Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2021] Một cư dân 73 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 11 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, bà Đường Thường Tuấn bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì nói với người khác về Pháp Luân Công ở trên tàu điện ngầm. Cảnh sát tàu điện ngầm đã cố đưa bà tới Đồn Công an Tử Dương Lộ, nhưng sau đó đồn này đã từ chối nhận bà. Sau đó cảnh sát đường sắt đã chuyển bà tới Văn phòng An ninh Nội địa địa phương.

Vào sáng hôm sau, cảnh sát tàu điện ngầm và văn phòng an ninh nội địa đã lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, máy in, và các đồ đạc khác của bà. Bà bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán trước khi bị chuyển tới Bệnh viện An Khang trực thuộc hệ thống công an.

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, Viện Kiểm sát quận Hán Dương đã phê chuẩn bắt giữ bà. Công tố viên đã truy tố bà vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, và chuyển hồ sơ của bà tới Tòa án quận Hán Dương.

Tòa án đã lên lịch xét xử bà vào ngày 28 tháng 7 năm 2020, nhưng sau đó đã rời sang ngày 10 tháng 9. Luật sư của bà Thường đã biện hộ vô tội cho bà qua phiên tòa trực tuyến vào tháng 9. Bà cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Thẩm phán đã kết án bà Thường 3,5 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ vào ngày 9 tháng 11 năm 2020. Bà đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Vũ Hán.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Hồ Bắc đối mặt với phiên tòa vì nói với mọi người về đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/8/419686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/11/190508.html

Đăng ngày 24-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share