Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 27-04-2021] Ngày 24 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland, Úc đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Brisbane để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 cách đây 22 năm của mười nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới tiếp tục tiếp nối tinh thần của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp một cách ôn hòa. Họ đã biểu lộ dũng khí và lương tri để bảo vệ công lý và đạo đức cho xã hội. Ngày càng có nhiều người nhận ra được bản chất thực sự của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ ủng hộ và khâm phục các học viên.

37275125766acc279375f19617033ade.jpg

16dd9374c11d2d6c1e72d3fc5a8287f4.jpg

7fe2821c6dc031e02f749736aedb0919.jpg

Các học viên ở Queensland nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Brisbane

ade3f07fb58d412dbb11ed9008c2e751.jpg

ee3934bfec612472fb8d8da70a7e3b69.jpg

ea6076f19760f27bda0ec0ff5a2bb051.jpg

94146fdf2c7f6a65b5df5f2d3782aecd.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Người cao tuổi Hoa kiều: Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc và là tốt nhất

Ông Mike là người gốc Hoa, đã sống ở Úc hơn 30 năm. Ông đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng chính quyền của Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp, giết hại các học viên và thu hoạch nội tạng của họ. Ông nói: “ĐCSTQ thật là táng tận lương tâm. Chính quyền ĐCSTQ đó là cực kỳ tà ác và cần phải bị loại bỏ.“

“Tôi đã sống ở Trung Quốc hơn 40 năm. Vì thế, tôi có sự so sánh và biết hệ thống nào ưu việt hơn. ĐCSTQ đã hiển lộ bản chất ma quỷ của nó khi lên cầm quyền. Thời điểm đó, chính phủ Quốc Dân Đảng là một chính phủ hợp pháp. ĐCSTQ đã lật đổ chính phủ Quốc Dân Đảng và lên nắm quyền. Trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ đã phát động các cuộc vận động chính trị. Nó giết hại người dân, tạo sự kinh hoàng và dùng khủng bố để thống trị Trung Quốc. Nó bức hại người dân nhưng đồng thời lại yêu cầu người dân phải nói ĐCSTQ là tốt và phải ca ngợi nó. Điều đó thật quá tàn nhẫn.”

Ông rất ủng hộ hoạt động giảng chân tướng của các học viên. Ông khen ngợi họ và nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại trong 22 năm qua bất chấp sự đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ. Họ không mong đợi bất cứ điều gì từ mọi người. Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc. Đó là nhóm tốt nhất trên thế giới. Chúng ta phải ủng hộ họ và để nhiều người hơn nhận thức được sự tà ác của ĐCSTQ. Việc này làm được thật khó nhưng đáng chú ý. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể khiến nhiều người hơn biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Nghiên cứu sinh về lịch sử Trung Quốc: ĐCSTQ tùy ý kết tội người dân

Anh Phillip Teale đã cùng cha sống ở Bắc Kinh. Khi học xong trung học ở Trung Quốc, anh trở lại Úc để học đại học. Sau khi học xong đại học ở Úc, anh trở lại Trung Quốc để nghiên cứu lịch sử Trung Quốc và lấy bằng thạc sỹ. Anh đã chia sẻ với các học viên những trải nghiệm cá nhân của bản thân khi sống ở Trung Quốc. Anh cho biết: “Khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đang ở Bắc Kinh. Khi đó, mỗi ngày các chương trình truyền hình đều dồn dập đưa những bản tin không trung thực về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp tại bàn ăn trưa trong trường đại học, các bạn cùng lớp của tôi liền vội vã bỏ đi vì mọi người đều sợ và cố gắng lảng tránh chủ đề này.”

2f77dd3706474556427cf0702aa807ad.jpg

Anh Phillip Teale

Anh kể: “ĐCSTQ giám sát cả những người Hoa sống ở nước ngoài. Tôi đã xem một đoạn video về những người Hoa bên ngoài Trung Quốc bị theo dõi. Họ đã bị quay video vì phản đối ĐCSTQ và đoạn video này được gửi trở lại Trung Quốc. Người thân và bạn bè của họ có thể bị bắt hoặc bị biến mất. Dù người dân Trung Quốc đi đến đâu, họ dường như không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ.”

“Mọi người có thể công khai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở bất kỳ nơi nào khác bên ngoài Trung Quốc. ĐCSTQ có thể kết tội người dân Trung Quốc một cách tùy ý.” Anh đã thấy mọi người tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông và Đài Loan. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc, anh không thấy ai công khai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa.

Anh Phillip nói: “Nếu bất kỳ ai ủng hộ nhân quyền và Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ sẽ ép người đó nhận tội trên TV. Tòa án ở Trung Quốc đã xét xử sai nhiều trường hợp. ĐCSTQ có thể tùy ý kết tội người dân và khiến mọi người biến mất vì ĐCSTQ kiểm soát họ.”

Anh hy vọng rằng Trung Quốc sẽ trở thành một xã hội tự do. “ĐCSTQ đã phá hủy nền văn hóa Trung Hoa truyền thống trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Tôi hy vọng rằng văn hóa truyền thống có thể được khôi phục để từ đó xây dựng một Trung Quốc mới.”

Chủ sở hữu công ty xây dựng: Hy vọng tất cả các quốc gia sẽ đoàn kết để chấm dứt cuộc bức hại này

Ông Ted Westerhoff là chủ một công ty xây dựng. Ông nghĩ rằng ĐCSTQ lo sợ trước Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Để chấm dứt cuộc bức hại này, tất cả các quốc gia phải đoàn kết lại và nói Không với ĐCSTQ.

1eb9942a3d5c821466cbbfe83b6c16ca.jpg

Ông Ted Westerhoff: Tất cả các quốc gia phải đoàn kết lại và nói Không với ĐCSTQ

Ông nói rằng ĐCSTQ sẽ không cho người dân Trung Quốc được tự do hay dân chủ bởi nó muốn kiểm soát mọi thứ. Nhiều quốc gia hơn nữa cần phải lên tiếng yêu cầu ĐCSTQ “chấm dứt cuộc bức hại này”. Nếu ĐCSTQ không chấm dứt cuộc bức hại, tất cả các quốc gia phải đoàn kết lại và ngừng mọi giao dịch với Trung Quốc. Khi đó, mọi thứ sẽ thay đổi, nhất định là vậy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/27/423884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192107.html

Đăng ngày 04-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share