Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Áo

[MINH HUỆ 24-02-2021] Hôm Chủ Nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Áo đã tổ chức các hoạt động tại trung thâm thành phố Vienna. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phổ biến thông tin cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài hàng thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

9280d6e54d578a7a8e11d0204142c6eb.jpg

Các học viên tổ chức các sự kiện ở trung tâm thành phố Vienna hôm Chủ Nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2021, để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

8a732541e55d0201f920bcdfed848589.jpg

Người đi bộ ký bản kiến nghị

Một phụ nữ và bạn trai của cô đã dừng chân trò chuyện cùng các học viên. Người phụ nữ này cho biết cô đã nghe nói đến những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đối với các tộc người thiểu số. Khi nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cô đã ký vào bản kiến nghị. Cô nói cô đến từ Mỹ và lo rằng các chính trị gia Mỹ đang dần thân mật với ĐCSTQ. Cô đã lấy mấy tờ rơi để chia sẻ với các bạn của mình.

c962c6464d3a95dc25f512bb780364c7.jpg

6f4d57e9af8ba5e8699164f9b8a772f3.jpg

bf119c2b893be074b6b5567c15f7eec0.jpg

Người dân ở Vienna ký bản kiến nghị

f5b204fc798cb9afb31ddb2b6167f950.jpg

Người đi bộ dừng chân trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/24/421301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/27/191146.html

Đăng ngày 01-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share