Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 04-04-2021] Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nghị sỹ Canada Kenny Chiu nhận định, các học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, như được nêu trong các báo cáo từ các Nghị sỹ ở Canada, và họ là một trong những nhóm kiên định nhất trước các cuộc tấn công từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Chiu là phó chủ tịch của Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế (SDIR). Khi nói chuyện với Đài truyền hình NTD vào ngày 1 tháng 4, ông cho biết bất cứ khi nào đến thăm Hồng Kông, ông đều xúc động trước các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ. Điều này nhắc nhở ông rằng Hồng Kông từng là nơi an toàn để các học viên bày tỏ ý kiến ​​và phơi bày sự tàn bạo mà họ đã phải chịu dưới chế độ ĐCSTQ.

3434845b6cd4c669e86b8f4c7ca1e18b.jpg

Ông Kenny Chiu, phó chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế (SDIR) tại Canada.

Hồng Kông đang mất dần tự do

Ông Chiu phát biểu rằng tự do ở Hồng Kông đã không còn nữa. Điều đó là do ĐCSTQ đã sử dụng nhiều lý do để củng cố quyền kiểm soát đối với đặc khu này. Tin tức bị kiểm duyệt, mọi người không thể xem phim, chương trình truyền hình hay đọc sách chỉ trích chế độ. Dòng thông tin cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Do tường lửa của Trung Quốc, Google, Facebook và Twitter không hoạt động trên điện thoại di động Trung Quốc hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet.

ĐCSTQ đã bị toàn thế giới chú ý. Điều đó là do cách đối xử tồi tệ của chính quyền này đối với người dân Hồng Kông. Ông Chiu cho biết Hồng Kông đã mất quyền tự do thông tin, tự do báo chí, tự do ngôn luận và tôn giáo.

Ông nhấn mạnh rằng không chỉ hệ thống chính trị của Hồng Kông đang bị tấn công mà quyền tự do của Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và các quốc gia láng giềng khác cũng đang bị đe dọa.

ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc hay người Trung Quốc

Ông Chiu nói, điều quan trọng là phải phân biệt ĐCSTQ với Trung Quốc, và người Trung Quốc ở khắp mọi nơi trên thế giới không giống với chế độ ĐCSTQ tàn ác.

Từ hàng nghìn năm nay, Trung Quốc đã được công nhận là có lịch sử lâu đời và nền văn hóa phát triển. Mặt khác, ĐCSTQ được du nhập vào Trung Quốc từ Đức và Liên Xô. Nó là một thực thể nước ngoài đã chiếm giữ Trung Quốc trong khoảng 100 năm.

Những người Canada được giáo dục tốt, dù là người Canada gốc Hoa hay những người khác, đều sẽ hiểu rằng ĐCSTQ không giống người Trung Quốc và sẽ không đánh đồng chế độ ĐCSTQ với văn hóa hay lịch sử Trung Quốc. ĐCSTQ chỉ là một đảng cầm quyền đã kiểm soát Trung Quốc từ năm 1949 và nó không đại diện cho Trung Quốc.

Do vậy, chúng ta cần hiểu rõ rằng khi ai đó chỉ trích một chính phủ, điều đó không có nghĩa là họ tấn công quốc gia hoặc người dân của quốc gia đó. Trong thời hiện đại, điều này thường hay xảy ra khi có rất nhiều thông tin và tường thuật sai sự thật. Một số người cũng đang cố tình nhầm lẫn về điều này. Chẳng hạn, ĐCSTQ có thể lập luận rằng khi chế độ bị chỉ trích, thì lời chỉ trích cũng nhắm đến Trung Quốc và người dân của nó.

Tẩy não trong nước và tuyên truyền ở nước ngoài

Ông Chiu cho biết ĐCSTQ thiếu tự tin đến mức không chịu bất cứ lời chỉ trích nào. Đó là lý do tại sao, ngoài những người đã cài đặt VPN để vượt tường lửa hoặc những người đã trốn đi nơi khác, vẫn còn hơn một tỷ người Trung Quốc tiếp tục bị bao vây bởi những thông tin sai lệch từ tuyên truyền của ĐCSTQ.

Ngoài ra, nội dung ủng hộ ĐCSTQ có thể được tìm thấy trên YouTube ở Canada và thế giới tự do. Thực ra, các bài phát biểu chính thức của ĐCSTQ đã tồn tại trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi và những tuyên bố sai lệch đó đã được tuyên truyền trên Twitter.

Ông tin rằng mọi người ở Canada và khắp nơi trên thế giới có thể thấy rõ những điều này. ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, người dân ở Trung Quốc hoặc những người gốc Hoa ở Canada, Hoa Kỳ và những nơi khác trên thế giới.

Mọi người cần phải phân biệt và hiểu rằng ĐCSTQ không đại diện cho đất nước Trung Quốc. Thực ra, người dân Trung Quốc cũng đang phải gánh chịu sự thống trị của ĐCSTQ và hàng chục triệu người đã mất đi sinh mạng vì sự tàn bạo của nó.

Các biện pháp trừng phạt đầy thù hận của ĐCSTQ là một sự sỉ nhục đối với tất cả công dân

Ngày 27 tháng 3, ĐCSTQ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với ba cá nhân ở Hoa Kỳ và Canada cùng Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế (SDIR) mà ông Chiu là phó chủ tịch. Nỗ lực đe dọa các quan chức dân cử trong xã hội dân chủ như vậy thật lạ. Đó là sự trả đũa chống lại bản kiến nghị 266-0 mới đây trong quốc hội Canada, do đã liệt việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc và một số nhóm thiểu số khác vào tội diệt chủng. Các biện pháp trừng phạt của ĐCSTQ là một đòn trả đũa chống lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Canada đã trừng phạt những người vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Ông Chiu cho biết ông và các quan chức khác đã thúc giục chính quyền Justin Trudeau thực hiện Đạo luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức ĐCSTQ vì sự tàn bạo của họ. Làm như vậy sẽ giảm bớt sự bất công mà những nạn nhân của cuộc đàn áp phải gánh chịu.

Sự trả thù của ĐCSTQ nhắm vào các thành viên được bầu của quốc hội Canada. Bằng cách tấn công các thành viên lập pháp được bầu, ĐCSTQ chính là đang tấn công tất cả người dân Canada, bởi vì các đại diện của họ đã nhất trí thông qua bản kiến nghị này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/4/422956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/5/191743.html

Đăng ngày 07-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share