Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2021] Sau khi bị giam cầm trong 4 năm, ông Trương Quân, một người dân ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 11 năm 2019, ông Trương bị cảnh sát bắt giữ và bị giam tại Trại tạm giam Hoa Phượng. Ngày 7 tháng 9 năm 2020, Tòa án Quận Thuận Khánh kết án ông Trương hai năm rưỡi tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ với tội danh “chống người thi hành công vụ”, một thuật ngữ tiêu chuẩn được chính quyền sử dụng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông Trương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Nam Sung, tuy nhiên tòa án đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của ông vào ngày 14 tháng 11 năm 2020.

Ông Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010. Ông bị bắt lần đầu vào ngày 18 tháng 4 năm 2014, sau khi có người tố giác ông phát tài liệu về Pháp Luân Công cùng một học viên khác, ông Minh Thiệu Lâm. Cả hai người đều bị đánh đập và bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát địa phương. Ông Minh bị đánh vào đầu, tát vào mặt, đá vào bụng và vào chân, bị đánh bằng gậy trong hơn một giờ. Sau khi bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Nam Sung, cả hai người đã tuyệt thực để phản đối việc tra tấn. Sau đó họ bị đánh bằng gậy cao su và bị bức thực.

Cả ông Trương và ông Minh đều bị Tòa án Quận Gia Lăng kết án bốn năm tù vào ngày 8 tháng 10 năm 2014. Ông Trương bị đưa đến Nhà tù Gia Châu vào ngày 4 tháng 2 năm 2015. Ông bị buộc phải làm việc nhiều giờ không lương. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, cai ngục sẽ phạt ông vào ban đêm.

Cảnh sát tiếp tục quấy rối ông Trương sau khi ông được thả vào ngày 18 tháng 10 năm 2017.

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, một nhóm sĩ quan đã đến nhà mẹ ông. Khi bà không có nhà, họ đã chụp ảnh bên ngoài nơi ở của bà và quay lại vào buổi chiều để hỏi về chỗ ở của ông Trương.

Báo cáo liên quan:

Tòa án cấp cao hơn từ chối đảo ngược bản án bất công mà các học viên Pháp Luân Công bị tuyên án trước đó

Hai học viên ở thành phố Nam Sung bị kết án phi pháp bốn năm tù giam

Ông Trương Quân và ông Minh Thiệu Lâm bị đưa ra xét xử chỉ bởi họ phát tài liệu về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/13/418493.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/24/190065.html

Đăng ngày 06-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share