghĩa với việc cộng đồng quốc tế cần có hành động cụ thể hơn để chấm dứt hoạt động tội phạm này.

Ông Abetz cho biết thêm rằng tội ác diệt chủng liên quan đến thu hoạch nội tạng chỉ là một trong nhiều phương thức tàn bạo mà ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm. Danh sách này còn bao gồm hệ thống tín dụng xã hội, việc giam giữ những người bất đồng chính kiến ​​và sự xói mòn các quyền tự do ở Hồng Kông. Sự miệt thị nhân quyền như vậy là một thực trạng kinh hoàng mà người Trung Quốc, cùng với phần còn lại của nhân loại, đang phải đối mặt.

Không để sai lầm lặp lại

Trước tình hình đó, ĐCSTQ đã đe dọa các quốc gia khác, trong đó có cả Úc, để họ giữ im lặng trước sự vi phạm nhân quyền này. Nhưng ông Abetz cho biết đất nước của ông sẽ không nhượng bộ. Không có lợi ích kinh tế nào ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của Úc đối với các nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng. Các giải pháp thiển cận tạm thời đã nhiều lần được chứng minh là không hiệu quả. Thêm vào đó, những hành vi điên rồ bởi sự băng hoại đạo đức không được phép lặp lại nữa.

Hơn bao giờ hết, các nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang cần chúng ta lên tiếng bảo vệ họ. Thế hệ tương lai sẽ nhìn lại xem ai đã chọn cách im lặng trước vấn đề này. Ông Abetz cho biết ông rất vui khi thấy rất nhiều đại diện từ nhiều quốc gia tham dự diễn đàn trực tuyến này. Ông nói chỉ có nhận thức rõ ràng và tiếng nói chung vững chắc mới có thể đem đến sự thay đổi, đó cũng là lý do tại sao diễn đàn này vô cùng quan trọng.

Cả hai quốc hội Canada và Hà Lan đã thông qua các nghị quyết vào tháng 2 năm nay, trong đó liệt hành vi ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ là một tội ác diệt chủng. Thượng nghị sỹ Australia Rex Patrick đã đề xuất một kiến ​​nghị tương tự và kêu gọi chính phủ của ông có hành động pháp lý để phản đối sự diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/22/191519.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/21/422351.html

Đăng ngày 26-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share