[MINH HUỆ 29-12-2010] Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi hành động khẩn cấp để giải cứu học viên Pháp Luân Công ông Quách Hiểu Quân vào ngày 15 tháng 12 năm 2010.

Ông Quách Hiểu Quân, từng là giảng viên Môn khoa học máy tính của Đại học Giao Thông Thượng Hải, rất kiên định trong việc tu luyện Pháp Luân Công, và bị một tòa án Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án năm năm tù vào năm 2000. Ông lại bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2010. Trong thời gian diễn ra Hội chợ Triển lãm Thế giới, vào ngày 6 tháng 7 năm 2010, ông bị Tòa án Bảo Sơn Thượng Hải kết án bốn năm tù. Ông bị giam tại Nhà tù Đề Lam Kiều. Ông Quách Hiểu Quân đã chịu nhiều hình thức bức hại dẫn đến mất thị lực. Gia đình ông đã yêu cầu một cách quyết liệt để ông được ra nước ngoài điều trị y tế.

Thông tin thêm về ông Quách Hiểu Quân có thể xem tại
https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/18/118663.html
https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/4/119822.html

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đề ra những yêu cầu sau đối với các chính quyền /cá nhân trên trang tin của họ:

1. Kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Quách Hiểu Quân vô điều kiện vì ông là một tù nhân lương tâm và bị giam giữ chỉ vì kiên định vào niềm tin của mình;

2. Kêu gọi chính quyền bảo đảm rằng ông Quách Hiểu Quân không bị tra tấn hay ngược đãi;

3. Kêu gọi chính quyền bảo đảm rằng ông Quách được chăm sóc và chữa trị y tế theo yêu cầu của ông;

4. Kêu gọi một cuộc điều tra toàn vẹn và khách quan về những cáo buộc rằng ông Quách Hiểu Quân bị tra tấn trong khi bị giam và mang những người chịu trách nhiệm ra công lý.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đề nghị những cá nhân sau đây viết thư trước ngày 26 tháng 1 năm 2011

1. Cai ngục Nhà tù Đề Lam Kiều
Lưu Kim Bảo
147 Đường Trường Dương
Thượng Hải 200082

2. Trưởng Viện kiểm sát của Viện kiểm soát Nhân dân thành phố Thượng Hải
Ngô Quang Dụ
Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải
648 Kiến Quốc Tây Lộ
Từ Hối Khu
Thượng Hải 200030

3. Thư ký luật pháp Ủy ban Tư pháp và Chính trị Thượng Hải
Ngô Chí Minh
225 Đường Ngô Hưng
Thượng Hải 200030
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

4. Đại sứ Trương Nghiệp Toại
Đại sứ quán Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
3505 International Place NW
Washington DC 20008

Xem thêm thông tin về Hành động khẩn cấp của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại

https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/049/2010 /en/72176f56-6d4b-4e08-85ea-3a338a78271f/asa170492010en.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/29/大赦国际呼吁紧急营救法轮功学员郭晓军-234227.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/22/122806.html
Đăng ngày: 1-2-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share