Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-02-2021] Đáp lại một bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc với chữ ký của hơn 30.000 công dân Canada, nhiều nghị sỹ Quốc hội đã đưa vấn đề này ra tranh luận tại quốc hội để hối thúc chính phủ Canada hành động.

32160dfb18b538b88726366f8ddcf598.jpg

Nghị sỹ Martin Morantz từ Winnipeg

Ông Marty Morantz, Hạ Nghị sỹ Canada, phát biểu hôm 26 tháng 2 như sau: “Hơn 21 năm qua, các quan chức hủ bại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đã tra tấn và giết hại nhiều học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và lấy nội tạng của họ để phục vụ ngành công nghiệp ghép tạng của chính quyền này.”

Ông nói rằng Đạo luật về Công lý cho Nạn nhân của các Quan chức hủ bại nước ngoài, còn được gọi là Đạo luật Magnitsky, trừng phạt các quan chức nước ngoài vi phạm nhân quyền hoặc có hành vi tham nhũng. Ông nói thêm: “Những người kiến nghị kêu gọi Chính phủ Canada triển khai tất cả các hành động pháp lý, bao gồm cả việc đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Canada đối với 14 cá nhân được nêu tên trong đơn kiến nghị này cũng như bất kỳ ai khác thực hiện những hành vi này.”

Bản kiến nghị này đã được đệ trình lên Thủ tướng Justin Trudeau vào ngày 26 tháng 1. Từ đó đến nay, nhiều quan chức, bao gồm cả các nghị sỹ cũng như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã lên tiếng về vấn đề này.

Du lịch ghép tạng phải chấm dứt

1dee980e7fe0cd362aeb8ad6190d4781.jpg

Ông Scott Reid, Nghị sỹ từ Ontario

Nghị sỹ Scott Reid đã nói về vấn đề này vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, đúng vào dịp 20 năm ngày ông đắc cử. Ông giải thích: “Tôi sẽ không nói rằng điều đó mang lại vinh dự cho tôi, nhưng có vẻ đây là thời điểm đúng đắn và thích hợp nên tôi một lần nữa quay trở lại chủ đề mà tôi đã đề cập trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại Hạ viện cách đây 20 năm, đó là vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc và cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Bản kiến nghị với chữ ký của nhiều người Canada đề cập đến vấn đề thu hoạch nội tạng không tự nguyện. Ông nói thêm: “Việc này diễn ra ở Trung Quốc và nhiều học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của nó. Lời chứng của các chuyên gia nhân quyền, ông David Kilgour và ông David Matas về vấn đề này đã được đưa ra trước ủy ban nhân quyền vào thời điểm tôi làm chủ tịch.“

Ông Reid cho biết: “Những người kiến nghị yêu cầu Dự luật S-204 mà hiện đang được trình lên Thượng viện phải được giải quyết nhanh chóng. Dự luật này sẽ sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người Tị nạn và Nhập cư, để đảm bảo rằng công dân Canada bị cấm đi du lịch nước ngoài để nhận nội tạng mổ cướp mà không có sự đồng thuận từ người hiến, đồng thời cấm Canada nhập cảnh cho bất cứ cư dân thường trú hay công dân nước ngoài nào đã tham gia buôn bán nội tạng từ người hiến phi tự nguyện.”

d9ca2987c9c80264834b86e32a06cc6b.jpg

Ông Garnett Genuis, Nghị sỹ từ Alberta

Ngày 25 tháng 11, Nghị sỹ Garnett Genuis cũng nhắc lại tầm quan trọng của Dự luật S-204. Theo dự luật này “một người ra nước ngoài nhận nội tạng từ nguồn thu hoạch hoặc buôn lậu là phạm tội hình sự. Đây cũng là hành động phản hồi trước tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và những quan ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng khác ở Trung Quốc”, ông giải thích. “Mặc dù Dự luật S-204 không nêu tên quốc gia cụ thể nào, nhưng sẽ áp dụng cho tất cả trường hợp cưỡng bức thu hoạch hoặc buôn bán nội tạng. Tôi đề xuất tất cả các nghị sỹ hãy xem xét bản kiến nghị này.”

Cuộc bức hại 20 năm

a42a589538ee7aeca93f219dfaf90eb4.jpg

Ông Len Webber, Nghị sỹ từ Alberta

Nghị sỹ Len Webber đã nói về bản kiến nghị này vào ngày 5 tháng 2. Ông phát biểu: “Tôi hân hạnh đề xuất một bản kiến nghị từ những công dân ở Calgary và các khu vực lân cận. Những người kiến nghị lo ngại về tình trạng ngược đãi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc hơn hai thập kỷ qua. Họ kêu gọi chính phủ áp dụng đạo luật Magnitsky để chấm dứt cuộc bức hại lớn nhất và đẫm máu nhất này đối với công dân Trung Quốc kể từ sau cách mạng văn hóa.“

Ông nói tiếp, “Bản kiến nghị chỉ ra rằng các quan chức hủu bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo việc tra tấn và giết hại một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công, kể cả giết hại hàng loạt các học viên để lấy nội tạng quan trọng của họ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng của chính quyền cộng sản nước này. Những người kiến nghị mong muốn chính phủ Canada có vai trò tích cực hơn để chấm dứt hành động này.”

f9884fe3e047c7a892f9772185b6cfab.jpg

Ông Peter Kent, Nghị sỹ từ Thornhill

Nghị sỹ Peter Kent đồng ý và phát biểu như sau vào ngày 5 tháng 2: “Tôi, thay mặt các công dân và cư dân Canada, trình bày một bản kiến nghị, kêu gọi chính phủ Canada áp dụng các biện pháp trừng phạt của Magnitsky, bao gồm cấm nhập cảnh Canada và tịch thu tài sản, đối với 14 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc phạm hàng loạt vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công, trong đó có tra tấn, giết người, và thu hoạch nội tạng.”

Canada không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các thủ phạm nhân quyền

Ông James Bezan, Nghị sỹ đại diện cho Winnipeg, đưa ra bản kiến nghị vào ngày 17 tháng 2. Ông phát biểu: “Hôm nay, tôi rất vinh dự được đứng lên trình bày bản kiến nghị thay mặt cho hơn 700 công dân Canada công nhận rằng các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu đàn áp của Đảng Cộng sản của Trung Quốc và bức hại một cách bất công. Những người kiến nghị công nhận rằng hơn 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành tù nhân chính trị, bị tra tấn, và kinh hoàng hơn là, bị thu hoạch nội tạng để bán công khai trên thị trường. Họ cũng công nhận thực tế rằng, vào năm 2018, Quốc hội đã thông qua Đạo luật về Công lý cho Nạn nhân của các Quan chức Hủ bại Nước ngoài, gọi là Đạo luật Magnitsky.”

Ông tiếp tục: “Họ đang kêu gọi chính phủ trừng phạt 14 cá nhân ở Trung Quốc, là những thủ phạm chính của hoạt động thu hoạch nội tạng bất hợp pháp để thu lợi. Đã đến lúc chúng ta áp dụng Đạo luật Magnitsky để chỉ mặt, gọi tên, vạch trần để cho những quan chức Trung Quốc này không lợi dụng Canada làm nơi trú ẩn an toàn cho việc đi lại, đầu tư của họ, và không đưa gia đình sang Canada, vì họ đang thực hiện những hành vi kinh hoàng này đối với các học viên Pháp Luân Công ôn hòa.”

ad4704976f04ffdecab45d30d2e014e4.jpg

Bà Elizabeth May, Nghị sỹ từ British Columbia

Nghị sỹ Elizabeth May, lãnh đạo Đảng Xanh, cũng đề cập đến chủ đề này vào ngày 18 tháng 2. Bà phát biểu: “Những người kiến nghị đang yêu cầu Hạ viện xem xét tình hình ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc biệt về chiến dịch tiêu diệt các học viên Pháp Luân Đại Pháp, hay Pháp Luân Công. Những người kiến nghị đã nêu cụ thể về vấn đề thu hoạch nội tạng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Họ nêu ra những cá nhân cụ thể mà họ yêu cầu chính phủ chúng ta áp dụng các biện pháp trừng phạt Magnitsky.”

Các nghị sỹ khác đã thảo luận về bản kiến nghị này gồm có ông Marc Dalton, bà Jenny Kwan, bà Kerry-Lynne Findlay, bà Tracy Grey, ông Ron Liepert và ông Pierre Paul-Hus.

Ngoại trưởng: Bảo vệ tự do tín ngưỡng

Ông François-Philippe Champagne và ông Rob Oliphant, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, Thư ký Bộ trưởng Ngoại giao tại Quốc hội, đều có bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền. Trong một phản hồi bằng văn bản ngày 19 tháng 11 năm 2020, ông Champagne cho biết chính phủ Canada sẽ tiếp tục “nêu lên quan ngại về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, và chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình.”

Bản kiến nghị nêu trên đã tóm tắt nỗ lực của các tổ chức nhân quyền, Liên minh Châu Âu, và Hoa Kỳ về việc lập hồ sơ cũng như theo dõi cuộc bức hại ở Trung Quốc. Hàng nghìn học viên đã bị thiệt mạng vì cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết Hạ viện H.Res.343 vào ngày 13 tháng 6 năm 2019 nhằm kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Hạ viện cũng yêu cầu điều tra độc lập về hệ thống ghép tạng ở Trung Quốc. Liên minh châu Âu cũng đã thông qua luật tương tự.

Bản kiến nghị nêu rõ từ năm 2019 đến năm 2020, ít nhất 11.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và 140 người đã chết. Điều này cho thấy việc bắt giữ, giam cầm, bỏ tù và thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn vẫn tiếp tục diễn ra.

14 quan chức ĐCSTQ sau đây đã bị yêu cầu cấm nhập cảnh vào Canada và đóng băng tài sản vì có vai trò quan trọng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công: Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Lam Thanh, Ngô Quan Chính, Lý Đông Sinh, Cường Vệ, Hoàng Khiết Phu, Trịnh Thụ Sâm, Vương Lập Quân, Trương Siêu Anh và Giả Xuân Vượng.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/421462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/2/191210.html

Đăng ngày 10-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share