Bài viết của Cổ Duy và Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-04-2021] Ngày 24 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco đã tổ chức các hoạt động để ghi dấu 22 năm cuộc thỉnh nguyện lịch sử của các học viên ở Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Các học viên ở San Francisco đã luyện các bài công pháp tại Quảng trường Ferry vào sáng sớm và tổ chức mít-tinh vào buổi chiều. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chính quyền bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp kể từ năm 1999.

9fe2498ee37793beb295f8ff512b1580.jpg

3923cb473abc38490d8fac3f0f64034c.jpg

e6538b38b3db8446e5ef834be9fbe1f7.jpg

b5706979da92779f8a33666c7d89d0a6.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Ferry vào ngày 24 tháng 4 năm 2021

76376f7614969ef88b9afebcc6f7fc27.jpg

c0cb6e47b6c47e31a129e88fe9cd2b5c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại buổi mít-tinh

5f639b506bad40a49a20f19b2bd2e3db.jpg

Người qua đường dừng lại để xem biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

6efefea3769541b74aeb2729c86caddf.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh để ghi dấu 22 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

d497e2d8a80a2010c2c936e2e1afea4d.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ

74c4cd64f9a9edf5d5a6760a7a9afdea.jpg

Các học viên giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường

230aad2d9ddc1348539759284ba93636.jpg

Ông Dean, học viên Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại buổi mít-tinh

7c51a54f3eb1f5255669569add6f38ff.jpg

Ông Abraham, học viên Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại buổi mít-tinh

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng lúc 9 giờ 10 phút sáng. Người qua đường bị lôi cuốn bởi khung cảnh tường hòa đó và đã dừng lại xem. Một số người nói rằng các bài công pháp thật thư thái và họ ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện.

Sau khi luyện các bài công pháp, Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn một số tiết mục. Người qua đường đã tập trung xung quanh để nghe và một số người nhận xét rằng âm nhạc của đoàn nhạc giúp xua tan những lo sợ trong tâm họ trước đại dịch.

5953cbc044f414c516bc1c3be795475c.jpg

Ông Andy Ellsmore, nhà địa chất học, phát biểu tại buổi mít-tinh

Một số học viên đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Họ giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ về trải nghiệm của chính mình. Ông Andy Ellsmore, một nhà địa chất học đã tu luyện được hơn hai thập kỷ, cho biết trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông có nhiều thói xấu, kể cả nghiện ma túy và rượu. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, ông thấy thân thể mình trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn. Ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông có được những thay đổi tích cực và đã giúp ông loại bỏ những thói xấu.

Ông Andy cho biết ông đã tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc ngay sau khi ông bắt đầu tu luyện. Ông đã quyết định làm điều gì đó để trợ giúp chấm dứt những tội ác tàn bạo đó. Cùng với các học viên phương Tây, ông đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính quyền và nói với người Trung Quốc rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Cũng vì thế mà ông Andy đã bị bắt giữ ở Trung Quốc. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc ngày ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm đồng dạng như vậy. Họ có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào và bị tra tấn. Tệ hơn nữa, họ thậm chí còn có thể bị giết hại để lấy tạng. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chính quyền đó tà ác đến thế nào. Tất cả mọi người cần đứng lên và ngăn chặn chính quyền này thực hiện những hành vi vi phạm nhân quyền này.”

4f287f00a531f0095118541c7163d671.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Chris Kitze phát biểu tại buổi mít-tinh

Theo học viên Chris Kitze, 22 năm trước, các học viên ở Trung Quốc đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện là bởi vì họ muốn có một môi trường hòa bình để thực hành tu luyện.

Ông nói rằng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã trở thành một tấm gương đạo đức cho nhân loại. Nhiều người, kể cả bản thân ông, cũng được truyền cảm hứng từ cuộc thỉnh nguyện này để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông gọi các học viên là những anh hùng “bởi họ đang lội ngược dòng mà lên”. Ông nói: “Khi thế giới trở nên đồi bại và xấu xa, họ vẫn tiếp tục bảo vệ chính nghĩa và nói chân tướng cho mọi người cho dù phải mạo hiểm rất nhiều.”

Các hoạt động trong ngày đã thu hút nhiều người xem. Bà Elizabeth, một người dân địa phương, cũng là một trong số đó. Bà nói rằng bà đặc biệt yêu thích biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

Bà Elizabeth đã xem một buổi biểu diễn của Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun ở San Francisco vào tháng 1 năm 2020. Bà nói rằng khi rời khỏi rạp hát bà cảm thấy mình đã lành bệnh. Bà chia sẻ: “Tôi muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp, vì thế tôi đã tìm tìm hiểu về môn tu luyện này. Tôi bắt đầu tự học các bài công pháp. Tôi cảm thấy ngồi thiền có thể giúp thân tâm mình khỏe mạnh. Thật tuyệt vời!”

Mặc dù bà chưa đọc hết cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân, nhưng cuốn sách đã truyền cảm hứng cho bà khi suy xét mọi việc và dạy bà suy ngẫm về những thiếu sót của mình.

32e65c9922254b51c0c39e51c8f11f58.jpg

Ông Walter Kaweski, giảng viên đại học, cho biết không có gì tà ác hơn việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Ông Walter Kaweski, giảng viên đại học tại Đại học Bang California ở Sacramento, cho biết ông hoàn toàn đứng về Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ của họ.

Ông cũng nói rằng điều quan trọng là mọi người biết về những tội ác tàn bạo đó. Ông nói: “Nhiều người không biết chính quyền đó đã làm gì ở Trung Quốc. Giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng rồi đem bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Điều này làm tôi liên tưởng đến những tội ác mà Đức Quốc xã đã gây ra. Thật kinh hoàng và dã man. Không điều gì có thể tà ác hơn điều này.”

7966de4a3f856ad18ce70eeb973036e1.jpg

Ông Elon Cohen từ Denver nói rằng ông ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

“Tôi hy vọng trong cuộc đời mình tôi có thể nhìn thấy sự sụp đổ của ĐCSTQ”, ông Elon Cohen từ Denver, Colorado đã nói như vậy. Ông hiểu biết rất sâu sắc về cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói rằng ông ủng hộ các học viên trong việc chống lại cuộc bức hại. “Tôi là người Israel. Tôi hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tất cả mọi người cần có quyền tự do tín ngưỡng. Không ai nên bị bức hại hay bị đe dọa vì đức tin của mình. Tôi sẽ ủng hộ các bạn cho đến ngày cuộc bức hại này chấm dứt.”

Ông cho biết: “ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những đau thương mà nó đã gây ra cho người dân và thế giới. Chấm dứt chế độ chuyên chế của nó là điều mà chúng ta phải làm.”

89d074e98932ab88eedab0045dfd8d5f.jpg

Cô Ana Gere kinh hoàng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ với những người vô tội

Cô Ana Gere đến từ miền Nam California cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô kinh hoàng khi biết công dân Trung Quốc bị tra tấn vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của họ.

Khi Đoàn nhạc Tian Guo bắt đầu biểu diễn trong buổi mít-tinh. Cô Ana đã xúc động đến rơi lệ. Cô nói: “Âm nhạc thật tuyệt vời. Họ quá thiện lương. Tôi cảm thấy đau lòng khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Tại sao ĐCSTQ lại muốn đàn áp một nhóm người tu luyện muốn trở thành người tốt hơn chứ?”

Cô nói: “Khi tôi nhìn những bức ảnh của những học viên đã bị tra tấn đến chết vì đức tin của mình, tôi vô cùng sửng sốt vì những gì đang xảy ra. Tôi khóc thương cho những nạn nhân này. Làm sao thế giới lại có thể cho phép một thứ như vậy xảy ra? ĐCSTQ đã gây ra một sai lầm hệ trọng.”

Ông Hoàng, sinh sống tại San Francisco đã hơn bốn thập kỷ, kinh ngạc khi biết có nhiều người đến vậy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi ông được chia sẻ về cuộc bức hại, ông đã thốt lên: “Tất cả mọi người cần được có quyền tự do tín ngưỡng. Chính quyền Trung Quốc không có quyền can thiệp vào điều đó. Bức hại các học viên là không đúng.”

Khi ông biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị giết hại để lấy nội tạng, ông nói một cách đau thương: “Điều đó thật vô nhân đạo và không nên xảy ra. Các bạn không thế cưỡng bức lấy nội tạng của người dân chỉ đơn giản vì sự khác biệt về hệ tư tưởng. Điều đó quá tà ác. Một quốc gia văn minh sẽ không bao giờ làm những việc như vậy.”

Ông nói: “Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì khi đó thế giới sẽ trở thành một nơi tuyệt vời.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/423804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/27/192058.html

Đăng ngày 04-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share