Theo một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2010] Ở dưới là các thống kê đã được biên soạn liên quan đến các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại tỉnh Giang Tô vào năm 2010. Tổng cộng có 117 học viên bị bức hại, trong đó có 72 học viên bị bắt giữ và nhà họ bị lục soát. 15 học viên bị bắt giữ phi pháp. Bảy học viên phải chịu lao động cưỡng bức. 14 học viên bị giam phi pháp tại những trại tẩy não. Năm học viên bị mất tích. Ba học viên bị tra tấn đến chết, và một học viên bị tra tấn đến tàn tật.

Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại tỉnh Giang Tô vào năm 2010

Thành phố Bị bắt giữ / Lục soát nhà Bị kết án tù Lao động cưỡng bức Tẩy não Mất tích Qua đời Thương tích dẫn đến tàn tật Tổng kết
Nam Kinh 10 2 4 9 1 1 27
Tô Châu 14 3 1 1 19
Vô Tích 9 2 1 1 1 14
Thường Châu 13 1 2 1 17
Trấn Giang 2 1 3
Túc Thiên 1 1
Nam Thông 9 1 10
Diêm Thành 3 5 1 2 11
Liên Vân Cảng 4 2 6
Hoài An 7 1 8
Từ Châu 1 1
Tổng kết 72 15 7 14 5 3 1 117

Những thống kê này được biên soạn lại từ những báo cáo đã đăng trên Minh Huệ Net. Nhiều trường hợp bị bức hại vẫn chưa được báo cáo vì nhiều lý do.

Phần lớn bức hại được phát động bởi Đường Quốc Phòng từ Trụ sở lao động cưỡng bức ở Giang Tô. Nhân viên Phòng 610 địa phương, cục an ninh nội bộ, nhiều đồn công an, và ủy ban khu phố cũng tham gia vào các trường hợp bức hại. Ngoài ra, khoảng 50 học viên đã bị bức hại tại Trại lao động cưỡng bức Cú Đông ở tỉnh Giang Tô, và khoảng 10 học viên Pháp Luân Công bị giam tại nhà tù ở thành phố Vô Tích.

Nhiều học viên bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Phương Cường, Nhà tù Tô Châu, Nhà tù nữ Nam Kinh, Nhà tù Hồng Trạch Hồ, và Nhà tù nữ Nam Thông, nhưng chưa có con số chính xác. Ngoài ra, các học viên cũng bị bức hại bởi nhiều cơ quan chính phủ khác như Trại tẩy não Hưng Hóa Giang Tô, “các trường giáo dục pháp luật” của Vô Tích, các trại tẩy não có cơ sở ở Nam Kinh, một bệnh viện tâm thần ở Dương Châu, và những nơi khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/31/2010年江苏省各地法轮功学员被迫害情况统计-234344.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/25/122859.html
Đăng ngày: 1-2-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share