Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-04-2021] Theo báo cáo thường niên mới nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, tình hình tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc chuyển biến xấu hơn trong năm 2020.

“Mặc dù ĐCSTQ từ lâu đã đàn áp tự do tôn giáo, nhưng những năm gần đây, chính quyền này trở nên ngày càng thù địch với tôn giáo, dẫn đến các chiến dịch nhằm “Trung Quốc hóa” Hồi giáo, Phật giáo Tây Tạng và Cơ đốc giáo nhằm loại bỏ các tín ngưỡng bị cho là có ảnh hưởng “nước ngoài”. Những chính sách này yêu cầu các nhóm tín ngưỡng phải ủng hộ sự cai trị của ĐCSTQ cũng như mục tiêu và lợi ích tổng thể của nó, gồm cả việc thay đổi các giáo lý của họ để phù hợp với hệ tư tưởng của ĐCSTQ và chấp nhận thay đổi về kiến trúc cũng như những thay đổi khác đối với địa điểm và biểu tượng của họ. Báo cáo cho biết, cả những nhóm tôn giáo đăng ký hay không đăng ký cũng như mỗi cá nhân, một khi chạm đến ĐCSTQ đều phải đối mặt với việc bị sách nhiễu, giam giữ, bắt giữ và bỏ tù.”

Báo cáo cũng cho biết “hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu và bị bắt giữ trong năm 2020 vì đức tin của mình và một số người có thể còn bị mất đi sinh mạng do bị ngược đãi và tra tấn trong trại giam. Các báo cáo quốc tế đáng tin cậy cũng cho rằng tội ác mổ cướp tạng, kể cả từ các học viên Pháp Luân Công, có thể sẽ vẫn tiếp diễn.”

Báo cáo liệt Trung Quốc vào danh sách “Quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” (CPC) trong 22 năm liên tiếp vì theo quy định của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFFA), chính quyền nước này đã vi phạm một cách có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng đối với tự do tín ngưỡng“. Báo cáo cũng hối thúc chính phủ Hoa Kỳ thực thi ở mức tối đa các luật hiện hành của Hoa Kỳ … và tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt hành chính và thị thực có mục tiêu đối với các quan chức và cơ quan chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm đối với những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo.”

USCIFR cũng bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic Mùa đông năm 2022 và họ khuyến nghị quan chức chính phủ Hoa Kỳ không tham gia Thế vận hội nếu ĐCSTQ tiếp tục đàn áp tự do tôn giáo.“

Tại Hoa Kỳ, báo cáo của USCIRF cũng lưu ý rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng nên “tiếp tục và tăng cường nỗ lực nhằm chống lại các hoạt động của chính quyền Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ, gồm cả Viện Khổng Tử, với ý đồ ngăn chặn thông tin hay vận động liên quan đến vi phạm tự do tôn giáo ở Trung Quốc.” Đồng thời, Quốc hội nên “ủng hộ luật pháp nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo ở Trung Quốc.”

Báo cáo của USCIRF hoan nghênh lập trường cứng rắn của một số quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, gồm cả cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, về tình trạng lạm dụng nhân quyền và bức hại tôn giáo ngày càng trầm trọng của ĐCSTQ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không những chỉ định Trung Quốc cùng chín quốc gia khác là Quốc gia đặc biệt đáng quan ngại (CPC) vì không khoan dung hoặc vi phạm tự do tôn giáo, mà còn áp đặt những hạn chế về thị thực đối với những người lạm dụng nhân quyền và vi phạm về tự do tôn giáo. Trong số đó có cảnh sát trưởng Hoàng Nguyên Hùng, thuộc Sở Cảnh sát Ngô Thôn, tỉnh Phúc Kiến cùng vợ, cả hai đều tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông Gary L.Bauer, Ủy viên của USCIRF, cho biết người dân Trung Quốc bị ĐCSTQ tước đạt nhiều nhân quyền cơ bản, gồm cả quyền tìm kiếm và tôn thờ Chúa.

Ông kêu gọi cộng đồng Mỹ cần lập tức hành động chống lại các mối đe dọa của ĐCSTQ đối với nhân loại. Ông nói: “Tôi kêu gọi những người dân đất nước tôi, với tư cách cá nhân, hãy hành động ngay bây giờ. Với các CEO của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, hãy ngừng đặt tham vọng lợi nhuận lớn hơn ở Trung Quốc mà vượt trên cả lợi ích và giá trị của đất nước chúng ta. Với các hiệu trưởng của các trường đại học lớn của chúng ta, hãy ngừng tiếp nhận tiền của ĐCSTQ, điều mà chắc chắn sẽ đe dọa đến tự do học thuật. Với những người tiêu dùng Mỹ, đừng mua các sản phẩm do những lao động khổ sai trong các nhà máy và trại lao động nô lệ của Trung Quốc làm ra. Các bạn đang trợ cấp cho cuộc bức hại của họ và đang làm vững mạnh thêm cho kẻ thù của đất nước chúng ta.”

Ông nói thêm: “Trước đó, Hoa Kỳ đã đối mặt và đánh bại các mối đe dọa lớn đối với quyền tự do của con người, gồm cả Đức Quốc xã và Liên minh Xô Viết. ĐCSTQ không nghĩ rằng ngày nay chúng ta cũng có can đảm như vậy. Họ sẽ được chứng minh rằng họ đã sai lầm, nhưng chỉ có thể làm được vậy khi mỗi chúng ta đều phải giữ vững các giá trị của nước Mỹ”.

Một Ủy viên khác của USCIRF, ông Johnnie Moore, cho biết ĐCSTQ đang khởi xướng một cuộc cách mạng văn hóa và tiến hành diệt chủng thông qua các thủ đoạn công nghệ. ĐCSTQ không phải là “đối thủ cạnh tranh chiến lược”, mà là “địch nhân” và hành động của nó nguy hại cho toàn thế giới.”

Ủy viên Moore bình luận rằng đã đến lúc Hoa Kỳ và các nước đồng minh nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ, nhận thức được rằng ĐCSTQ là thứ có một không hai và điểm khác biệt của nó là coi thường tính mạng con người – mà không chỉ ở vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo.

Ông cho biết: “Chúng ta không thể vì theo đuổi tư lợi mà để cho trật tự quốc tế tiếp tục để Trung Quốc chơi theo luật riêng của mình. Những quốc gia nào trên thế giới mà làm ngơ trước dã tâm của ĐCSTQ rốt cuộc sẽ nhận ra chính mình đã trở thành tay sai cho chính quyền này. Đã đến lúc các tổ chức thế giới và các nước dân chủ tự do đứng lên chống lại ĐCSTQ”.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/22/423664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/23/191992.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share