Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2021] Từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021, đã có bốn cư dân quận Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị bỏ tù, chỉ bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là chi tiết về các trường hợp.

Ông Thôi Vĩnh Cường

Ông Thôi Vĩnh Cường, 47 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2019. Tòa án quận Hoàng Đảo đã đưa ông ra xét xử vào ngày 26 tháng 5 năm 2020, ông bị kết án hai năm rưỡi và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 7.

Tòa án Trung cấp thành phố Thanh Đảo đã thụ lý đơn kháng cáo của ông vào ngày 20 tháng 10 và gần đây đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Ông bị đưa tới Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.

Bà Triệu Nhân Hà

Bà Triệu Nhân Hà, ​​51 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2019. Do huyết áp tăng cao đến mức nguy hiểm, bà được thả vào ngày 1 tháng 8 năm 2019 và bị quản thúc tại gia.

Bà Triệu bị bắt lại vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. Họ đưa bà tới Tòa án quận Hoàng Đảo vào ngày 16 tháng 7 năm 2020 và kết án bà bảy năm tù với 20.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 30 tháng 7, cùng ngày mà ông Thôi bị kết án. Tòa án Trung cấp thành phố Thanh Đảo cũng đã thụ lý đơn kháng cáo của bà vào ngày 20 tháng 10 và gần đây đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Bà Triệu bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 14 tháng 1 năm 2021.

Bà Vương Ái Qua và bà Chu Quốc Anh

Bà Vương Ái Qua, 72 tuổi, và bà Chu Quốc Anh, 78 tuổi, bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2017, sau khi có người tố giác họ nói với họ về Pháp Luân Công trên xe buýt. Sau đó hai bà đã được tại ngoại.

Viện Kiểm sát quận Hoàng Đảo đã truy tố họ vào ngày 31 tháng 7 năm 2018. Cả hai đều bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Hoàng Đảo vào ngày 26 tháng 11 năm 2018. Luật sư của bà Chu thay mặt bà biện hộ vô tội. Bà Vương cũng tự bào chữa cho mình và không nhận tội. Bà Vương bị kết án một năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 12 năm 2018. Bà Chu bị kết án sau đó, cũng một năm tù với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ.

Cảnh sát đã đưa bà Vương đến Trại tạm giam Phổ Đông sau khi thẩm phán tuyên án, nhưng trại tạm giam từ chối nhận bà vì tình trạng sức khỏe kém.

Cảnh sát đã đưa cả bà Vương và bà Chu đến bệnh viện để làm xét nghiệm virus corona vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Sau đó, họ được gửi đến một điểm cách ly và bị giữ ở đó trong 15 ngày.

Cả hai người bị đưa đến trại tạm giam Phổ Đông vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, và chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 15 tháng 1.

Bài liên quan:

Hai học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp trong một ngày và ba học viên khác bị kết án tù vào một năm trước bởi cùng một thẩm phán

Sơn Đông: Một phụ nữ đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bị bắt giữ sau một năm lẩn trốn, người đàn ông Sơn Đông bị kết án tù vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/22/418917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/26/190098.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share