[MINH HUỆ 14-12-2006] Về vụ học viên Pháp Luân Công Ng Chye Huay và Erh Boon Tiong bị xử án và cầm tù bất hợp pháp bởi chính quyền Singapore, Nhóm Pháp Luân Công Làm Việc cho Nhân Quyền (PLCLVNQ) đã trình một bản báo cáo vi phạm nhân quyền lên Liên Hiệp Quốc gần đây. Bản báo cáo tiết lộ sự vi phạm dài hạn những nhân quyền căn bản của dân chúng Singapore của chính quyền, và nhắc nhở với cộng đồng quốc tế cần phải hiểu rõ về chính quyền Singapore.


Ảnh chụp chung các học viên Pháp Luân Công tại Singapore với Vị Báo cáo Đặc biệt của LHQ tại Geneva, tháng chín 2006

Bản báo cáo chỉ rõ rằng hai học viên Pháp Luân Công đã bị buộc tội và bị giam giữ chỉ vì họ ngồi trước Toà Lãnh sứ Quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong quá trình xử án, chính quyền Singapore đã từ chối tất cả các bằng chứng và tuyên bố của nhân chứng về cuộc bức hại mà hai học viên này đã cung cấp. Không bằng chứng, nhân chứng hoặc nạn nhân, chỉ có sự đoán mò của một cảnh sát viên, tội ‘công kích/khuấy rối’ đã được xử. Hơn nữa, toà án không tôn trọng các báo cáo của LHQ về vi phạm nhân quyền của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Để tách riêng các học viên, chính phủ Singapore cũng hăm doạ các luật sư để buộc họ tránh nhận lấy vụ kiện này. Thúc đầy bởi lương tâm và công lý, vị luật sư duy nhất nhân quyền tại Singapore, Ô. Ravi nhận lấy trường hợp. Nhưng chế độ Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) không ngừng khủng bố, hăm doạ và cả tấn công Ô. Ravi. Vào tháng chín 2006, Luật sự Ravi được mời đi làm chứng trước Hội đồng Nhân quyền của LHQ, nhưng ông bị cảnh sát mang đi ngay ngày hôm đó, vì vậy ông không thể tham dự cuộc họp mặt. Sau đó, ông bị bắt nhập vào một viện tâm thần, và bị chích một số thuốc tâm thần. Cuối cùng, bằng cấp hành nghề luật của ông Ravi bị chính quyền thu hồi.

Không có luật sư, hai học viên phải tự biện hộ. Nơi toà, không có đủ bằng chứng và bất kể danh dự của nghành luật pháp, phán quan đã tuyên án rằng hai học viên là ‘có tội’, cả cho dù họ đã biện hộ sự vô tội của họ một cách vững chắc. Hơn nữa, phán quan vi phạm hành trình luật pháp bằng cách không cho phép các học viên kháng cáo ngay tức thời, mà lại bắt giam hai học viên. Các hành động bất hợp pháp của toà án bất kể nhân quyền đã làm mất danh dự của chính nó một cách trầm trọng. Làm sao dân chúng Singapore có thể tin nơi chính phủ của họ? Sự thiếu áp dụng luật pháp của Singapore đã tỏ rõ trước cộng đồng quốc tế.

Sự độc tài của chế độ Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) tại Singapore đã thu hút sự chú ý càng ngày càng nhiều của cộng đồng quốc tế. Không có tự do ngôn luận tại Singapore, cả cho dù tự do ngôn luận là một trong các thành phần quan trọng của Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc tế của LHQ.

Nhóm Pháp Luân Công Làm Việc cho Nhân Quyền đã yêu cầu LHQ điều tra và lên án sư vi phạm lâu dài Hiệp Ước Nhân Quyền Quốc Tế của chính phủ Singapore. PLCLVNQ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý về các sự vi phạm nhân quyền của Singapore.

(Cung cấp bởi PLCLVNQ )

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/14/144668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/17/80940.html

Đăng ngày 3-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share