Phát hành bởi Sở Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động

Hiến pháp cho phép tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng; tuy nhiên, chính phủ tìm cách cho phép tín ngưỡng trong những tổ chức tôn giáo hay địa điểm thờ phượng đã đăng ký với chính phủ và để điều khiển và đặt ra điều luật về tôn giáo để ngăn cả sự lớn mạnh của các nhóm mà có thể tạo nên một thế lực không nằm trong sự điều khiển của chính phủ và đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, con số người tham gia vào các nhóm tôn giáo lên nhanh đáng kể.
Trong một thời gian nằm trong bản báo cáo này, sự tôn trọng về tự do tín ngưỡng của Chính phủ và tự do lương tâm vẫn nằm trong tình trạng rất kém, đặc biệt là các nhóm tôn giáo và tổ chức về tín ngưỡng không có đăng ký với Chính phủ. Các nhóm không đăng ký tiếp tục chịu nhiều quấy nhiễu và gây khó khăn bởi các nhân viên chính phủ. Thành viên của các nhóm tôn giáo này bị cấm đoán, bao gồm đe doạ, hành hung và giam tù.

[…]

Các đệ tử Pháp Luân Công tiếp tục bị bắt bớ, giam tù và giam giữ, và có rất nhiều bản báo cáo đáng tin cậy về những sự giết hại vì tra tấn và bạo hành. Các đệ tử không chịu ly khai với Pháp Luân Công thường là bị ngược đãi vô nhân đạo trong tù, các trại cải tạo lao động, hay tại các trung tâm “giáo dục luật pháp” hay “tẩy não”, trong khi những người ly khai thì được tha bổng. Các bản báo cáo về bạo hành rất khó để chứng xác bên trong Trung Quốc và các nhóm bị cấm đoán không thể có hoạt động công khai bên trong Trung Quốc. Các đệ tử Pháp Luân Công tại hải ngoại cho biết rằng đó là vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công của chính phủ bắt đầu vào năm 1999. Có nhiều nguồn tin, báo cáo các hoạt động của Phòng 610 của Chính phủ như là bắt giam, tra tấn, cưỡng bức nhận tội, đây là một tổ chức chuyên môn hành hạ, tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công

[…]

Những Cấm đoán về Tự do Tín ngưỡng.

Trong thời gian được báo cáo trong bản báo cáo này, những bức hại của chính phủ đối với các đệ tử Pháp Luân Công vẫn tiếp tục. Tu luyện Pháp Luân Công là phạm luật. Phân phát tài liệu về Pháp Luân Công hay khuyến khích người khác tham gia vào Pháp Luân Công là bị trừng phạt nặng nề, bao gồm cưỡng bức lao động. Trong nhiều năm qua, các người ngoại quốc phân phát tài liệu Pháp Luân Công thì bị trục xuất khỏi Trung Quốc, bao gồm công dân Úc bị trục xuất vào năm 2005 sau khi phân phát Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tháng giêng năm 2006, Chính phủ trả tự do cho công dân Hoa kỳ là Charles Lê sau khi bị giam tù 3 năm vì các hoạt động Pháp Luân Công.

Vi phạm trầm trọng Tự do Tín ngưỡng

[…]

Có nhiều bản báo cáo đáng tin cậy về tra tấn và giết hại trong khi các đệ tử Pháp Luân Công bị giam tù trong nhiều năm qua và các nhóm Pháp Luân Công tại hải ngoại tuyên bố đó là sự thật và đang tiếp diễn.

Vào tháng 12, 2005 một luật sư tại Bắc Kinh gởi một lá thư công khai lên Chủ tịch Hồ cẩm Đào lên tiếng về việc hành hung các đệ tử Pháp Luân Công. Lá thư diễn tả công an dùng ba tông điện để tra tấn Zhang Zhikui, một đệ tử Pháp Luân Công bị bắt vì đi thỉnh nguyện tại Bắc Kinh, và việc đánh Liu Boyang và mẹ là Wang Shouhui đến chết tại Trường xuân, tỉnh Cát Lâm. Lá thư, và một lá thư khác gởi bởi người luật sư này vào năm 2004, nói đến những hoạt động về pháp lý của Phòng 610, nhấn mạnh những vi phạm hành hung trầm trọng đối với các đệ tử Pháp Luân Công. Vào năm 2005 Chính phủ tước bằng hành nghề của người luật sư, và người luật sư cho biết anh ta bị hành hung nhiều lần, bao gồm tai nạn xe cộ cố ý giết người và anh ta công khai nói đó là “hành vi ám sát”. Nhiều người ngoại quốc muốn gặp gỡ vị luật sư này đều bị nghiêm cấm.

Theo các đệ tử Pháp Luân Công tại Hoa kỳ, từ năm 1999 có hơn 100, 000 đệ tử Pháp Luân Công bị giam tù vì họ tu luyện Pháp Luân Công, công nhận là họ theo đúng đường lối dạy dỗ của Pháp Luân Công, và từ chối không chịu ly khai với Pháp Luân Công hay mạ lỵ Sư phụ họ. Pháp Luân Công báo cáo rằng các đệ tử của họ bị tra tấn vô nhân đạo, hành hạ, hãm hiếp, giam cầm và tra tấn, và một số đệ tử, bao gồm trẻ thơ, đã bị chết trong tù. Các tổ chức vô chính phủ có liên hệ với Pháp Luân Công báo cáo rằng có gần 500 trường hợp các đệ tử Pháp Luân Công bị giam giữ, kết tội, và giam tù tại các trại cải tạo lao động trong thời gian của bản báo cáo này. Những ước đoán đáng tin cậy cho biết rằng con số đệ tử Pháp Luân Công thật sự bị giết hại cao hơn nhiều. Vào tháng 11 năm 2005, công an tại đồn công an Dongchengfang, thuộc thành phố Tunzhou, tỉnh Hồ Bắc, liên tục hãm hiếp hai đệ tử Pháp Luân Công. Những nguồn tin đáng tin cậy cho biết rằng Zheng Ruihuan và Liu Yinglan bị giam giữ tại tỉnh Sơn đông vào tháng 7, 2005 vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 5, 2006, Yuan Yuju và Liang Jinhui, là thân nhân của một nhà báo tại Hương cảng người mà đang làm việc cho một đài truyền hình có sự ủng hộ Pháp Luân Công là bị giam tù tại trại cải tạo lao động[…] vì có liên quan đến việc họ phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Một số quan sát viên ngoại quốc ước tính rằng có ít nhất một nửa của con số 250, 000 tù nhân đang bị giam giữ tại các trại cưỡng bức lao động, cải tạo lao động là các đệ tử Pháp Luân Công. Các nguồn tin của Pháp Luân Công tại hải ngoại cho biết con số thật tế còn cao hơn nhiều. Hàng trăm đệ tử Pháp Luân Công bị chết tại các trại cải tạo lao động, một hình thức giam giữ bị cấm đoán, và họ phải chịu cưỡng bức lao động trong thời gian mà họ bị kết án. Các nhân viên Chính phủ từ chối về sự tồn tại của các “trại cải tạo lao động” như thế. Theo các đệ tử Pháp Luân Công, hàng trăm đệ tử của họ bị giam giữ tại các nhà thương điên và bắt buộc uống các loại thuốc hay bị tuỳ tiện tra tấn bằng ba tông điện

 

Nguồn từ: https://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71338.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/17/78079.html

Đăng ngày 21-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share