Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 28-04-2021] Vào ngày 25 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở miền trung Nhật Bản đã tổ chức một sự kiện ở khu vực “Sakae” sầm uất của thành phố Nagoya để tưởng niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 xảy ra 22 năm trước.

Các học viên đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Công gần đài phun nước Sakae vào buổi sáng. Họ phát tặng các tài liệu thông tin Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

461de14fa40e95bca2fc043cec808404.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp tại trung tâm thành phố Nagoya

Hiện nay, hầu hết sinh viên nước ngoài ở Nhật Bản là đến từ Việt Nam. Và hiện cũng có ngày càng nhiều học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Khi họ tham quan Sakae, các học viên Việt Nam sẽ giảng chân tướng về Pháp Luân Công và phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Cô Duy, một học viên Việt Nam, đã chủ động nói chuyện với một số bạn gái người Việt Nam. Cô nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và những tội ác của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp. Những cô gái trẻ này đã ký bản kiến nghị và nhận bông hoa sen gấp nghệ thuật làm quà.

9e73bc41def65251e27fdaf1cbafcace.jpg

f2ea822b811ab053c4191dbad76ebb69.jpg

236ab1bf20d7a164ef57f537cc8a5caa.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Buổi chiều, các học viên đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya để kháng nghị ôn hòa. Họ yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Trong số các học viên có hai chị em bà Sasaki, họ lái xe hơn hai giờ đồng hồ để đến Nagoya. Cả hai đều đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm.

Bà Sasaki cho biết: “Hàng năm, cứ vào ngày 25 tháng 4, tôi thường tham gia diễu hành do các học viên Pháp Luân Công tổ chức. Nhưng năm nay không có cuộc diễu hành nào cả do virus Trung Cộng (virus corona). Ngay khi tôi nghe tin có cuộc kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagoya, tôi liền đến. Tôi yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại, chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng và khôi phục thanh danh cho nhà sáng lập Pháp Luân Công!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/28/423940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/1/192119.html

Đăng ngày 05-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share