Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 23-04-2021] Nhân kỷ niệm 22 năm cuộc thỉnh nguyện lịch sử của 10.000 học viên Pháp Luân Công cho quyền được thực hành đức tin của họ, Thượng nghị sỹ Canada Ngô Thanh Hải đã ra tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công và lên án hồ sơ vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

1a5587c0b03d5175ad3f454877c5b2c4.jpg

Thượng nghị sỹ Canada Ngô Thanh Hải

22 năm trước, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh, nhằm yêu cầu trả tự do cho hàng chục học viên bị bắt ở Thiên Tân trong hai ngày trước đó và kêu gọi có một môi trường tự do tu luyện và được xuất bản các sách Pháp Luân Công. Tối hôm đó, sau khi thủ tướng thời bấy giờ tiếp đón một nhóm học viên và hứa sẽ bảo vệ quyền lợi của họ, các học viên đã rời đi.

Bất chấp những yêu cầu ôn hòa mà các học viên đưa ra trong cuộc thỉnh nguyện chưa từng có này, ba tháng sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Các nạn nhân bị bức hại theo chỉ thị “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, vô số học viên đã bị bắt, bị giam giữ, bỏ tù và tra tấn trong 22 năm qua. Nhiều người đã bị giết để lấy nội tạng trong khi vẫn còn sống. Hàng trăm ngàn gia đình đã bị ly tán và tan vỡ.

27de7681965ec2bd514be027b13a2ec2.jpg

Tuyên bố của Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải về việc ủng hộ Pháp Luân Công

Trong tuyên bố của mình, Thượng nghị sĩ Ngô nói ĐCSTQ có một “hồ sơ tội ác chống lại loài người”. Ông đặc biệt lo lắng về “nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng kinh hoàng, có hệ thống và kéo dài” từ các học viên Pháp Luân Công ôn hòa, vô tội và các tù nhân lương tâm khác. Vấn nạn này đã được Tòa án Trung Quốc xác nhận trong phán quyết cuối cùng vào tháng 3 năm 2020.

Thượng nghị sỹ Ngô cho biết mặc dù Canada có tiếng trong việc bảo vệ nhân quyền, nhưng vẫn còn có nhiều việc cần làm.

Ông nói: “Khi ĐCSTQ tiếp tục thực hiện những hành vi tàn ác này mà không bị trừng phạt triệt để, chính phủ Canada, cùng với các đồng minh dân chủ và Liên Hợp Quốc phải bảo vệ và duy trì trật tự dựa trên luật lệ quốc tế – kiềm chế sự chuyên quyền của chế độ cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải có hành động nhất quán và dứt khoát – gây áp lực lên quốc gia bất hảo này – nhằm đảm bảo rằng các hành động của nó phù hợp với các cam kết quốc tế về nhân quyền”.

Ông kêu gọi Canada và các đồng minh sát cánh với tất cả các nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền, chuyên chế và chủ nghĩa cộng sản để bảo vệ quyền thực hành tín ngưỡng của họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/23/423667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/25/192030.html

Đăng ngày 27-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share