Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Lý Hoa (李华)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 58
Địa chỉ: huyện Tháp Hà, khu Đại Hưng An Lĩnh
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày mất: 28 tháng 7 năm 2006
Ngày bị bắt gần nhất: 14 tháng 7 năm 2005
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Tề Tề Cáp Nhĩ (齐齐哈尔劳教所)
Huyện: Tháp Hà
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, tra tấn, tống tiền, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 23-02-2011] Bà Lý Hoa từng là người rất ốm yếu, nhưng sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh của bà đều được chữa khỏi. Bà có một thân thể khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, bà sống theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Ngày 14 tháng 7 năm 2005, Phòng 610 huyện Tháp Hà, người ở Đội an ninh nội địa đã bắt bà tại nhà. Họ lục soát nhà và giam bà trong 15 ngày. Bà được thả sau khi họ tống tiền bà 5 000 nhân dân tệ.

Một tuần sau khi về nhà, công an đã bắt và giam bà tại Trại giam huyện Tháp Hà, sau đó kết án bà một năm lao động cưỡng bức, và đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức Tề Tề Cáp Nhĩ. Không ai biết bà đã chịu những loại tra tấn gì ở đó, nhưng sau 11 tháng, khi bà được tự do vào ngày 8 tháng 7 năm 2006, bà trông già đi, trí óc chậm chạp, và nói chuyện khó khăn. Bà không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Đồng hồ và nhẫn vàng của bà bị mất. Theo các học viên khác bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Tề Tề Cáp Nhĩ cùng với bà Lý, trong tháng cuối cùng ở trại lao động, bà luôn bị giám sát chặt chẽ bởi những tù nhân được cử đến hay lính canh, và bà không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Khi trở về nhà, bà Lý luôn đứng ở bên ngoài cửa vào nhà và không thể nhận ra mọi người, và không có cảm giác ăn ngon miệng. Vào một ngày, bà đột nhiên bị ngã, gia đình đã đưa bà vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán bà bị bệnh lao, não bị teo, nhồi máu não… Người bà chỉ còn da bọc xương và bà không thể đi lại, hay ăn, hoặc di chuyển. Bà hiếm khi có phản ứng khi mọi người nói chuyện với bà. Bà qua đời vào ngày 28 tháng 7 năm 2006.

Những viên chức tham gia bức hại:

Đặng Hoa, phó Phòng công an huyện Tháp Hà: 86-457-3666848 (văn phòng), 86-13304573588 (di động)
Hiệu Mã, đội trưởng Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an huyện Tháp Hà: 86-457-3667471 (nhà)
Vương Quốc Nghĩa, công an Đồn công an Tân Kiến, huyện Tháp Hà: 86-457-3662478 (văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/23/大兴安岭法轮功学员李华被迫害致死已五年-236648.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/25/123458.html

Đăng ngày: 21-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share