Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 29-03-2021] Gần đây, nhiều áp phích lớn mang thông điệp phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp đã xuất hiện ở nhiều nơi khắp Hồng Kông. Chúng được dựng trên những con phố đông đúc gần các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Mong Kok, Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, Wan Chai, và các địa điểm khác.

Một phụ nữ dán các tấm áp phích cho biết bà làm theo lệnh của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Thâm Quyến, một thành phố của Trung Quốc Đại lục, gần Hồng Kông. Ông Chu Giang Vỹ, một ủy viên hội đồng quận, đã yêu cầu người dân báo cáo những tấm áp phích này với các cơ quan chính quyền.

Cô Châu Tinh, một học viên thường tình nguyện đứng tại các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết những áp phích này bắt đầu xuất hiện vào khoảng ngày 6 tháng 3 năm 2021. Mỗi bộ áp phích gồm ba tấm lớn màu trắng, với nội dung bằng tiếng Trung giản thể phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô Châu cho biết những tấm áp phích này được đặt gần các quầy thông tin của các học viên, và về cơ bản chúng lặp lại những tuyên truyền vu khống mà ĐCSTQ đã phát tán suốt 22 năm qua.

Mối quan hệ với Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (HKYCA)

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, các quan chức của Đảng đã mở rộng chiến dịch tuyên truyền vu khống ra ngoài Trung Quốc. Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (HKYCA), một tổ chức thân ĐCSTQ, đã quấy nhiễu và tấn công các học viên tám năm liền, trước khi bị giải thể vào cuối tháng 12 năm 2020. Bằng chứng cho thấy các hành động phỉ báng mới này có liên quan đến HKYCA.

Cô Châu cho biết cô đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo len màu xanh dương dán ba tấm áp phích ở Mong Kok vào khoảng 3 giờ chiều ngày 25 tháng 3 năm 2021. Người phụ nữ này có một chiếc xe đẩy đựng hơn 10 tấm áp phích như vậy đặt tại ngã tư phố Fa Yuen và phố Nelson. Còn có một nam thanh niên to béo mặc áo phông trắng dùng điện thoại di động ghi lại quá trình người phụ nữ này dán các tấm áp phích.

a9ca424a813ebc85c0440da0438eaf39.jpg4653f39089a0f8bcef827a08b3a92b12.jpg

Người phụ nữ dán áp phích phỉ báng tại Mong Kok nói bà ấy làm theo mệnh lệnh của ĐCSTQ.

Người phụ nữ này thao tác nhanh nhẹn và thành thạo. Bà ấy lấy thêm ba tấm áp phích từ xe đẩy và dán trên phố Argyle. Khi bà ấy đi dán tiếp, cô Châu đến nói chuyện và đề nghị bà ấy không dán nữa. Người phụ nữ này phớt lờ lời khuyên của cô và chụp ảnh cô Châu bằng điện thoại di động. Khi cô Châu hỏi bà ấy tại sao lại dán các tấm áp phích lên, đầu tiên bà ấy trả lời: “Aa-ye (người đàn ông phụ trách) bảo tôi làm”. Sau đó, bà ấy nói: “Đó là mệnh lệnh của ĐCSTQ, ĐCSTQ tại Thâm Quyến.” Bà ấy nói thêm: “Ngày nào tôi cũng phải tải audio và video lên vì họ yêu cầu làm thế.”

d60946e4835d36ac46c2422662404bdd.jpg

Người đàn ông chụp ảnh và quay video quá trình này cho biết anh là con trai của người phụ nữ

Hai người này đã dán 18 tấm áp phích tại sáu địa điểm ở Mong Kok. Các tấm áp phích được buộc bằng dây vào tường rào và có thể tháo rời. Dán xong một bộ áp phích, họ liền chuyển sang địa điểm tiếp theo. Người thanh niên kia gọi người phụ nữ này là “Mẹ”. Anh ta cũng nói nếu các học viên không thích các áp phích đó thì “có thể trình báo với cảnh sát”.

Ngoài Mong Kok, cô Châu còn tìm thấy các áp phích ở Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, Wan Chai và các địa điểm khác. Theo vị trí và thời điểm xuất hiện, những tấm áp phích này trực tiếp nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô Châu giải thích: “Quầy thông tin của chúng tôi tại Tsim Sha Tsui chỉ mở cửa vào cuối tuần, nên những áp phích phỉ báng này cũng chỉ được treo ở đó vào cuối tuần.”

9736f95ded0b3076a7f09f04744f20e1.jpg

Một người đàn ông lấy những tấm áp phích từ thùng sắt của HKYCA

Một học viên khác thấy một người đàn ông dán áp phích ở Tsim Sha Tsui. Anh để ý thấy một người đàn ông ở gần bến cảng mở một thùng sắt của HKYCA gắn trên mặt đất và lấy các áp phích ra, có nghĩa là các áp phích này có liên hệ với HKYCA. Tương tự, các áp phích tại Causeway Bay được treo gần SOGO vào buổi trưa, bên cạnh quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Rõ ràng những áp phích này nhắm vào các quầy thông tin của các học viên.

Trước khi bị giải tán vào cuối tháng 12 năm 2020, hầu như ngày nào các lãnh đạo và thành viên của HKYCA cũng quấy nhiễu và chụp ảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lãnh đạo của tổ chức này bao gồm các phó chủ tịch Tiêu Hiểu Dung và Trần Tiến Bảo, giám đốc tuyên truyền Trương Liễu Thanh, và phó giám đốc tuyên truyền Thẩm Linh.

Ủy viên Hội đồng: Trình báo với các cơ quan chính quyền

Ông Chu Giang Vỹ, một ủy viên hội đồng quận Mong Kok, đã kiểm tra một địa điểm có áp phích vu khống vào ngày 25 tháng 3. Ông tin rằng đây là một hành động có tổ chức chứ không phải của một cá nhân, vì những áp phích này đồng thời xuất hiện ở nhiều địa điểm.

4f07ba30bdfa2f8c53094e773f89bb56.jpg

Ông Chu Giang Vỹ, ủy viên hội đồng quận Mong Kok, kêu gọi mọi người báo những áp phích này với các cơ quan chính quyền

Vì những áp phích này không có người trông, nên ông Chu đề nghị người dân chụp ảnh, ghi lại vị trí và báo chúng cho Cục Thực phẩm và Vệ sinh Môi trường (FEHD). Ông giải thích, theo luật Hồng Kông, cơ quan này có quyền gỡ bỏ các áp phích vô chủ.

Ông Lư Tuấn Vũ, một ủy viên hội đồng quận Tuen Mun, cũng nhìn thấy các áp phích. Ông Lư cho biết vì nội dung không đúng, nên các áp phích có thể bị coi là vu khống. Ông tin rằng đây là một cách quấy nhiễu khác của HKYCA đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Vì các áp phích không có người trông, nên ông Lư cho biết chúng vi phạm các quy định của FEHD, và có thể bị coi là chiếm dụng không gian nơi công cộng. Vì vậy, chúng sẽ bị điều tra hình sự.

3fdda3b2a49834f6dfbe8686d3c34c5c.jpg

Ủy viên Hội đồng Lư Tuấn Vũ hy vọng các cán bộ hành pháp sẽ xử lý những tấm áp phích này

Ông Lư chỉ ra rằng về bản chất, các áp phích này có xu hướng kích động bạo lực, không phải là điều mà người dân Hồng Kông muốn xem. Theo ông Lư, cần phải điều tra nguồn gốc của các áp phích trên, và truy cứu trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan.

Ông Lư cho biết trước đây, khi HKYCA còn hoạt động, các thành viên của hội này biết việc quấy rối các học viên của họ là sai và không muốn chịu trách nhiệm. Ông cảm thấy có thể đây là một lý do họ phải treo áp phích — như thế, họ không cần phải tiếp xúc với người dân Hồng Kông.

Bảo vệ công lý

Cô Châu cho biết việc tuyên truyền thù hận mới này nói lên bản chất của ĐCSTQ. Chừng nào chế độ độc tài này còn tồn tại, nó sẽ còn tiếp tục hại người dân. Vì những người dán áp phích đang làm việc cho ĐCSTQ, cô hy vọng sẽ có nhiều người dân báo cáo việc này với chính quyền để ngăn chặn những tuyên truyền đầu độc mọi người.

Cô Châu cho biết, bất chấp áp lực, các học viên sẽ vẫn tiếp tục nói với mọi người chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ trong khi tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để là những công dân tốt. Cô nói sự bức hại cũng là cơ hội để mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, và để các học viên phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô nói: “Sau những sự cố xung quanh dự luật dẫn độ năm 2019, ngày càng nhiều người dân Hồng Kông hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ. Nhiều người đã chọn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí bước vào tu luyện.”

Thông tin cơ bản về HKYCA

Tháng 4 năm 2018, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố một báo cáo về Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (HKYCA). Là một cơ quan thuộc hệ thống Phòng 610 có trụ sở tại Hồng Kông, nó đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) của ĐCSTQ do Giang Trạch Dân phát động vào năm 1999. Nó có liên quan đến cựu Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh và thân tín của Giang là Tăng Khánh Hồng.

Báo cáo cho hay “Xung quanh khu vực trung tâm của Hồng Kông, nơi các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng, một số thành viên của HKYCA đã ngang nhiên giả danh các học viên Pháp Luân Công, dựng mô hình cỡ lớn nhà tang lễ và lăng mạ Pháp Luân Công cùng nhà sáng lập của môn tu luyện này bằng những trò cực kỳ dơ bẩn. Điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng tới toàn bộ các học viên Pháp Luân Công, phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội, đạo đức, và cơ quan pháp luật tại Hồng Kông.”

“Trong nhiều sự vụ, cảnh sát Hồng Kông đã không thực thi công tác hành pháp một cách vô tư, mà lờ đi những hoạt động phạm pháp của HKYCA, và đã từng đuổi và bắt giữ thô bạo các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa”, báo cáo viết.

Báo cáo này cũng đã liệt kê những thông tin về các thành viên chủ chốt của HKYCA và đăng trên trang web upholdjustice.org. Trong tình hình nền tự do và dân chủ của Hồng Kông đã bị chà đạp; và các quyền lợi hợp pháp của các học viên Pháp Luân Công bị xâm phạm nghiêm trọng, WOIPFG đã bắt đầu theo dõi và điều tra tất cả các thành viên của HKYCA từng trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào những vụ việc này”, báo cáo cho biết.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/29/422697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/31/191662.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share