Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2021] Hai người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não địa phương sau khi bị giam giữ hành chính 15 ngày. Gia đình hiện không biết họ ở đâu.

Ngày 22 tháng 2 năm 2021, bà Lạc Nguyên Anh và bà Hoàng Hồng Uý bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cảnh sát đã không thông báo cho gia đình họ về việc bắt giữ và mất nhiều ngày để gia đình phát hiện họ đã bị giam 15 ngày tại Trại tạm giữ Hành chính Số 1 Nhị Chi Câu thuộc quận Đông Tây Hồ.

Gia đình của hai học viên đã đến nơi tạm giữ để xác nhận rằng người thân của họ thực sự bị giam ở đó. Nhân viên tại đó đã từ chối tra cứu thông tin về hai học viên với lý do vì dịch bệnh.

Ngày 10 tháng 3, khi hạn giam 15 ngày kết thúc, hai gia đình đã đến trại tạm giữ từ sáng sớm để đưa các học viên về nhà. Khoảng 9 giờ sáng, người của Đồn Công an Đường Gia Nhai mà đã bắt hai học viên cũng đến.

Gia đình đã nói với cảnh sát rằng họ quyết định đưa học viên về nhà. Một cảnh sát trả lời rằng các học viên sẽ bị đưa đến một trung tâm tẩy não trong bảy tháng.

Bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ của hai gia đình và thiếu giấy tờ hợp pháp về việc giam giữ bảy tháng trong trung tâm tẩy não của cảnh sát, cảnh sát vẫn đưa các học viên đi.

Hai gia đình đã đến Đồn Công an Đường Gia Nhai để cố gắng tìm ra người thân của họ bị đưa đến trung tâm tẩy não nào. Cảnh sát đã để họ chờ đến 11 giờ 30 phút tối và vẫn không cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Bà Lạc bị bức hại trong quá khứ

Bà Lạc từng là thu ngân tại Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại Quận Kiều Khẩu. Bà tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996.

Sau khi chính quyền ra lệnh đàn áp vào tháng 7 năm 1999, bà Lạc đã đến Bắc Kinh ba lần để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Vì kiên định đức tin mà bà đã bị sa thải khỏi nơi làm việc và bị chuyển đến một trung tâm quản lý tài sản dân cư. Sau đó bà bị ép phải nghỉ hưu sớm và không được quay lại làm việc.

Tháng 10 năm 2000, bà lại bị bắt vì làm các biểu ngữ Pháp Luân Công. Tại Trại tạm giam Nữ Thành phố Vũ Hán, bà bị đánh đập, bức thực và bị treo lên trong ba ngày với chân không chạm đất. Sau khi lính canh thả bà xuống, họ vẫn còng tay bà trong hai tuần. Bà phải dựa vào một đồng tu cho ăn và giúp đi vệ sinh. Khi lính canh tháo còng tay, hai cánh tay của bà đã bị sưng phồng, tê liệt và bầm tím. Tất cả quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày và tiền mặt mà gia đình gửi cho bà đã bị lính canh tịch thu.

Sau đó bà Lạc bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Lính canh trại lao động đã biệt giam bà bốn tháng. Họ cũng đánh đập, bức thực, lăng mạ và tẩy não bà.

Khi án giam của bà kết thúc vào tháng 10 năm 2002, bà bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Đan Thuỷ Trì vì không từ bỏ Pháp Luân Công, tại đây bà bị tra tấn thêm nữa, bao gồm đánh đập, bức thực và treo lên. Bà từng phải đứng quay mặt vào tường trong sáu ngày mà không được ngủ, khiến hai chân bị sưng phồng nghiêm trọng.

Cuối năm 2002, chính quyền đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Thang Tốn Hồ. Một nhóm lính canh đã đánh bà, họ trói tay chân bà lại, đè mặt bà xuống đất rồi đặt một cái ghế lên cổ bà để ngăn bà cử động.

Có lúc, lính canh ghì bà xuống sàn và lệnh cho bà phải quỳ gối. Khi bà từ chối tuân theo, họ tát vào mặt bà trong nửa tiếng. Lúc khác, họ giữ bà trên bàn, một người ngồi lên cổ bà nhằm ép bà ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin. Việc tra tấn gây ra những vết thương ở xương sườn của bà và bà bị đau khắp người.

Ngoài bà Lạc ra thì bà Hoàng cũng từng một lần thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan, nhưng chi tiết về bức hại thì không rõ tại thời điểm viết bài này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/15/422100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/19/191478.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share