Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đăng tweet ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định cổ xưa được hồng truyền ra công chúng. Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2000, các học viên trên khắp thế giới đã ấn định ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, để vinh danh việc hồng truyền một pháp môn tu luyện đã mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Vì pháp môn này quá phổ biến mà vào tháng 7 năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

IRF tweet: “Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi ghi nhận vô số học viên Pháp Luân Công mà CHND Trung Hoa đã quấy nhiễu & ngược đãi chỉ vì đức tin của họ.”

Tweet đề cập đến quyết định ngày hôm trước của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken trong việc xử phạt Dư Huy, cựu giám đốc Phòng 610 ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vì “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, cụ thể là tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công”.

IRF cũng đã tweet lại một thông điệp của giám đốc IRF Daniel Nadel hôm 12 tháng 5 về việc chỉ định Dư là thủ phạm nhân quyền và xuất bản Báo cáo năm 2020 về Tự do Tôn giáo Quốc tế, trong đó “thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với tự do tôn giáo và cam kết kiên định của chúng tôi trong việc thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với các thủ phạm vi phạm nhân quyền.“

Báo cáo trích dẫn số liệu thống kê về cuộc bức hại vào năm 2020 do trang Minghui.org tổng hợp, bao gồm 6.659 vụ bắt giữ và 8.576 vụ quấy nhiễu học viên Pháp Luân Công, 622 trường hợp học viên bị kết án tù, và 83 trường hợp đã qua đời vì bị bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/15/美国际宗教自由办公室发表推文声援法轮功-425705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193132.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share