Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2021] Sau khi gia đình bà Trương Văn Tù phát hiện rằng bà đã bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, phía chính quyền đã từ chối tiết lộ nơi bà đang bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương, một cư dân Thiên Tân 74 tuổi, đã bị hơn mười cảnh sát bắt giữ tại nhà vào tối gnày 10 tháng 9 năm 2019. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Sau một năm ở trong Trại tạm giam Hồng Kiều, bà Trương dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 9 năm 2020. Nhưng ngày hôm đó, khi gia đình bà đi tới tòa án, phòng xét xử không một bóng người. Sau đó họ biết rằng vì vài nhân chứng từ chối ra đối chất trước tòa, nên thẩm phán đã chuyển hồ sơ của bà lại Viện Kiểm sát Hồng Kiều để công tố viên thu thập thêm bằng chứng chống lại bà.

Tòa án quận Hồng Kiều đã bí mật tổ chức xét xử bà Trương vào ngày 27 tháng 12 năm 2020. Gia đình bà không được phép tham dự phiên tòa. Chỉ sau khi gia đình bà liên tục yêu cầu, một luật sư do tòa án chỉ định mới nói với họ rằng bà Trương đã bị kết án ba năm tù.

Khi Tết Nguyên đán 2021 đang đến gần, gia đình bà Trương muốn gửi tiền cho bà, nhưng các nhà chức trách từ chối nói cho họ biết bà có còn ở trong trại tạm giam hay đã bị chuyển tới nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/4/419515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/13/190897.html

Đăng ngày 26-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share