Bài viết của Tân Dĩ An

[MINH HUỆ 22-01-2021] Cuộc đại chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và thế giới tự do đã bắt đầu từ thời đại của chủ nghĩa Marx và vẫn đang được tiến hành một cách có hệ thống hơn 170 năm trở lại đây. Đó hoàn toàn không phải là hành vi bột phát của một số ít người.

1. Kế sách

Nhắc tới đại chiến, người Trung Quốc đều biết đến bộ binh thư nổi tiếng “Binh pháp Tôn Tử” và cũng biết câu danh ngôn nổi tiếng “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Chương đầu tiên trong cuốn “Binh pháp Tôn Tử” có tiêu đề là “Kế sách”, cho thấy tầm quan trọng của kế hoạch chính là “dự đoán bức tranh toàn cục từ một điểm nào đó của sự việc”.

Lời mở đầu của chương “Kế sách” đã nói rõ: “Dụng binh đánh trận là chuyện quốc gia đại sự, liên quan đến sinh tử tồn vong của bách tính và quốc gia, cho nên không thể không thâm nhập sâu để liễu giải.” [1]

Phần cuối lại nói: “Lúc vẫn chưa giao chiến, giai đoạn ‘miếu toán’ (tính toán mưu kế) bèn dự đoán xem bên nào sẽ thắng trận, đó là cơ sở điều kiện bên đó chiến thắng khá lớn; lúc vẫn chưa giao chiến, giai đoạn ‘miếu toán’ bèn dự đoán bên nào thua trận, đó là cơ sở điều kiện bên đó chiến thắng khá ít. Lên kế hoạch chiến lược tỉ mỉ, cẩn thận liền có thể giành thắng lợi, không lên kế hoạch chiến lược tỉ mỉ, cẩn thận thì không thể giành thắng lợi, chớ nói đến chuyện không vạch ra kế hoạch gì từ căn bản! Chúng ta căn cứ vào những quan sát này, ai thắng ai thua liền có thể thấy rõ hết cả.” [2]

Ngày 20 tháng 1 năm 2021, phe bảo thủ Mỹ bị buộc phải trao chiếc ghế tổng thống cho phe cực tả, rất nhiều người thành thật, thiện lương và chính trực vừa chật vật vừa kinh ngạc trước sự trơ trẽn vô liêm sỉ của phe cực tả, họ chỉ trích lên án sự ngang ngược của phe cực tả và kỳ vọng rằng bốn năm sau vẫn còn có thể thông qua tranh cử dân chủ thông thường để xoay chuyển cục diện. Người viết không kìm nổi suy nghĩ có phải đây là phản ánh của một nhóm người quá lương thiện hay không? Phải chăng họ không có liễu giải đầy đủ về bản thân mình và đối phương? Những người thiện lương vẫn không thể tưởng tượng được tà ác bản thân chúng tà ác đến mức nào, nhưng người viết tin rằng những người đã thức tỉnh từ trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản ở Liên Xô và Trung Quốc đều biết rõ tôi đang nói đến điều gì.

Một trận đại chiến chính-tà không hề bình thường, cần phải biết người biết ta, cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tỉ mỉ, rồi sau mới có thể thực thi kế hoạch, giành lấy thắng lợi, từ đó những người chính nghĩa thiện lương cần phải lập tức phản tỉnh chỗ thiếu sót, tổng kết bài học giáo huấn, không lơ là thiếu cảnh giác nữa. Thông qua biến cố lần này ở Mỹ mong rằng chúng ta đều đắc được khải thị của Thần, học được bài học giáo huấn và tăng trưởng trí huệ.

2. Kế hoạch lật đổ của Đảng cộng sản

Chủ nghĩa cộng sản muốn thông qua việc kiểm soát nước Mỹ để thống trị thế giới, vì để đạt được mục đích này, bọn họ làm rất trần trụi, bất chấp bộc lộ bản chất bạo lực, thấp kém, và đê tiện của họ. Bọn họ không hề ngu xuẩn, cũng không e sợ người ta nhìn thấu. Ngươi phát hiện rồi thì có thể làm gì được ta? Tòa án nằm trong tay ta, Quốc hội cũng nằm trong tay ta, tiền của các ngươi cũng nằm trong ngân hàng của ta, con cái của các ngươi cũng học ở trường học của bọn ta, kế sinh nhai của các ngươi cũng ở công ty của ta, quần áo lương thực phương tiện đi lại của ngươi cũng do bọn ta kiểm soát. “Bọn lưu manh của Công xã Paris là tổ tông của bọn ta”, “Ta là lưu manh, ta còn sợ ai?” Đây chính là tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Sự trần trụi của những người đi theo Đảng Cộng sản không chỉ ở thói tục tĩu, lang chạ, mà còn ở sự bạo ngược, ngang tàng về thủ đoạn và mục đích của họ.

W. Cleon Skousen, một chuyên gia luật, từng bộc bạch trong cuốn sách “Người cộng sản trần trụi: Phơi bày chủ nghĩa cộng sản và lập lại tự do” (The Naked Communist: Exposing Communism and Restoring Freedom)như sau: “Chủ nghĩa cộng sản dạy người ta tin rằng ‘trục lợi cho bản thân trước không phải là xấu ác’, đây chính là thứ giáo lý đáng nguyền rủa nhất. Những người thực sự tiếp thu loại giáo lý này là không có lương tri hay liêm sỉ. Đối với họ mà nói, bạo lực, quỷ kế, thất tín bội nghĩa (lật lọng) đều là chính đáng.”

Tác phẩm “Người cộng sản trần trụi” là cuốn sách xuất bản tại Mỹ vào năm 1958. Tác giả Skousen là một học giả ngành Luật có chuyên môn về nguyên tắc tự do, Hiến pháp Hoa Kỳ, kinh tế học, lịch sử cổ đại và kinh Thánh. Ông đã từng nhận được lời mời biên soạn Hiến pháp mới cho Canada. Skousen có 16 năm công tác tại Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), và cũng từng là một giáo sư trường đại học.

Ngày 10 tháng 1 năm 1963, ông Albert Herlong, một nghị sỹ Quốc hội đại diện cho tiểu bang Florida đã có bài phát biểu tại Quốc hội, trong đó, ông nêu ra 45 mục tiêu của Đảng Cộng sản được viết trong cuốn sách của Skousen để nhắc nhở mọi người cảnh giác với mối đe dọa tiềm ẩn của chủ nghĩa cộng sản. Đáng tiếc là, khi đã quen với cuộc sống an nhàn thoải mái và nền tự do sẵn có, những người Mỹ lạc quan, thiện lương đã dần dần quên mất kẻ địch như hổ đói rình mồi và kế hoạch không khe hở nào không luồn vào mà kẻ địch đang thực thi.

63 năm sau kể từ khi Skousen xuất bản cuốn sách “Cộng sản trần trụi”, khi đối chiếu với hiện thực hôm nay, chúng ta sẽ thấy được đã có bao nhiêu mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản đã trở thành hiện thực ở Hoa Kỳ, và nó đã tác động thế nào đến việc chuyển giao quyền lực vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, sau kỳ bầu cử 2020 của Mỹ:

45 mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản nhằm lật đổ Hoa Kỳ được nêu trong cuốn sách của Skousen xuất bản năm 1958Mục tiêu đã đạt được hay chưa?
1Hoa Kỳ chấp nhận cùng tồn tại với khối cộng sản như là giải pháp thay thế duy nhất cho chiến tranh nguyên tử.×
2Hoa Kỳ sẵn sàng đầu hàng có điều kiện hơn là tham gia vào chiến tranh nguyên tử.×
3Bồi đắp ảo tưởng rằng Hoa Kỳ giải trừ quân bị hoàn toàn là minh chứng cho sức mạnh đạo đức.
4Cho phép thương mại tự do giữa tất cả các quốc gia, bất kể quốc gia đó có liên kiết với cộng sản hay không và các mặt hàng có thể được sử dụng cho chiến tranh.
5Gia hạn các khoản vay dài hạn cho Nga và các vệ tinh của Liên Xô.Không rõ chi tiết
6Cung cấp viện trợ của Mỹ cho tất cả các quốc gia bất kể các quốc gia này có nằm dưới sự thống trị của Cộng sản hay không.
7Công nhận Trung Quốc Cộng sản. Cho Trung Quốc Cộng Sản gia nhập Liên Hợp Quốc.
8Thiết lập Đông Đức và Tây Đức thành hai tiểu bang riêng biệt, bất chấp cam kết của Khrushchev vào năm 1955 về tổ chức bầu tử tự do ở Đức dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.
9Kéo dài các hội nghị cấm thử nghiệm nguyên tử vì Hoa Kỳ đã đồng ý tạm ngừng các thử nghiệm chừng nào còn trong tiến trình đàm phán.
10Trao quyền đại diện cho tất cả các nước vệ tinh của Liên Xô trong Liên Hợp Quốc.Không rõ chi tiết
11Quảng bá Liên Hợp Quốc là niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại. Nếu có sửa đổi hiến chương của Liên Hợp Quốc thì yêu cầu thành lập Liên Hợp Quốc thành chính phủ toàn cầu có lực lượng vũ trang riêng. (Một số nhà lãnh đạo Cộng sản tin rằng thế giới có thể được tiếp quản dễ dàng bởi Liên Hợp Quốc cũng như bởi Moscow. Cũng có lúc hai trung tâm quyền lực này cạnh tranh với nhau như đang diễn ra ở Congo hiện nay.)
12Ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm thủ tiêu Đảng cộng sản.
13Tiêu hủy tất cả những lời thề trung thành.
14Tiếp tục cho phép Nga có quyền tiếp cận Cơ quan Sáng chế Hoa Kỳ.Không rõ chi tiết
15Thâu tóm một trong hai đảng chính trị của Hoa Kỳ.
16Dùng quyết định chuyên môn của tòa án để làm suy yếu các cơ quan cơ sở của Mỹ bằng cách tuyên bố các hoạt động của họ vi phạm quyền công dân.
17Chiếm quyền kiểm soát trường học. Sử dụng trường học làm nơi tuyên truyền chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản hiện nay. Giảm tải chương trình giảng dạy. Kiểm soát các hiệp hội giáo viên. Đưa đường lối của Đảng vào sách giáo khoa.
18Kiểm soát tất cả các tờ báo của học sinh, sinh viên.
19Lợi dụng các cuộc bạo loạn của sinh viên để xúi giục các cuộc biểu tình của công chúng chống lại các chương trình hoặc các tổ chức trong tầm ngắm của cộng sản.
20Thâm nhập vào truyền thông. Giành quyền kiểm soát các dự án phê bình sách, biên tập bài viết và các vị trí hoạch định chính sách.
21Nắm giữ các vị trí then chốt trong các đài phát thanh, truyền hình và điện ảnh.
22Tiếp tục gây tai tiếng cho văn hóa Mỹ bằng cách hạ thấp mọi hình thức biểu diễn nghệ thuật. Một chi bộ Cộng sản Mỹ được yêu cầu “phá bỏ tất cả các tác phẩm điêu khắc đẹp ở các công viên và tòa nhà, rồi thay thế bằng những thứ có hình dạng tùy tiện, rối rắm, và không mang ý nghĩa gì.”
23Kiểm soát các nhà phê bình nghệ thuật và giám đốc các bảo tàng mỹ thuật. “Kế hoạch của chúng ta là tuyên dương cái xấu ác, nghệ thuật xấu xí, gớm ghiếc, và vô nghĩa.”
24Xóa bỏ tất cả những điều luật chế ước hành vi khiêu dâm, gọi những điều luật này thành “kiểm duyệt”, vi phạm tự do ngôn luận và tự do báo chí.
25Phá vỡ các tiêu chuẩn văn hóa về đạo đức bằng cách quảng bá nội dung khiêu dâm và tục tĩu trong sách báo, tạp chí, phim ảnh, phát thanh, và truyền hình.
26Coi đồng tình luyến ái, trụy lạc, quan hệ lang chạ là biểu hiện “bình thường, tự nhiên, lành mạnh”.
27Thâm nhập vào các nhà thờ và thay thế tôn giáo thiên khải bằng tôn giáo “xã hội”. Làm mất niềm tin vào Kinh Thánh và nhấn mạnh cần phải trưởng thành về trí tuệ mà không cần đến “cái nạng tôn giáo”.
28Xóa bỏ hoạt động cầu nguyện hay bất cứ biểu hiện tôn giáo nào ở trường học với lý do nó vi phạm nguyên tắc “tách biệt nhà thờ và nhà nước”.
29Phỉ báng Hiến pháp Hoa Kỳ bằng cách bảo nó là thiếu sót, lỗi thời, không phù hợp với nhu cầu hiện đại, cản trở hợp tác giữa các quốc gia trên phạm vi thế giới.
30Phỉ báng các quốc phụ lập quốc của Hoa Kỳ. Khắc họa họ thành bọn quý tộc tư lợi, không mảy may quan tâm đến “dân thường”.
31Tầm thường hóa mọi hình thức văn hóa Mỹ và không khuyến khích việc giảng dạy lịch sử Mỹ vì nó chỉ là một phần nhỏ của “bức tranh toàn cảnh”. Nhấn mạnh hơn vào lịch sử Nga kể từ khi Cộng sản lên nắm quyền.
32Hỗ trợ bất kỳ phong trào xã hội chủ nghĩa nào để kiểm soát tập trung đối với bất kỳ thành phần nào của văn hóa Mỹ – giáo dục, các cơ quan xã hội, các chương trình phúc lợi, phòng khám sức khỏe tâm thần, v.v.
33Xóa bỏ tất cả các luật hay thủ tục can thiệp vào hoạt động của bộ máy Cộng sản.
34Bãi bỏ Ủy ban điều tra các hoạt động chống lại nước Mỹ của Ủy ban Hạ viện. (Từ năm 1969, ủy ban này được gọi là Ủy ban An ninh Nội bộ của Hạ viện, là một ủy ban điều tra của Hạ viện Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1938, mục đích của ủy ban này là điều tra những công dân, nhân viên công chức bị tình nghi có dính líu đến các hoạt động làm loạn và không trung thành với đất nước, điều tra những tổ chức có liên hệ với chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát-xít. Năm 1975, sau khi Hạ viện bãi bỏ ủy ban này thì chức năng của nó đã được chuyển giao cho Ủy ban Luật pháp của Hạ viện.)
35Làm mất uy tín, cuối cùng là giải thể Cục Điều tra Liên bang FBI.√ (Hiệu quả thâm nhập rõ ràng)
36Thâm nhập và giành quyền kiểm soát nhiều công đoàn Mỹ hơn nữa.
37Thâm nhập và nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp lớn.√ (Sử dụng lợi ích toàn cầu hóa để dẫn dụ)
38Chuyển giao một số quyền hạn bắt giữ từ cảnh sát sang cho các cơ quan xã hội. Đối đãi với mọi vấn đề về hành vi như rối loại tâm thần mà không ai ngoài bác sỹ tâm thần có thể hiểu [hay chữa trị] được.√ (Đã thay đổi phương thức để làm suy yếu lực lượng cảnh sát)
39Chi phối hoạt động chuyên môn về bệnh tâm thần và dùng luật sức khỏe tâm thần làm biện pháp kiểm soát cưỡng chế những người phản đối các mục tiêu của Cộng sản.Không rõ chi tiết
40Hạ thấp tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội. Khuyến khích ngoại tình và ly hôn dễ dàng.√ (Đảo lộn khái niệm truyền thống và giá trị của gia đình trong nhiều thế hệ Mỹ)
41Nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa con cái ra khỏi ảnh hưởng tiêu cực của cha mẹ. Quy kết cho việc ước thúc của cha mẹ trong nuôi dạy con cái là thành kiến, cản trở và làm chậm phát triển trí tuệ của trẻ.√ (Biến đổi ra đủ kiểu phá hoại gia đình)
42Tạo ra ấn tượng rằng bạo lực và nổi dậy là điều chính đáng trong truyền thống Mỹ; rằng sinh viên và các nhóm lợi ích đặc biệt nên nổi dậy và sử dụng [“] lực lượng thống nhất [”] để giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, hoặc xã hội.√ (BLM)
43Lật đổ tất cả các chính phủ thực dân trước khi dân bản địa đủ khả năng tự trị.Không rõ chi tiết
44Quốc tế hóa kênh đào Panama.Không rõ chi tiết
45Bãi bỏ việc bảo tồn điều luật Connally để Hoa Kỳ không ngăn cản được Tòa án Quốc tế nắm quyền tài phán [về các vấn đề trong nước. Trao cho Tòa án Quốc tế quyền tài phán] về các quốc gia cũng như cá nhân.Không rõ chi tiết

Ở phần kết của cuốn sách, W. Cleon Skousen đưa ra dự đoán rằng “sẽ rất nhanh đến một ngày, bạn sẽ không thể tìm ra sự thật cho dù là ở trường học hay thư viện hay bất cứ đâu, bởi vì sự thật không còn tồn tại trong các ấn phẩm xuất bản nữa. Cho nên, bạn phải giữ cuốn sách này.

Glenn Beck, một tác giả có sách bán chạy nhất, cũng là người dẫn chương trình phát thanh và nhà bình luận chính trị người Mỹ từng nói: “Khi W. Cleon Skousen viết sách vào năm 1958, ông đã dự đoán thấy rằng ‘Sẽ có một ngày, lịch sử của đất nước này sẽ biến mất vì bị những giới tinh anh trí thức và các phần tử cộng sản v.v. Thao khống’. Tôi cho rằng hiện nay chúng ta đã tới bước đó rồi.”

Năm 2014, Ben Carson, một bác sỹ khoa ngoại thần kinh nổi tiếng kiêm Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ trong chính quyền Trump, phát biểu: “Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ tưởng rằng nó mới được viết vào năm ngoái.”

Những nỗ lực của những người cộng sản nhằm thâu tóm thế giới không chỉ thể hiện rõ trong thời Chiến tranh Lạnh, mà còn thể hiện trong cuộc bầu cử 2020 của Hoa Kỳ. Trước cuộc bầu cử, Biden đã phát biểu rằng: “Tôi nghĩ chúng tôi đã kết hợp tổ chức gian lận bầu cử rộng khắp và toàn diện nhất trong lịch sử chính trị Mỹ.” Ông ta chưa bao giờ nói rõ hay phủ nhận câu nói này, còn các hãng truyền thông lớn thì im lặng, không một nhà báo nào điều tra về vấn đề này. Các tòa án cũng lờ đi bao nhiêu vụ kiện gian lận bầu cử để đảm bảo một cuộc bầu cử công bằng.

Đối chiếu với hàng loạt hiện tượng kỳ quái đang xảy ra ở Mỹ, quý độc giả liệu có thể nhìn ra tà linh cộng sản đã ngấm ngầm lên kế hoạch và xúc tiến “diễn biến hòa bình” suốt một thời gian dài để thay đổi cục diện Hoa Kỳ hay không?

Tiêu chuẩn thiện-ác là do Trời định ra. Ngay hôm nay, khi chính-tà thiện-ác ngang nhiên bị đảo lộn, Hoa Kỳ và cả thế giới đang ở đúng vào thời điểm không hề bình thường. Chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch gì cho tương lai chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta làm sao để giữ vững lương tri và tín ngưỡng của mình đây? Làm thế nào để truyền lại cho con cháu đời sau một ngôi nhà hạnh phúc và hòa bình đây? Tất cả những câu hỏi này đáng để tất cả chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc ở thời khắc then chốt này trong lịch sử.

Ghi chú:

[1] Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã.
[2] “Phu vị chiến nhi miếu toán thắng giả, đắc toán đa dã; vị chiến nhi miếu toán bất thắng giả, đắc toán thiểu dã. Đa toán thắng, thiểu toán bất thắng, nhi huống ư vô toán hô! Ngô dĩ thử quan chi, thắng phụ kiến hỹ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/22/从两本书看共产主义在美国-418929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/27/190107.html

Đăng ngày 29-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share