Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2021] Ngày 4 tháng 3 năm 2021, một phụ nữ ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa vào tù để thụ án bốn năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 10 năm 2019, bà Lưu Ngọc Hoa và chồng của bà là ông Cận Lợi Quốc bị bắt giữ sau khi bị sáu nhân viên bưu điện tố cáo vì gửi thư về Pháp Luân Công cho các cơ quan tư pháp địa phương. Hàng chục cảnh sát có vũ trang đã bao vây nhà của hai vợ chồng bà và vây kín tòa chung cư của họ trong khi đang tiến hành vụ bắt giữ, họ nói với người xem rằng hai vợ chồng bà bị tình nghi giết người.

Hai học viên khác là bà Trương Học Hoa và bà Trương Lệ Trân (không có quan hệ họ hàng) đã tình cờ tới thăm hai vợ chồng bà Lưu trong khi cảnh sát đang đột nhập vào nhà và cũng bị bắt giữ.

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Tòa án Huyện Xương Đồ đưa hai vợ chồng bà Lưu và bà Trương Lệ Trân ra xét xử. Cả cảnh sát bắt giữ và nhân viên bưu điện đều không có mặt trước tòa để kiểm tra chéo.

Sau đó, bà Trương Học Hoa đã bị cảnh sát cưỡng chế viết giấy cam đoan từ bỏ Pháp Luân Công và được xóa khỏi danh sách bị truy tố.

Kể từ khi bị bắt giữ, bà Lưu đã bị huyết áp cao và tiểu đường. Sau khi bị xét xử, bà không được phép quay lại Trại tạm giam Thành phố Thiết Lĩnh (nơi bà bị giam giữ trước khi xét xử) mà bị chuyển tới trại tạm giam Điều Binh Sơn để cách ly một tháng.

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, khi gia đình tới thăm bà tại trại tạm giam Điều Binh Sơn, bà Lưu nói với họ rằng huyết áp của bà rất cao và bà tiếp tục giảm cân. Bà còn bị liệt nửa người bên trái và không thể cử động chân trái, đây là hậu quả của nhồi máu lỗ khuyết do huyết áp cao gây ra. Tình trạng càng trầm trọng hơn khi bà còn bị Zona ở mông.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, thẩm phán kết án bà Lưu bốn năm tù giam cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt, kết án ông Cận một năm tù giam cùng 1.000 Nhân dân tệ tiền phạt và kết án bà Trương Lệ Trân ba tháng tù giam cùng 1.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Tại thời điểm viết bài, cả ông Cận và bà Trương đều đã được trả tự do sau khi thụ án xong.

Ngay sau khi nhận phán quyết, bà Lưu bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Thiết Lĩnh và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 4 tháng 3 năm 2021. Theo báo cáo, bà vẫn đang bị huyết áp cao kéo dài ngay cả khi dùng thuốc. Do sự thiếu điều trị y tế, nên chứng liệt nửa người bên trái của bà ngày càng trầm trọng và bà khó tự đi lại được. Đồng thời bà cũng gặp khó khăn trong việc ăn uống, nên hiện bà đang rất yếu.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Một cặp vợ chồng và một người bạn bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ, nhân chững truy tố không có mặt tại phiên tòa

Một cặp vợ chồng bị kết án vì gửi thư có nội dung về đức tin của họ, khách của họ cũng bị bắt giữ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/11/421952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/17/191445.html

Đăng ngày 07-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share