Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2021] Sau khi ông Dương Vinh Hà, một cư dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, người vợ nằm liệt giường của ông được đưa tới trung tâm dưỡng lão và hiện bà đang ở trong tình cảnh thảm khốc vì khu vực này đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch virus corona.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 9 năm 2019, ông Dương Vinh Hà bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát chất đầy hai xe ô tô các đồ vật tịch thu từ nhà của ông. Vụ bắt giữ đã khiến người vợ nằm liệt giường dựa vào sự chăm sóc của ông phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân mình. Bởi người con gái duy nhất của họ sống bên ngoài thị trấn, nên cảnh sát và các quan chức thôn đã đưa vợ ông tới trung tâm dưỡng lão, ở đó điều kiện rất tồi tàn và thiếu sự chăm sóc cần thiết.

Sau đó ông Dương đã bị Tòa án quận Cảo Thanh kết án năm năm tù giam vào một ngày của năm 2020 (hiện chưa rõ ngày ông bị kết án) và ông bị đưa tới Nhà tù Đường Sơn.

Trong những tuần gần đây, quê ông, thôn Dương Mã trở thành điểm nóng của đại dịch virus corona. Ông Dương rất lo lắng cho sức khỏe của vợ mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/27/419135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190208.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share