Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ tại Thiên Tân

[MINH HUỆ 15-01-2021] Bà Ngô Quế Phân đã liên tục bị sách nhiễu trong vài tháng qua vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện mà bà cho biết rằng đã chữa khỏi bệnh ung thư hạch của mình vào năm 1999.

Bà Ngô, một người dân ở Thiên Tân, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công chỉ vài tháng sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại trên toàn quốc đối với môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa này bởi sự phổ biến rộng rãi của nó.

Bà Ngô cho biết vào tháng 10 năm 1999, bà đã thực hiện một số cuộc phẫu thuật và hóa trị để điều trị ung thư. Hai phần ba lưỡi của bà đã bị cắt bỏ và bà bị rụng toàn bộ tóc. Do quá đau đớn, bà không thể ngủ hay ăn được. Bà đã nhờ đến thuốc giảm đau để duy trì sự sống. Bác sỹ ước tính bà chỉ còn sống được hai năm nữa.

Sau khi bà xuất viện và trở về nhà, một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Không còn hy vọng nào khác, bà đã quyết định thử tập Pháp Luân Công. Sau đó, sức khỏe của bà dần hồi phục. Bà đã tăng cân và một phần lưỡi của bà đã hồi sinh trở lại. Khi bà quay lại bệnh viện để kiểm tra, bác sỹ đã rất ngạc nhiên khi biết rằng các tế bào ung thư của bà đã biến mất.

Vì bà Ngô tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị đưa vào danh sách đen của chính quyền và bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch “Xóa sổ” vào năm nay, chiến dịch được điều hành bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) để buộc mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ.

Trong 22 năm bức hại vừa qua, UBCTPL, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có quyền giám sát công an và các ngành tư pháp, đã đóng vai trò trung tâm trong việc điều hành chính sách bức hại.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, sáu nhân viên cảnh sát đã đến nhà của bà Ngô và yêu cầu bà ký một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi bà từ chối tuân thủ, cảnh sát đe dọa sẽ nhốt bà lại. Chồng bà, người không am hiểu về mặt pháp luật, đang phải chịu áp lực rất lớn do bị sách nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/15/418584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190021.html

Đăng ngày 05-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share