Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 30-01-2021] Trong một hội thảo trực tuyến ngày 14 tháng 1 năm 2021 mang chủ đề “Con đường phía trước trong công tác bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc – Phần II” (A Way Forward, Part II – Defending Human Rights in China) do cơ quan nghiên cứu chính sách của Canada là Viện Macdonald-Laurier chủ trì, các quan chức chính phủ và các nhà hoạt động nhân quyền của Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu, Vương Quốc Anh, Hồng Kông, và Canada đã chia sẻ về các biện pháp phản ứng trước những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hầu hết các diễn giả đều đồng ý rằng cộng đồng quốc tế đã thừa nhận chính sách đối ngoại nhằm thay đổi tình hình nhân quyền đầy tai tiếng ở Trung Quốc thông qua thương mại kinh tế đã thất bại. Hiện nay, với sức mạnh to lớn về kinh tế và chính trị, ĐCSTQ đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình, an ninh, và nhân quyền của thế giới. Các cuộc bức hại trong nước của ĐCSTQ đã bị coi là tội diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại. Các diễn giả cho rằng việc các quốc gia và các đảng phái chính trị phương Tây phối hợp với nhau để giải quyết các vi phạm nhân quyền và mối đe dọa của ĐCSTQ đã trở nên cấp thiết.

Ông Benedict Rogers, người đồng sáng lập và là giám đốc điều hành Tổ chức Quan sát Hồng Kông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ của Vương quốc Anh, cũng là người đồng chủ trì hội thảo trực tuyến “Hồng Kông – Con đường phía trước”, đã chỉ rõ ra rằng ĐCSTQ là thách thức chính mà thế giới hiện đang phải đối mặt.

4774e58ac056e1d22a9c681328957634.jpg

Benedict Rogers, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Tổ chức Quan sát Hồng Kông

Một chính quyền áp bức mà lời nói không đáng tin cậy

Ông Rogers mở đầu bài diễn thuyết bằng tình hình ở Hồng Kông. Ông lưu ý rằng tình trạng mất tự do, tự trị, và nền pháp trị của Hồng Kông đã biến mảnh đất từng là một trong những thành phố cởi mở nhất của châu Á thành một lãnh thổ bị áp bức, khép kín.

Ông cho hay, việc ĐCSTQ vi phạm trắng trợn tuyên bố chung Trung-Anh là lời cảnh tỉnh cho thế giới tự do, cũng hé lộ một góc nhìn về bản chất thật của ĐCSTQ“, một chính quyền ngày càng áp bức với cường độ mạnh hơn trong thập kỷ qua, và là chính quyền mà lời nói không đáng tin cậy.”

Trong sáu tháng qua, từ khi áp đặt luật an ninh quốc gia hà khắc ở Hồng Kông, hầu như ở đó không còn tự do nữa. ĐCSTQ không chỉ đàn áp những người biểu tình, mà còn tấn công cả nền tư pháp, tự do tín ngưỡng, và xã hội dân sự. Tuần nào Hồng Kông cũng có các nhà hoạt động nhân quyền bị bắt. Ngày 6 tháng 1 vừa qua, 53 người ủng hộ dân chủ, gồm các nhà lập pháp, cựu viên chức lập pháp, ứng viên, và các nhà hoạt động đã bị bắt một lượt vì tội tiến hành một cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng viên của họ vào mùa hè năm ngoái. Khi ông Rogers ghi hình lại hội thảo trực tuyến hôm 11 tháng 1, Hồng Kông lại xảy ra thêm nhiều vụ bắt giữ nữa.

Ông đã chỉ ra rằng những gì đang xảy ra ở Hồng Kông “chỉ là một phần nhỏ trong những tội ác nhân quyền tàn bạo”. Như báo cáo mới “Bóng tối ngày càng dày đặc” (The Darkness Deepens) của ông đã phân tích chi tiết, áp bức và vi phạm nhân quyền đang xảy ra trên khắp Trung Quốc, và ngày càng có nhiều người nhìn nhận cuộc bức hại các nhóm thiểu số ở nước này là diệt chủng.

Ông Rogers còn nhận định rằng cuộc bức hại các tín đồ Cơ Đốc giáo có thể được gọi là chiến dịch tệ hại nhất kể từ sau Cách mạng Văn hóa. Đồng thời, cuộc bức hại người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công cũng ngày càng khốc liệt. Còn có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, việc xây dựng nhà nước theo dõi giám sát, đàn áp những người bảo vệ nhân quyền, xã hội dân sự, các nhà báo công dân, người thổi còi, và người bất đồng chính kiến dưới mọi hình thức.

Là tác giả chính của báo cáo “Bóng tối ngày càng dày đặc”, ông Rogers cho hay báo cáo này “nên phải là báo cáo mà mọi người, dù thuộc đảng phái chính trị nào, đều nên quan tâm. Đây không phải là báo cáo chính trị, mà là báo cáo nhân quyền.”

Ông cho biết, báo cáo này kêu gọi thế giới dân chủ hãy hợp nhất và chống lại “tình trạng áp bức trong nước và gây hấn với các nước khác ngày càng tăng” của ĐCSTQ. Báo cáo này còn đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm kêu gọi phản ứng dù đã quá chậm trễ đối với “sự tàn bạo, vô nhân đạo, mất an ninh, và tính chất tội phạm của chính quyền ĐCSTQ”.

Ông Roger còn cho hay: “Nếu chúng ta tiếp tục nhân nhượng vô nguyên tắc, cúi đầu, và không thể hành động trước những thảm kịch nhân quyền này thì bóng tối sẽ ngày càng dày đặc, rồi sớm muộn gì cũng sẽ vùi lấp chúng ta.”

Ông cho rằng thế giới tự do cần hợp sức lại. Đó không nhất thiết có nghĩa là phải giống nhau, bởi vẫn có thể tiến hành nhiều biện pháp đa dạng, nhưng ông cho rằng “thế giới tự do cần phối hợp và sát cánh để bảo vệ các giá trị này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/419249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190209.html

Đăng ngày 04-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share