[MINH HUỆ 5-10-2006] Chế độ ĐCSTQ bị buộc tội về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công bị giam cầm để bán cho các bệnh nhân giàu có. Dana Rohrabacher, chủ tịch Phân ban Điều tra và Theo dõi của Quốc hội trong Ủy ban Quan hệ Quốc tế, vạch rõ rằng tội ác này là một hành động tà ác chưa từng thấy.


Dân biểu Dana Rohrabacher

Theo bản tin của đài VOA vào ngày 2 tháng 10, 2006, Phân ban Điều tra và Theo dõi của Ủy ban Quan hệ Quốc tế đã tổ chức một buổi điều trần, mời tất cả các điều tra viên trong bản báo cáo về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống tại Trung Quốc để điều trần trước Phân ban.

Cựu Bộ trưởng Bộ Châu Á Thái bình dương của Canada và là Dân biểu Quốc hội David Kilgour, và luật sư nhân quyền Canada là David Matas mới đây phát biểu trước Phân ban rằng theo sự điều tra của họ, tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống do ĐCSTQ gây ra là có sự thật.

Ông Kilgour và ông Matas phát hành bản báo cáo vào tháng Bảy. Ông Kilgour bày tỏ rằng ĐCSTQ đã giết chết hàng loạt nhưng không biết rõ là bao nhiêu các đệ tử và là tù nhân lương tâm Pháp Luân Công trong nửa thập niên qua, và sau đó bán các bộ phận nội tạng của họ với giá rất cao.

Ông Kilgour nói “Hầu hết các nạn nhân đều không bị kết án về tội gì cả; họ bị giết hại bởi các chuyên viên y tế để lấy cắp các bộ phận nội tạng, như tim, thận, gan, giác mạc mắt, và bán với giá rất cao cho người ngoại quốc.”

Ông Matas phát biểu trong buổi điều trần rằng họ đã điều tra 18 dữ kiện, và tất cả các chứng cớ đều đem lại một kết quả: việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công là có thật.

Ông Matas nói rằng họ đã kiểm chứng tất cả các nguồn cung cấp nội tạng cho các vụ cấy ghép, bao gồm cả người hiến, các tội nhân bị hành quyết và các người hiến bị liệt não. Từ các dữ kiện họ tìm thấy “thì những nguồn cung cấp này không tài nào giải thích được con số cấy ghép đã xảy ra tại Trung Quốc”. Những nguồn cung cấp này không khác gì trước đây, nhưng “con số cấy ghép tăng vọt rất cao tại Trung Quốc kéo theo chính sách khủng bố Pháp Luân Công rất khắc nghiệt trong mấy năm qua”.

Theo tin tức bên trong được cung cấp cấp Dana Rohrabacher cho các thành viên trong Phân ban trước buổi điều trần thì, vào tháng Ba vừa qua, Pháp Luân Công tuyên bố rằng ĐCSTQ đưa các đệ tử Pháp Luân Công đến các trại tập trung bí mật tại các vị trí khác nhau trên khắp Trung Quốc và rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công bị mổ cắp các bộ phận nội tạng và thi hài của họ bị hoả thiêu để phi tang.
Dân biểu Rohrabacher bày tỏ rằng ông ta không hiểu nhiều về Pháp Luân Công, nhưng ông ta tin tưởng rằng mọi người đều được quyền tự do tín ngưỡng cho tôn giáo họ.

Dân biểu Rohrabacher nói trong buổi phỏng vấn với đài VOA sau buổi điều trần rằng những gì mà chúng ta học được hôm nay, như bằng chứng rõ ràng, thì chế độ ĐCSTQ đã vi phạm tội ác tày trời, không những chỉ đàn áp, bức hại quyền tự do tín ngưỡng của con người, mà còn khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công, và những người muốn theo tôn giáo của họ, và hiện nay có thể họ đang vi phạm tội mổ cắp các bộ phận nội tạng để bán kiếm tiền. Nếu tội ác này thật sự xảy ra, tất cả chúng ta phải tạo áp lực ép ĐCSTQ chấm dứt tội ác này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/5/139406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/7/78733.html

Đăng ngày 11-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share