Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2021] Tháng 12 năm 2020, ông Triệu Lâm, một người đàn ông ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 4 năm 2020, ông Triệu Lâm bị bắt giữ tại cửa hàng sửa chữa điện thoại di động của mình. Ba cảnh sát đã tịch thu máy tính, tài liệu Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác của ông. Tối cùng ngày, cũng ba cảnh sát trên tới nhà ông Triệu, phá khóa kho chứa đồ của ông ở tầng hầm và tịch thu máy tính, máy in cùng các tài sản khác của ông. Sáng hôm sau, các cảnh sát khác tới và tịch thu thêm tài sản của ông ở kho chứa đồ tầng hầm và chất chúng lên một xe tải.

Ban đầu ông Triệu bị giam giữ tại Đồn Công an Ngũ Nhất Lộ và sau đó bị cách ly tại Trại tạm giam huyện Úy và tiếp đó bị chuyển tới trại tạm giam Trương Gia Khẩu. Cảnh sát đe dọa sẽ bắt giữ gia đình ông nếu họ dám đòi công lý cho ông.

Tòa án Kiều Tây đưa ông Triệu ra xét xử hai lần vào ngày 13 tháng 10 và một lần nữa vào ngày 2 tháng 11 năm 2020. Thẩm phán kết án ông ba năm rưỡi tù giam vào tháng 12. Hiện chưa rõ liệu nhà tù đã tiếp nhận ông hay chưa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/24/418997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190202.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share