Bài viết của phóng viên Hoàng Vũ Sinh của báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-04-2021] Gần đây, một loạt các cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào các điểm thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và xưởng in của The Epoch Times tại Hồng Kông. Các quan chức Đài Loan đã lên án thủ phạm và cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng sau các vụ tấn công này.

Cựu Đại biểu Quốc hội: Chân-Thiện-Nhẫn là chân chính

Ông Hoàng Bành Hiếu, cựu đại biểu Quốc hội Đài Loan, cho biết, “Những cuộc tấn công này là điển hình của sự cấu kết giữa chế độ chuyên chế và xã hội đen. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng những cuộc tấn công và quấy rối man rợ như vậy lại diễn ra ở Hồng Kông, nơi từng là niềm tự hào của nền văn minh và pháp quyền Châu Á. Điều này thực sự rất đau lòng. Nhưng nó cũng phản ánh tính đúng đắn và cần thiết của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Hoàng nhận định rằng chủ nghĩa cộng sản là tổ chức tà ác lớn nhất của nhân loại và là tổ chức xã hội đen lớn nhất hiện nay. Ông lên án bạo lực của ĐCSTQ đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với Pháp Luân Đại Pháp cũng như The Epoch Times. Ông chia sẻ, “Những nỗ lực và sáng kiến của quý vị đã vang danh khắp thế giới.“

Ông Hoàng cho biết ông đã quan sát các học viên trong nhiều năm và nhận thấy, “Pháp Luân Công không khuất phục trước các thế lực tà ác, luôn giữ vững đức tin và nỗ lực bền bỉ để nâng cao nhận thức về bản chất xấu xa của chủ nghĩa cộng sản. Điều này thực sự hiếm gặp.” Ông tin rằng sự kháng nghị của các học viên sẽ nhận được sự đồng thuận của quốc tế.

Ông Hoàng nói thêm rằng chân lý sẽ thắng tà ác. Cơ đốc giáo đã bị bức hại ở thời La Mã cổ đại trong 300 năm – nhưng những người theo đạo Cơ đốc đã không nhượng bộ và cuối cùng Cơ đốc giáo trở thành quốc giáo của La Mã. Ông cho hay nếu xem xét dưới góc độ lịch sử, thì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là con đường đúng đắn cho nhân loại.

“Chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về người tốt”

Ông Hoàng nói rằng ĐCSTQ thường nói về “Đồng thuận 92.” Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra vào năm 1992, và ông tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là “Đồng thuận mới năm 1992”, tạo ra hòa bình xuyên eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc.

Ông Hoàng tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp có thể loại bỏ những lời nói dối trắng trợn của ĐCSTQ. “Điều mà ĐCSTQ sợ nhất là sự kiên định và lòng dũng cảm kiên cường của các học viên.” Ông nói rằng sức mạnh đến từ thiện tâm của mỗi người là điều khiến ĐCSTQ sợ hãi nhất.

Ông cảm nhận được rằng đó là lý do tại sao ĐCSTQ đã gia tăng phỉ báng và tăng cường các cuộc tấn công chống lại Pháp Luân Đại Pháp và The Epoch Times. Ông cho rằng, “Lịch sử sẽ chứng minh rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về người tốt.”

Ông kết luận, “Tà không thể thắng chính” và nhận định đây là động lực cho sự tiến bộ của nhân loại. “ĐCSTQ là khối u của nhân loại. Nếu ĐCSTQ không bị loại bỏ, nó sẽ mang lại thảm họa cho thế giới — giống như đại dịch virus corona.”

Nhà lập pháp: Chỉ có sự thật mới có thể chấm dứt chế độ ĐCSTQ

d09b45697341bcf6a0499528b854d55d.jpg

Ông Vương Định Vũ, nhà lập pháp của Đảng Dân Tiến

Nhà lập pháp Vương Định Vũ chỉ ra rằng ĐCSTQ là băng đảng xã hội đen lớn nhất ở Hồng Kông. ĐCSTQ trả tiền cho những kẻ côn đồ để gây tội ác tấn công đối với những cá nhân mà nó không ưa. Rất khó dựa vào cảnh sát để tìm ra sự thật bởi vì “Ông chủ của họ là ĐCSTQ, là trùm xã hội đen và sát nhân lớn nhất.”

Ông xúc động nói: “Chỉ có sự thật mới giúp mọi người hiểu được bản chất của ĐCSTQ. Dựa trên sự thật đó, các nước dân chủ có thể đoàn kết để chấm dứt chế độ ĐCSTQ tà ác.”

ĐCSTQ là chủ mưu

cd05fdd0826a05a94a1610a4d3a7d9f7.jpg

Ông Tằng Kiến Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Dân chủ Trung Quốc

Ông Tằng Kiến Nguyên, chủ tịch hội đồng quản trị Học viện Dân chủ Trung Quốc, cho rằng việc quấy rối Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông là một phần của việc phá hoại từng bước nền dân chủ và tự do của ĐCSTQ kể từ khi nó thực thi Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông. Ông cho biết, “Động cơ chính trị đằng sau nó ở một cấp độ cao. Bởi vậy không thể coi đó là một sự cố riêng biệt.”

Ông cho biết sau khi thực thi Luật An ninh Quốc gia, an ninh bắt đầu được chính quyền Hồng Kông kiểm soát chặt chẽ hơn. Nhưng những cuộc tấn công bạo lực như thế vẫn xảy ra. Nếu sau đó không ai phải chịu trách nhiệm, thì thật hợp lý khi nghi ngờ rằng ĐCSTQ hoặc các nhóm thân cộng đã đứng sau những kẻ côn đồ gây ra sự phá hoại này.

02658e3596ad4a7c46c653d42bbcaeda.jpg

Nhà lập pháp Triệu Thiên Lân của Đảng Dân Tiến

Nhà lập pháp Triệu cho biết, “Những kẻ côn đồ đã tấn công rất nhiều lần nhưng không bị bắt. Nhiều người tự hỏi liệu có sự phân biệt đối xử trong an ninh công cộng ở Hồng Kông, hay liệu điều này có được thực hiện dưới sự xúi giục của ĐCSTQ hay không. Tôi cho rằng đây thực sự là một cuộc khủng hoảng rất lớn đối với Hồng Kông, nơi có nền tự do tài chính như vậy cũng như từng được hưởng một mức độ dân chủ và tự do nhất định trong quá khứ.”

fc79fd5a91e37321ec7fa9bee1200961.jpg

Nhà lập pháp Khâu Hiển Trí

Nhà lập pháp Khâu Hiển Trí nói, “Tình trạng bạo lực này có bị trừng phạt không? Có yếu tố chính quyền dính líu đến không? Tại sao không thể tìm ra những kẻ tấn công? Đây là một sự vi phạm lớn đến quyền tự do báo chí và quyền tự do cá nhân. Nó cũng sẽ gây ra một hiệu ứng lạnh đối với những quyền tự do này. ” Ông tin rằng hành vi như vậy là rất không phù hợp và phải được giải quyết.

ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và sợ sự thật

9ecf7c606a13f0080e51e4b34a3988db.jpg

Ông Trần Dịch Tề, chủ tịch Đảng Cơ Tiến Đài Loan

Ông Trần Dịch Tề, chủ tịch Đảng Cơ Tiến Đài Loan, nói rằng người dân Trung Quốc sẽ không thừa nhận ĐCSTQ nếu họ biết nó tiến hành thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn, trong khuôn khổ của cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông cảm thấy rằng hầu hết người Trung Quốc đều là người tốt, nhưng bị mê muội và bị lừa dối.

Từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 4, sáu điểm thông tin Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã bị tấn công ít nhất mười lần bởi những kẻ thân cộng. Bảng thông tin và biểu ngữ đã bị hư hại. Ông Trần chỉ ra rằng ông cảm thấy những kẻ tấn công thuộc hai loại người: một nhóm bị tẩy não và nhóm còn lại hành động vì tư lợi. Nếu không, tại sao họ lại thực hiện những vi phạm nhân quyền này?

Học giả: Ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

1c95e7292a51531d1734b07e40d851f8.jpg

f8d50432003183fd8c41eea8f6fe15bd.jpg

Các học viên không sợ hãi nâng cao nhận thức trên đường phố Hồng Kông.

Giáo sư Lương Văn Thao thuộc Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Quốc gia Thành Công đã lên án các thủ đoạn thâm độc của ĐCSTQ và nói, “Những hành vi sai trái này là sự thông đồng ngầm với chính quyền Hồng Kông. Chúng chắc chắn phải do ĐCSTQ chủ mưu. Tất nhiên, chúng phải bị lên án!” Giáo sư Lương sinh ra ở Hồng Kông, có tư cách thường trú nhân Hồng Kông và có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.

Giáo sư Lương tuyên bố rằng ĐCSTQ đã sử dụng mọi cách để thanh trừng và đàn áp những tiếng nói chống đối. ĐCSTQ hiện đang kiểm soát Hồng Kông, và pháp quyền ở Hồng Kông không còn tồn tại.

Ông Lương cho biết ông ngưỡng mộ nỗ lực của các học viên và nói thêm rằng phải bảo vệ và gìn giữ Đài Loan để quốc gia này không bị nối gót Hồng Kông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/16/423434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/18/191930.html

Đăng ngày 25-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share