Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 26-04-2021] Ngày 23 và 25 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney, Úc, đã tổ chức các cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính và Lãnh sự quán Trung Quốc, nhân kỷ niệm 22 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh, và kêu gọi người dân Úc giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc suốt 22 năm qua.

Các hoạt động ôn hòa của các học viên đã được những người qua đường ở Sydney ủng hộ và khen ngợi. Một số người nói với các học viên rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là con quỷ và phải bị loại bỏ; và một số hỏi họ có thể làm gì để giúp các học viên.

8dbf2375cf0bc1c38f75fc43f1993025.jpg

083070e4a2c9d6ebb3769a980b4e6456.jpg

8828fb860da00a396cbe71ed15f2af60.jpg

Cuộc mít-tinh của các học viên trước Tòa thị chính Sydney ngày 23 tháng 4

a849731423acd9f20cca23f3e9ec7e9b.jpg

56aa528513e4bf60df84c97b6ea04e7b.jpg

Cuộc kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 25 tháng 4

c7f387cf242cdb2d55ce14e174b0dc5b.jpg

1e4012fdfce7894df2ad56c8d616e179.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Lý Nguyên Hoa, cựu giáo sư tại Đại học Sư phạm ở thủ đô Bắc Kinh đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa cách đây 22 năm. Ông cho biết: “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là hoạt động ôn hòa và lý trí đầu tiên diễn ra dưới sự chuyên chế của ĐCSTQ. Nó như một ngọn cờ kêu gọi công lý và lòng nhân ái. Đó là bằng chứng cho niềm tin vững chắc của các học viên Pháp Luân Công và những nỗ lực mà họ sẵn sàng bỏ ra để bảo vệ tín ngưỡng của mình.”

Giáo sư Lý cho biết toàn bộ cuộc thỉnh nguyện diễn ra trong ôn hòa. Không có học viên nào hò hét hay cầm khẩu hiệu gì, mà thể hiện tính kỷ luật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đạo đức và kỷ luật lại là điều mà ĐCSTQ lo sợ.

Giáo sư Lý cho biết: “Bản chất tà ác của ĐCSTQ đã khiến nó phát động cuộc bức hại. Đảng nói dối về mọi thứ, kể cả virus COVID ngày nay. Thật đáng mừng khi cộng đồng quốc tế, trong đó có công chúng Úc, đã nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ.”

Các học viên giành được sự tôn trọng của người dân

db5fed3616391c41b541eeacdff2f0df.jpg

Cô Chanelle Narayan ủng hộ các học viên

Cô Chanelle Narayan, một cán bộ công tác tại Tòa thị chính, đã khen ngợi hoạt động của các học viên. Cô nói rằng sự ôn hòa của họ sẽ giành được sự tôn trọng của mọi người.

“Thật vui khi các bạn dùng cách tiếp cận này để giúp mọi người biết sự thật. Chúng ta nên tuân theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mỗi ngày. Nó làm cho chúng ta trở thành những người tốt”, cô nói.

Cô Chanelle tin rằng ĐCSTQ đã hủy hoại văn hóa Trung Hoa truyền thống. Cô cho biết: “Họ muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả Internet. Họ không muốn người dân biết sự thật hay được tự do tín ngưỡng.”

Cô cho rằng công chúng có thể tìm hiểu được nhiều điều về ĐCSTQ qua các học viên Pháp Luân Công, và điều này có ý nghĩa quan trọng đối với người dân Úc.

“Một vấn đề lớn là nhiều người Úc vẫn chưa hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa cộng sản. Họ không biết chủ nghĩa cộng sản sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nó dẫn đến cái chết. Vì vậy, điều quan trọng là mọi người phải biết bản chất của ĐCSTQ”, cô nói.

Cô Chanelle thích thiền định. Cô dự định sẽ tham gia khóa học Pháp Luân Công miễn phí diễn ra vào tuần tới.

61c46e65b782471b3d292998869b2482.jpg

Ông Terry Byrne ngưỡng mộ những gì các học viên đã và đang làm

Ông Terry Byrne thường sang Trung Quốc. Ông hỏi các học viên ông có thể làm gì để giúp họ.

“Tôi ngưỡng mộ những gì các bạn đã và đang làm. Nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển rất nhanh. Nhưng sau khi biết sự thật từ các bạn, tôi thấy ĐCSTQ đang cố lừa dối cả thế giới. Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của nó là một tội lỗi và phải bị chấm dứt”, ông nói.

763cd30dcd207ab4783d41b443b2b881.jpg

Anh Elder Tennant tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý quan trọng đối với xã hội

Anh Elder Tennant cũng lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ mà anh biết được qua tin tức trên TV. Anh cho rằng các cuộc mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công thật tuyệt vời, vì chúng giúp người Úc tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh cho biết: “Mọi người nên có tự do tín ngưỡng. ĐCSTQ không thể tước đoạt nó.”

ĐCSTQ là một con quỷ và phải bị loại bỏ

0223a9a7c0904b74b551d53a42a18239.jpg

Ông Barry Allan nói rằng ĐCSTQ là một con quỷ và phải bị loại bỏ

Ông Barry Allan đã xem các hoạt động của các học viên ở trung tâm thành phố Sydney. Ông nói rằng Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng. Ông cho rằng chúng ta phải đối xử thiện với tất cả mọi người, nhưng ĐCSTQ là một tổ chức xấu xa. Nó đàn áp tất cả các nhóm tôn giáo.

Ông Barry tin rằng ĐCSTQ đã gây ra thiệt hại cho toàn thế giới, không chỉ Hồng Kông và Đài Loan, mà cả Mỹ và Úc. Ông ủng hộ các chính sách đối ngoại hiện tại của chính phủ Úc đối với Trung Quốc.

Ông nói: “Chúng ta không nên có bất kỳ hiệp ước nào với ĐCSTQ, bởi vì nó sẽ cố gắng kiểm soát đất nước của chúng ta.“

fbd2a1e8595b9cf5a30b398abb062b03.jpg

Cô Tatiane Araujo, sinh viên đại học

Sau khi nghe kể về cuộc bức hại, cô Tatiane Araujo, sinh viên đại học, hỏi cô có thể giúp gì. Cô cho biết: “Nó phải chấm dứt. Tôi sẽ kể cho bạn bè của tôi về điều này. Điều quan trọng là có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về điều này. Tôi thích sự kiện của các bạn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/28/192079.html

Đăng ngày 04-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share