Bài viết của Đức Long, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-01-2021] Ngày 31 tháng 12 năm 2020, ông Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, đã viết thư cho cô Lise Magnier, Đại biểu Quốc hội Pháp, nhắc lại cam kết của chính phủ Pháp về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Phản hồi về câu hỏi của cô Magnier về cảnh ngộ của các học viên Pháp Luân Công cũng như tình trạng mất tự do ngôn luận ở Trung Quốc, ông Le Drian viết: “Pháp hết sức quan ngại về những cáo buộc về những tội ác nghiêm trọng đối với nhóm Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Ông cho biết Pháp dự định tiếp tục nỗ lực hối thúc Trung Quốc tuân thủ các quyền cơ bản và các quyền tự do. Ông cũng cho hay, “Tại mỗi cuộc họp song phương, Pháp đều bày tỏ mối quan ngại với các nhà chức trách Trung Quốc và kêu gọi họ tôn trọng quyền và các quyền tự do này. Cùng với các đối tác châu Âu, nước ta liên tục thu hút sự chú ý của Trung Quốc về sự cần thiết phải cho phép tự do ngôn luận nhiều hơn và xây dựng một nhà nước pháp quyền chân chính ở Trung Quốc.”

Ông nói thêm: “Những thông điệp này đặc biệt được truyền đi trong khuôn khổ đối thoại về nhân quyền giữa Liên minh Châu Âu và Trung Quốc, cũng như với Hội đồng Nhân quyền.” Ông cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề này trong cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 20 tháng 11 năm ngoái.

Ông Le Drian muốn đảm bảo với cô Magnier rằng chính phủ Pháp sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và liệu rằng các quyền cơ bản của họ có được bảo vệ hay không.

Sau khi nhận được thư từ cô Magnier, các học viên ở Pháp đã cảm ơn cô đã giúp họ và Bộ trưởng Ngoại giao về vấn đề quan trọng này.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999, các học viên ở Pháp đã liên tục thông tin cho các quan chức chính phủ và công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Họ đã nhận được hàng nghìn bản kiến nghị và sự ủng hộ của gần 100 đại biểu Quốc hội.

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, đại biểu Quốc hội Frédérique Dumas đã giới thiệu một dự luật tập trung vào việc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. 65 đại biểu Quốc hội, trong đó có cô Magnier đã ký dự luật này, dự luật kêu gọi “sửa đổi luật nội địa của Pháp, để ngăn chặn các cơ sở y tế công và tư của Pháp đồng lõa với các hành vi vi phạm nhân quyền về cấy ghép tạng người”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/18/418727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/19/189990.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share