Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

Tên: Kỷ Thục Quân(纪淑军)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 46
Địa chỉ: 408 đường Trung Hoa, quận Song Kiều, thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Kế toán
Ngày bị bắt gần nhất: Năm 2009
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc (河北省女子劳教所)
Thành phố: Thạch Gia Trang
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, lao động cưỡng bức, sốc điện, đánh đập, phải quỳ trên cát và sỏi trong thời gian dài, chân bị cùm, bị chôn sống, gia đình không được đến thăm, bị đốt bằng ống sắt nóng, đứng trong thời gian dài, bức thực.

[MINH HUỆ 07-01-2011] Học viên Pháp Luân Công, bà Kỷ Thục Quân, từng là kế toán tại Cục thuốc lá. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997, sau đó từ một người yếu ớt bà đã trở thành một người khỏe mạnh. Tại nơi làm việc, bà làm việc chăm chỉ mà không có bất cứ lời phàn nàn nào, và được mọi người tôn trọng.

2011-1-6-hebeijishujun--ss.jpg

Bà Kỷ Thục Quân

Tuy nhiên, bà Kỷ đã bị bức hại nhiều lần từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào năm 1999. Ngày 24 tháng 11 năm 2010, trong lúc bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc, bà đã bị lính canh trại nắm chân rồi kéo lê dưới đất, lôi vào hành lang để buộc phải đứng trong thời gian dài. Bà hiện bị giam tại Đội số 1, và ở trong tình trạng nguy hiểm vì bị tra tấn kéo dài.

Bị chôn sống trong lần giam giữ đầu tiên tại Trại lao động cưỡng bức.

Năm 2001, bà Kỷ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ phi pháp và bị giam tại một trại lao động cưỡng bức trong ba năm. Trong lúc bị giam, bà đã chịu đủ loại tra tấn, như bị sốc bằng dùi cui điện, bị tát vào mặt, chân bị cùm, và phải quỳ trên cát và sỏi trong thời gian dài. Việc phải quỳ gối đã khiến hai đầu gối của bà chảy máu. Lính canh ở trại lao động thường xuyên tra tấn bà. Lấy ví dụ, trong một lần cố ép bà từ bỏ niềm tin, họ đã chôn sống bà trong cát và đổ cát ngập đến cổ bà, khiến bà không thở được. Bởi vậy mà bà không thể ra khỏi giường trong ba tháng tiếp theo. Sau đó bà đã tuyệt thực để phản đối tra tấn.

Sau ba năm bị giam, bà Kỷ được tự do. Tuy nhiên, công an địa phương vẫn sách nhiễu bà. Năm 2006, bà bị buộc phải rời khỏi nhà ở Xích Thành, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, để tránh bị sách nhiễu sau này. Bà tiếp tục nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công, và bà đã bị giam thêm ba lần nữa.

Bị bức hại tại Trại lao động cưỡng bức

Năm 2009, bà Kỷ bị bắt khi đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc trong hai năm. Bà hiện bị giam tại Đội số 1 của trại lao động. Vài người từ trại lao động đã gọi cho gia đình bà, cho họ biết về việc bà bị bức hại thế nào, và sức khỏe của bà đã xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình bà Kỷ đã gọi đến Đội số 1 để hỏi về bà và yêu cầu được gặp bà. Các viên chức ở đó nói rằng mọi chuyện của bà đều tốt, và từ chối không cho gia đình vào thăm.

Bà Kỷ bị lính canh trại lao động và tù nhân đánh đập tàn bạo. Bà bị ép phải đứng trong thời gian dài. Bà phải chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần. Tháng 11 năm 2009, nữ lính canh Hầu Tuấn Mai đã đốt bà Kỷ bằng các ống sắt nóng trong bốn ngày liên tục, với lý do là bà không báo cáo với cô ta trước khi đi vệ sinh. Bà Kỷ đã tuyệt thực để phản đối, nhưng sau đó đã bị bức thực.

Ngày 24 tháng 11 năm 2010, bà Kỷ bị lính canh kéo lê đi vào hành lang để buộc phải đứng trong thời gian dài. Bà đã tuyệt thực để phản đối, nhưng bị bức thực vào ngày 26 tháng 11. Vương Vĩ Vệ, đội trưởng Đội số 1 cùng với Hầu Tuấn Mai và nhiều người khác, đã ra lệnh cho tù nhân Tông Đông Vinh, Trương Húc và Diêm Tú Anh đưa bà Kỷ đến bệnh viện của trại lao động để bức thực bà, điều đó đã gây thương tổn đến sức khỏe của bà Kỷ.

Vương Vĩ Vệ còn chỉ đạo tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công, cô Hồ Miêu Miêu, gây ra nhiều thương tổn nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần. Tháng 10 năm 2010, trại lao động bắt đầu một cuộc bức hại trên diện rộng chống lại các học viên Pháp Luân Công. Họ không cho phép học viên gặp hay gọi cho gia đình. Họ cũng ép học viên phải xem các chương trình tuyên truyền nói xấu được sản xuất bởi CCTV, đài truyền hình của nhà nước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/7/女会计纪淑军两次被劳教迫害(图)-234615.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/24/122842.html
Đăng ngày: 11-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share