Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Tào Xuân Cường (曹春强)
Giới tính: Nam
Tuổi: 37
Địa chỉ: Đội số 10, thôn 8, xã Bàn Tăng, quận Thuận Khánh, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên (南充市顺庆区搬罾乡八大队十队)
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày mất: 4 tháng 1 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 28 tháng 3 năm 2006
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nam Tân Hoa ở thành phố Miên Dương (绵阳新华男子劳教所)
Thành phố: Nam Sung
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, đánh đập, tra tấn, thẩm vấn, giam giữ, gia đình không được vào thăm.

[MINH HUỆ 05-03-2011] Bác sĩ Tào Xuân Cường từng có một phòng khám ở Khu dân cư Tam Hà Khẩu thuộc trấn Long Môn. Do anh tập Pháp Luân Công, viên chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường xuyên sách nhiễu anh, ép anh phải đóng cửa phòng khám vào tháng 5 năm 2004. Anh phải làm việc tại Cửa hàng dược Lam Quân ở Long Môn Tràng để phụ giúp gia đình năm người của anh.

Vào sáng ngày 28 tháng 3 năm 2006, trong lúc anh Tào đang làm việc tại cửa hàng, Hoàng Long Quân, trưởng Đồn công an Long Môn Tràng; phó đồn Liêu; đặc vụ Điền (nữ) ở Đội an ninh nội địa Cao Bình; cùng một nhóm người đến bắt anh. Bảy hay tám công an đã đánh anh dã man, gây ra nhiều chấn thương cho anh ở đầu, tai và vùng nhạy cảm. Công an nói anh bị bắt vì tập Pháp Luân Công, và đưa cho mọi người nhiều bản sao Cửu Bình về ĐCSTQ. Tai trái của anh bị mưng mủ, còn các vết thương khác không được điều trị.

Công an giam anh Cao tại Trại giam xã Thuận Khánh và từ chối nói cho gia đình về chỗ ở của anh, gây chậm trễ trong việc điều trị chấn thương của anh. Đầu tiên công an bắt anh lao động cưỡng bức tại trại giam trong 18 tháng, sau đó đưa anh đến Trại lao động cưỡng bức nam Tân Hoa ở Miên Dương.

Ngày 17 tháng 2 năm 2007, vào dịp Tết Âm Lịch, chính quyền trại đã phải trả tự do cho anh vì vấn đề sức khỏe. Anh bị điếc và không còn sức lực. Gia đình anh yêu cầu những cơ quan có trách nhiệm phải trả tiền cho anh phẫu thuật ở bệnh viện.

Ngay sau khi được phẫu thuật, sức khỏe anh Cao trở nên xấu đi và anh ăn rất khó khăn. Các bác sĩ phát hiện anh bị ung thư gan giai đoạn cuối và không còn sống được lâu nữa. Gia đình anh rất buồn và giận dữ. Họ đã yêu cầu bồi thường. Anh Cao qua đời vào ngày 4 tháng 1 năm 2010. Người anh chỉ còn da bọc xương, vùng bụng bị sưng phồng. Các cơ quan liên quan đã hứa sẽ bồi thường gia đình anh 90.000 nhân dân tệ sau tang lễ, nhưng gia đình anh vẫn chưa nhận được gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/5/四川医生曹春强被恶警毒打重伤不治离世-237207.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/9/123707.html

Đăng ngày: 29-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share