Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2021] Tháng 2 năm 2021, bà Trương Xuân Hà, một phụ nữ khuyết tật và mù đã bị kết án hai năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Xuân Hà, 53 tuổi sinh sống ở Thiên Tân. Ngày 4 tháng 9 năm 2019, bà bị bắt giữ tại nhà riêng, ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày Đảng cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Vũ Thanh và Tòa án quận Vũ Thanh đã kết án bà hai năm tù giam vào tháng 2 năm 2021. Không rõ liệu bà có bị đưa tới nhà tù hay không.

Bà Trương bị mù bẩm sinh và chân bà bị tàn tật. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, một năm trước khi chính quyền ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Bất chấp tình trạng thể chất của bà, các quan chức địa phương vẫn không tha cho bà. Họ liên tục sách nhiễu và giám sát bà.

Tháng 5 năm 2000, bà Trương tới Bắc Kinh cùng với các học viên khác để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ và đánh đập tại trại tạm giam địa phương.

Một lính canh nói với các tù nhân: “Các người nên cho bà ấy sự ‘giáo dục’ tốt. Tù nhân đá bà ra khỏi giường ngủ khiến chân của bà bị gãy và bắt đầu chảy máu. Tù nhân còn treo bà lên một thanh xà trên trần nhà. Bà đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại và sau đó năm ngày bà được trả tự do.

Tháng 1 năm 2001, bà Trương bị bắt giữ một lần nữa và bị đưa tới một trung tâm tẩy não. Bởi bà đang bị ho, nên nhà chức trách đã tiêm cho bà ba mũi tiêm trong một ngày. Bà ngất xỉu và được hồi sức tại bệnh viện. Gia đình bà đã phải đối kịch liệt nên nhà chức trách đã trả tự do cho bà.

Một năm sau, nhà chức trách đưa bà vào nhà giam vào tháng 1 năm 2002. Bà bị hôn mê và được đưa tới bệnh viện một lần nữa. Cha của bà hỏi cảnh sát: “Tại sao các anh bắt con gái tôi? Nếu các anh bắt giữ nó một lần nữa, tôi sẽ đánh chết các anh.” Viên cảnh sát xé áo khoác ngoài của người đàn ông cao niên trong khi đang tranh cãi. Sau đó cảnh sát trả tự do cho bà Trương.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/23/422428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/31/191658.html

Đăng ngày 08-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share