Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 25-04-2021] 22 năm trước, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Bắc Kinh để kêu gọi trả tự do cho các học viên bị bắt ở Thiên Tân. Họ cũng yêu cầu một môi trường an định để thực hành đức tin của họ và được phép tự do xuất bản các sách Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiện này trở thành cuộc thỉnh nguyện ôn hòa nhất và lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Để kỷ niệm 22 năm ngày thỉnh nguyện lịch sử, số liệu mới của chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện trên toàn cầu nhằm kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã được công bố vào ngày 23 tháng 4: hơn 3,86 triệu người từ 37 quốc gia đã ký tên vào bản kiến nghị.

Không thể bỏ qua tội ác của ĐCSTQ

Nhà lập pháp Đài Loan Trương Hoành Lục tuyên bố rằng từ khi các học viên bắt đầu nỗ lực phản bức hại vào năm 1999, toàn thế giới đã nhận thức được tội ác của ĐCSTQ và bản chất của chính quyền này.

Ông Trương cho biết những nỗ lực bền bỉ bất chấp cuộc bức hại của các học viên xứng đáng được thế giới tôn trọng. “Lịch sử sẽ ghi lại sự hy sinh của mỗi học viên đã thiệt mạng do cuộc bức hại”, ông nói. “Cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp của Giang Trạch Dân sẽ không bị bỏ qua. Tội ác của ĐCSTQ phải được phơi bày.”

Chiến dịch chữ ký chung giúp mọi người hiểu bản chất của ĐCSTQ

Nhà lập pháp Lâm Tuấn Hiến cho biết chiến dịch chữ ký chung ngày càng được nhiều người trên thế giới hưởng ứng, và sẽ ảnh hưởng đến các chính phủ Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand và nhiều nước Châu Âu.

Ông Lâm nói: “Chính quyền ĐCSTQ càng ức hiếp người dân, họ lại càng không sợ hãi và càng đoàn kết chống lại nó. Hiện nay một số chính phủ đã nhận ra rằng các quan chức ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền. Họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thủ phạm.“

“Ngày càng có nhiều quốc gia đạt được sự đồng thuận rằng ĐCSTQ đang gây nguy hiểm cho hòa bình thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép một chế độ độc tài tàn ác, chế độ ĐCSTQ, tồn tại trong thế kỷ 21.”

Thêm nhiều sự trừng phạt đối với ĐCSTQ

Giáo sư Nhan Kiến Phát, một chuyên gia về Trung Quốc, cho biết ông ủng hộ nỗ lực chữ ký chung, và mọi người nên coi những thủ phạm của cuộc bức hại là tội phạm chiến tranh.

Ông phát biểu: “Các biện pháp trừng phạt không áp dụng được bên trong Trung Quốc, nhưng có thể ở bên ngoài Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế phải đạt được sự đồng thuận, và thậm chí hình thành các cơ chế chung để áp dụng chúng, bao gồm cả việc đóng băng tài sản hoặc từ chối việc đi lại trong các quốc gia của họ.”

Ông Nhan cho biết việc ký bản kiến nghị là cần thiết để đánh thức lương tâm của người dân thế giới. Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế nên hành động và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ, chứ không chỉ lên án nó. Ông đề xuất các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Châu Âu và Đài Loan nên tạo ra các cơ chế hoặc luật để trừng phạt và ngăn cấm những thủ phạm này.

Bảo vệ Tự do Tín ngưỡng

Ông Ngô Phúc Tân, chủ tịch của một tổ chức phi chính phủ Đài Loan (NGO) và là nhà bình luận các vấn đề thời sự, cho biết cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khiến mọi người phẫn nộ.

“Nếu một chính phủ chỉ quan tâm đến quyền lực, và đàn áp các tôn giáo, chắc chắn nó sẽ sụp đổ. Tôn giáo rất quan trọng đối với con người. Mỗi chúng ta cần có niềm tin tôn giáo để sống một cách tự tin, vui vẻ và hài lòng.”

Ông Ngô cho biết trước khi cuộc bức hại bắt đầu, Pháp Luân Đại Pháp đã được nhiều người Trung Quốc trân quý và tu luyện. Ông nói: “Việc đề cao đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp là điều chúng tôi rất tôn trọng. Đây là một trong những hướng mà tổ chức phi chính phủ của chúng tôi đang vận động”, ông nói.

Ông Ngô nói: “Tất nhiên chúng tôi phải ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa ủng hộ pháp môn này. Mỗi người có niềm tin khác nhau, nhưng đối với nỗ lực phản bức hại của các học viên của ĐCSTQ, mọi người trên khắp thế giới đều đứng về phía họ.“

Bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Vào ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã tấn công và bắt giữ vài chục học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tập trung bên ngoài một tòa soạn báo để thảo luận về những sai sót trong một bài báo công kích môn tu luyện mới được xuất bản. Khi tin tức về vụ bắt giữ lan rộng và nhiều học viên liên lạc với các quan chức hơn, họ được thông báo rằng họ phải kháng cáo lên Bắc Kinh.

Ngày hôm sau, 25 tháng 4, theo hướng dẫn của các quan chức Thiên Tân, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tự phát tập trung tại văn phòng kháng nghị trung ương ở Bắc Kinh. Buổi tập trung diễn ra yên bình và trật tự. Một số đại diện của Pháp Luân Công đã được gọi để gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các nhân viên của ông. Buổi tối hôm đó, những lo lắng của các học viên Pháp Luân Công đã được đáp ứng, các học viên bị bắt ở Thiên Tân đã được thả và mọi người đều trở về nhà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/423793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/27/192053.html

Đăng ngày 01-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share