Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2021] Vào cuối tháng 1 năm 2021, bà Bạch Kim Phương, một cư dân 78 tuổi ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án bốn tháng tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bạch đã hai lần bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công, lần lượt vào cách ngày 2 tháng 4 và 12 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát đã theo dõi và chụp hình bà.

Vào ngày 13 tháng 1 năm 2021, bà Bạch lại bị bắt và bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Chấn An vào ngày 28 tháng 1. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Ban đầu thẩm phán đồng ý tha bổng bà, nhưng cảnh sát phụ trách vụ án của bà đã phản đối quyết định đó và nói rằng bà là “phần tử Pháp Luân Công ngoan cố”. Cuối cùng, thẩm phán đã kết án bà bốn tháng tù và phạt 2.000 nhân dân tệ.

Hiện bà Bạch đang ở trong Trại tạm giam Đan Đông. Gia đình đang cố gắng gửi tiền mặt và quần áo cho bà, nhưng bị lính gác từ chối.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/24/422487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/1/191672.html

Đăng ngày 08-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share