Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-01-2021] Sau khi chính phủ Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm kiềm chế Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), danh sách gần hai triệu đảng viên ĐCSTQ ở Thượng Hải đã bị rò rỉ ra nước ngoài. Trong số đó có 75 người trực tiếp làm việc trong hệ thống Phòng 610 các cấp. Hầu hết họ đều liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công như Minghui.org đã đưa tin.

Thượng Hải được coi là trung tâm toàn cầu về tài chính, nghiên cứu, công nghệ và giao thông vận tải, với khoảng 26 triệu dân đô thị. Theo danh sách này, 1.957.239 người trong số họ là đảng viên ĐCSTQ.

1e7c5c5e649b32f28e7754f9d803dd7e.jpg

Trong số gần hai triệu đảng viên ĐCSTQ bị lộ thông tin, có 75 người làm việc trong hệ thống Phòng 610. Một số thông tin cá nhân đã được chỉnh lý lại vì lý do bảo mật thông tin cá nhân.

Phòng 610 giữ vai trò then chốt trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã thành lập tổ chức ngoài pháp luật gọi là Phòng 610, được đặt tên theo ngày thành lập là ngày 10 tháng 6 năm 1999. Vào ngày 20 tháng 7, Giang đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn với khoảng 100 triệu học viên.

Hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật (PLAC) của ĐCSTQ, Phòng 610 chuyên trách triển khai cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Phòng 610 tại cấp chính quyền trung ương bao gồm đội ngũ lãnh đạo Phòng 610 và các cán bộ cấp dưới. Lý Lam Thanh là trưởng ban lãnh đạo đầu tiên (1999 – 2002), là Phó Thủ tướng, đồng thời là ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ. Phó trưởng ban là La Cán, khi đó là thư ký của trung tâm PLAC, và tiếp theo là Đinh Quan Căn, trưởng Ban Tuyên truyền của ĐCSTQ.

Với mối liên hệ sâu sắc với cơ quan ra quyết định hàng đầu của ĐCSTQ, Bộ Chính trị, cũng như Ban Tuyên giáo và Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC), Phòng 610 đã huy động gần như toàn bộ bộ máy nhà nước để bức hại Pháp Luân Công. Như vậy là bao gồm cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, hệ thống tư pháp, quân đội, cảnh sát vũ trang, cơ quan gián điệp, đối ngoại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, truyền thông tin tức và các cơ quan tuyên truyền.

Cụ thể hơn, Phòng 610 đã trực tiếp lên kế hoạch, triển khai, thúc đẩy và giám sát các chính sách bức hại. Nhiều mệnh lệnh bí mật của Giang đã được chuyển qua hệ thống Phòng 610 và được thực hiện ở tất cả các cấp, chẳng hạn như chỉ thị của ông ta nhằm “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”; “Hỏa táng ngay [thi thể các học viên] mà không cần kiểm tra danh tính”; và “đánh chết [các học viên] sẽ được coi là tự sát”.

Thông tin do Minghui.org thu thập cho thấy hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại 21 năm qua dưới sự chỉ đạo của hệ thống Phòng 610. Hơn nữa, nhiều bằng chứng cho thấy Phòng 610 đã tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên.

Tội ác của Phòng 610 ở Thượng Hải

Là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, Thượng Hải đã thể hiện ra một hình ảnh quyến rũ đối với người ngoài. Nhưng bên dưới bề mặt bóng bẩy là những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trên thực tế, các sự kiện như Triển lãm Thế giới Thượng Hải và Thế vận hội đã cho các quan chức thêm lý do để bức hại các học viên.

Hơn nữa, Thượng Hải là một cứ điểm của Giang Trạch Dân và thuộc hạ của ông ta. Nhà tù Đề Lam Kiều, Nhà tù Nữ Thượng Hải, Trại Lao động số 3 Thượng Hải và Trung tâm Tẩy não Thanh Phổ là một trong những cơ sở mà các học viên bị ngược đãi nghiêm trọng nhất.

Thôi Thiết Quân, giám đốc Phòng 610 quận Từ Hối, cũng có tên trong danh sách đảng viên ĐCSTQ bị rò rỉ. Sau khi được bổ nhiệm vào vị trí vào tháng 6 năm 2004, Thôi đã lên kế hoạch và triển khai cuộc bức hại Pháp Luân Công trong khu vực. Thỉnh thoảng, ông ta cũng tổ chức nhiều “diễn đàn” để kích động thù hận đối với các học viên.

Phòng 610 Thượng Hải là hệ thống thần kinh trung ương của các hoạt động chính trong khu vực. Tưởng Kỳ Trăn, Từ Hiến Hòa, Tào Thu Kiến, Nghiệp Lộ Hoa và một số quan chức khác là những thủ phạm chính. Phòng 610 Thượng Hải có các chi nhánh ở tất cả các quận và huyện trực thuộc, cũng như các thị trấn và làng mạc cấp thấp hơn. Họ đã tổ chức nhiều hoạt động khiến cho công chúng chống lại các học viên và gia tăng cuộc bức hại theo thời gian.

Trầm Siêu và Du Kiến Bình, giám đốc và phó giám đốc Phòng 610 quận Sùng Minh đã buộc tất cả các xe ba bánh trong quận phải mang dòng chữ “Thúc đẩy Khoa học và Phản đối Tôn giáo” trên xe của họ. Sau khi học viên Pháp Luân Công Tương Tân tìm được việc làm, Phòng 610 Bắc Tân Kính ở quận Trường Ninh đã buộc chủ lao động của anh sa thải anh. Khi anh Tương Tân đến Phòng 610 hỏi lý do, bà Quân Mỹ Cúc, một người giám sát tại văn phòng, trả lời: “Đó là vì anh đã không ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công”. Bà ta còn nói “Anh thích đến đâu kiện tôi thì kiện. Không ai thụ lý trường hợp này đâu mà!”

Các biện pháp trừng phạt thủ phạm nhân quyền

Trong vài tháng qua, chính phủ Hoa Kỳ ngày càng chú ý đến các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và thực hiện các hành động để giải quyết cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trong 17 quan chức bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trừng phạt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, là Ngày Nhân quyền, một cảnh sát trưởng Trung Quốc đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ viết trong một tuyên bố, “Bộ Ngoại giao đã chỉ định Hoàng Nguyên Hùng, cảnh sát trưởng của Phòng Cảnh sát Hạ Môn thuộc Sở Cảnh sát Ngô Thôn vì liên quan đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Hạ Môn, Trung Quốc. Hoàng có liên quan đến những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo của các học viên Pháp Luân Công, cụ thể là ông ta đã tham gia vào việc giam giữ và thẩm vấn các học viên Pháp Luân Công vì họ thực hành tín ngưỡng của họ. Hành động hôm nay cũng áp dụng cho vợ của ông Hoàng.“

Vài ngày trước Ngày Nhân quyền năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã đệ trình danh sách thủ phạm lên chính phủ của 29 quốc gia, kêu gọi họ cấm các quan chức ĐCSTQ liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và người thân của họ nhập cảnh, cũng như đóng băng tài sản của họ.

Các quốc gia này gồm có Liên minh Ngũ Nhãn (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ), 18 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển, Áo, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Séc, Romania, Bồ Đào Nha, Hungary, Slovakia, Slovenia), và 6 quốc gia khác (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Mexico).

Danh sách bao gồm các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ sau đây: Hàn Chính (Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị), Quách Thanh Côn (Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương), Chu Cường (Chánh án Tòa án Tối cao), Lưu Kim Quốc (Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương), và Phó Chánh Hoa (Phó Giám đốc Ủy ban Các vấn đề Xã hội và Pháp lý trong Hội nghị Hiệp thương Chính trị). Hầu hết họ đều từng là cán bộ trong hệ thống Phòng 610 hoặc làm việc chặt chẽ với cơ quan này. Chẳng hạn như Phó, là cựu Chánh văn Phòng 610 Trung ương và là phó trưởng ban lãnh đạo 610.

Ngoài những quan chức chóp bu này, danh sách cũng bao gồm các quan chức cấp dưới, tương tự như các danh sách đã đệ trình trước đó. Những thủ phạm bị nêu tên có ở tất cả các cấp trong nhiều ngành nghề trên khắp Trung Quốc, từ bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật các cấp, trưởng Phòng 610 các cấp, cảnh sát trưởng, cán bộ Cục An ninh Nội địa, thẩm phán chủ tọa, phó thẩm phán, giám đốc nhà tù, giám đốc trại lao động, v.v..

Chính quyền Hoa Kỳ đã áp đặt hạn chế nhập cảnh đối với các đảng viên ĐCSTQ và gia đình của họ vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, rút ngắn thời hạn thị thực của họ từ 10 năm xuống còn một tháng.

Ông John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia, đã viết trong bài báo “Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia số một” trên Wall Street Journal vào ngày 3 tháng 12 năm 2020 rằng, “việc chống lại nỗ lực sắp xếp lại trật tự và thống trị thế giới của Bắc Kinh là thách thức của thế hệ chúng ta.”

Ông viết trong bài báo, “Nếu tôi có thể chia sẻ một điều với người Mỹ trên cương vị với tiếng nói có trọng lượng có một không hai này, thì đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ ngày nay và mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ Thế chiến thứ hai. Thông tin tình báo rất rõ ràng: Bắc Kinh có ý định thống trị Hoa Kỳ và phần còn lại của hành tinh này về kinh tế, quân sự và công nghệ.”

Từ vụ diệt chủng Holocaust đến Liên Xô và bây giờ là cộng sản Trung Quốc, có thể thấy rõ những người có quan hệ với các chế độ toàn trị sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, cả về đạo đức và pháp lý. Những người vi phạm nhân quyền nhân danh ĐCSTQ, và đặc biệt là Phòng 610, cũng không ngoại lệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/21/224075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/19/189992.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share