Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2021] Một cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã bị kết án một năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Thục Ba, 56 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Bà tin rằng tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà cải thiện sức khỏe và đề cao tâm tính. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà bị bắt giữ vì đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị giam trong hai tháng. Bà đã được thả sau khi cảnh sát tống tiền gia đình bà 7.000 nhân dân tệ.

Lần bắt giữ gần đây nhất của Vương xảy ra vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 vì nói với mọi người về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính và máy in của bà. Trong khi thẩm vấn bà, cảnh sát lệnh cho bà viết tuyên bố cam kết từ bỏ Pháp Luân Công, song bà đã từ chối. Sau đó cảnh sát đưa bà tới Trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư.

Tòa án quận Hướng Dương đã xét xử bà Vương vào ngày 25 tháng 12 năm 2020. Luật sư của bà đã thay mặt bà hiện hộ vô tội. Công tố viên đề nghị mức án 1,5 đến 2 năm tù dành cho bà. Trong phiên tòa hôm đó thẩm phán không tuyên phán quyết.

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, luật sư của bà Vương đã thông báo tới gia đình bà rằng thẩm phán vừa kết án bà một năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/22/418911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/31/190178.html

Đăng ngày 11-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share