Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2021] Một phụ nữ 81 tuổi đã từng chữa khỏi bệnh ung thư vú sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã bị kết án 4,5 năm vào cuối tháng 12 năm 2020 vì giữ vững đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trình Tư Quế, ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2020, khi đang phân phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công trên đường phố ở huyện Lô, thuộc quản lý của thành phố Lô Châu. Cảnh sát buộc bà giữ tài liệu và chụp ảnh bà. Họ cũng bắt bà đi đi lại lại và ghi lại dáng đi cũng như giọng nói của bà. Bà đã được cho tại ngoại vào đêm đó.

Vào đầu tháng 9 năm 2020, cảnh sát buộc con trai của bà Trình chở bà đến huyện Lô sau khi bà đi chợ về. Bà bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tại đồn công an, cảnh sát giơ ra một tờ giấy trước mặt bà và nói rằng bà đã chính thức bị bắt và sẽ bị tạm giam.

Bà Trình bị giữ trong đồn công an từ chiều cho đến 8 giờ tối. Trước khi cảnh sát đưa bà đến Trại tạm giam Hợp Giang. Trại tạm giam đã từ chối bà vì lý do sức khỏe. Bà đã được thả sau một giờ. Cảnh sát nói với bà rằng họ sẽ quay lại kiếm bà.

Bà Trình bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Lô vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Bà bị buộc tội quảng bá Pháp Luân Công và phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ quy chuẩn được chính quyền sử dụng để kết tội các học viên.

Thẩm phán đã kết án bà Trình 3 năm với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 7 tháng 12 năm 2020. Ông ta cũng viện dẫn án tù trước đó được ban hành vào tháng 12 năm 2016 là 2 năm và khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ, hiện vẫn chưa được thi hành. Vì vậy, ông ta đã cộng dồn bản án của bà thành 4,5 năm và phạt tiền 8.000 nhân dân tệ, trừ đi 6 tháng quản thúc tại gia mà bà đã chấp hành vào năm 2016.

Khi bà Trình nhận được bản án của mình, bà cảm thấy bị xúc phạm khi đọc những dòng chữ nói rằng bà đã thừa nhận tội ác của mình và bà không phản đối cáo buộc. Bà nói rằng đây là một sự sắp đặt chống lại bà. Nhiều ngày sau, chính quyền yêu cầu con trai bà đưa bà đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe. Không rõ liệu bà có bị đưa vào tù vào thời điểm viết bài hay không.

Ung thư vú được chữa khỏi nhờ Pháp Luân Công

Bà Trình từng làm việc tại một nhà máy than. Cả chồng và con của bà đều chết vì bệnh ung thư vào những năm 1970 khi bà ngoài 30 tuổi. Với thu nhập ít ỏi, bà một mình nuôi hai đứa con thơ dại. Vì bà trồng rau để bán nhằm cải thiện thu nhập nên nhà chức trách đổ lỗi cho bà là tích lũy tư bản và bắt bà phải làm việc ở nông thôn.

Không có sự chăm sóc của bà, đứa con trai nhỏ của bà đã bị gãy tay. Con trai lớn của bà lúc đó mới 6 tuổi phải học nấu ăn và tắm rửa cho em trai. Năm 12 tuổi, cậu phải học cách mua hàng tạp hóa và lo cho cuộc sống hàng ngày của cả gia đình.

Công việc khó khăn trong thời gian dài và áp lực căng thẳng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Trình. Vào những năm 1990, bà thường khó ngủ và bắt đầu bị đau ở vú và phù nề toàn thân. Khi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bà đã rất tuyệt vọng khi được biết mình bị ung thư vú. Năm 1996, bà phải phẫu thuật cắt bỏ cặp vú.

Một năm sau, bà biết đến Pháp Luân Công. Không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện, bà đã hoàn toàn khỏi ung thư. Bệnh huyết áp cao và khối u hiếm gặp trên tuyến thượng thận của bà cũng biến mất. Bà đã có sức khỏe tốt kể từ đó. Bà cũng trở nên bình tâm hơn và bà có thể đối mặt với khó khăn trong cuộc sống với một thái độ tích cực hơn. Vì niềm tin vững chắc vào Pháp Luân Công, bà đã bị chính quyền cộng sản bắt, giam giữ, sách nhiễu và kết án trong hai thập kỷ qua.

Bài liên quan:

Ba học viên Pháp Luân Công cùng bị tòa án kết án trong vòng 5 ngày

Cảnh sát đe doạ bắt giữ người phụ nữ 80 tuổi lần nữa sau khi trại tam giam từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khoẻ

Người phụ nữ 80 tuổi bị bắt trên đường và bị thẩm vấn trong nhiều tiếng đồng hồ

Các học viên Lô Châu bị xử án và bị giam

Bà Trình Tư Quế bị lừa đưa ra xét xử phiên phúc thẩm vì giảng chân tướng Pháp Luân Công

Hai phụ nữ cao niên bị đưa ra xét xử không theo thủ tục pháp lý

Cảnh sát lừa dối để đưa bà Triệu Chiêu Thuyên ra xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/24/418992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190144.html

Đăng ngày 27-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share