Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2021] Trong khi mọi người trên khắp thế giới đang chào đón năm mới 2021, hai người dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù vào ngày cuối cùng của năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị bức hại bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc từ năm 1999.

Bà Quách Chí Bình, 60 tuổi, và bà Trần Tú Mai, 63 tuổi, đã bị bắt vào ngày 4 tháng 3 năm 2020, vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công. Trong vụ bắt giữ, vài cảnh sát trẻ đã đẩy bà Quách ngã xuống đất. Bà Quách và bà Trần đã bị giam trong Trại tạm giam thành phố Bảo Định kể từ đó.

Tòa án huyện Cao Dương đưa hai học viên ra xét xử lần đầu vào ngày 6 tháng 11 năm 2020 thông qua phiên xét xử trực tuyến, nhưng đã sớm phải hủy bỏ do trục trặc kỹ thuật.

Vào ngày 26 tháng 11, chủ tọa phiên tòa Lý Chí Dũng đã đến trại tạm giam và trực tiếp tổ chức phiên xét xử hai học viên. Chỉ một người trong gia đình của mỗi học viên được phép tham dự phiên xét xử.

Bà Quách và bà Trần bị còng tay đưa vào phòng xét xử tạm thời. Các luật sư của họ yêu cầu nhân viên hỗ trợ tòa án tháo còng tay cho thân chủ của họ, nhưng thẩm phán đã từ chối.

Luật sư của các học viên đã biện hộ vô tội cho họ và các học viên cũng đã tự làm chứng để bào chữa cho mình.

Thẩm phán đã kết án bà Quách và bà Trần mỗi người một năm ba tháng tù vào ngày 31 tháng 12.

Bài liên quan:

Ba cư dân ở tỉnh Hà Bắc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình, trong đó có 2 người đã từng bị tra tấn trong trại lao động

Hai cư dân Hà Bắc đối mặt với việc bị truy tố vì truyền rộng thông tin tin về đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/保定市两位善良老人郭志萍、陈秀梅被非法判刑-418397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/22/190038.html

Đăng ngày 06-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share