Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 11-12-2020] Vào Ngày Nhân quyền Quốc tế, ngày 10 tháng 12 năm 2020, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan đã đệ trình bản chữ ký tới Hạ viện Hà Lan (Tweede Kamer). Các học viên kêu gọi chính phủ Hà Lan thực thi các biện pháp pháp lý ngăn cấm du lịch ghép tạng từ Hà Lan tới Trung Quốc, lên án tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc, đồng thời chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

5c3803c207d74855b5b031a8cec143d5.jpg

Các học viên luyện công vào Ngày Nhân quyền Quốc tế tại Hạ viện Hà Lan

7fc4c46ea26f0609f8f6bef075a16773.jpg

c712c7777899442acc567453a57b7157.jpg

d430276a3c62a610969c6947e89f5ae9.jpg

93a98b777e344cfce0f297f184986361.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

223ca930354dc6a44d2d37e9686a1d7d.jpg

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

3364b6254c976867beec1198c39ba4dd.jpg

Một học viên nói chuyện với một cảnh sát về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Vào buổi trưa, Nghị sỹ quốc hội Hà Lan, ông Martijn van Helvert, người chính thức tiếp nhận bản chữ ký, đã dừng lại để trò chuyện cùng các học viên. Ông đại diện cho Ủy ban Đối ngoại Hà Lan chính thức tiếp nhận những bản kiến nghị này. Bản kiến nghị hối thúc chính phủ Hà Lan trợ giúp ngăn chặn việc ĐCSTQ sát hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng của họ và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Một biểu ngữ ghi “Hãy ngăn chặn ĐCSTQ sát hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì nội tạng của họ!” bằng cả tiếng Hà Lan và tiếng Trung đã được căng trong suốt buổi lễ bàn giao này.

98e5fa7d8e43646525f73e96a9cbe6d1.jpg

Ông Martijn van Helvert (bên trái), Nghị sỹ Quốc hội, chính thức tiếp nhận các bản kiến nghị từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan.

Bà Vương Gia Ân, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, phát biểu tại sự kiện: “ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên thậm chí đã bị sát hại vì nội tạng của họ. Chúng tôi khởi xướng bản kiến nghị này để phơi bày cuộc bức hại và ngăn chặn nó. Chúng tôi hy vọng chính phủ Hà Lan có thể hành động nhằm ngăn chặn cuộc bức hại này, ngăn chặn việc ĐCSTQ sát hại các học viên để lấy nội tạng của họ”.

Ông van Helvert nói: “Cảm ơn các bạn vì việc này! Các bạn thật dũng cảm. Nếu các bạn bị ĐCSTQ đe dọa thì làm ơn hãy báo cáo việc đó cho cảnh sát. Chúng tôi sẽ khởi kiện việc này”.

Ông van Helvert nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của mình, bất kể là việc nêu ra những vấn đề nhân quyền của Trung Quốc có khó khăn đến đâu. Tôi sẽ tiếp tục lưu ý và yêu cầu họ phải dừng lại. Chúng tôi phải để ĐCSTQ biết rằng mỗi sinh mệnh đều là một viên ngọc quý và mỗi cá nhân đều có giá trị. Trung Quốc là một đất nước tươi đẹp. Tôi muốn nói rằng nhân dân Trung Quốc đáng có một chính phủ tốt hơn. Chúng tôi không chống lại Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi chống lại lối hành xử của ĐCSTQ“.

Bà Vương Gia Ân chính thức bàn giao các bản chữ ký cho ông van Helvert.

Các đại diện lên án ĐCSTQ trong cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại

Ủy ban Đối ngoại Hà Lan cũng đã tổ chức một phiên họp đặc biệt vào buổi sáng hôm đó để tìm hiểu thêm về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan.

Các đại diện của ba đảng đã tham dự phiên họp này. Trong số họ có ông Martijn van Helvert của Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDA), bà Liliane Ploumen của Đảng Lao động (PvdA) và ông Bram van Ojik của Đảng Xanh (GL). Ông van Helvert đã điều hành phiên họp với tư cách là đại diện của Ủy ban Đối ngoại. Bà Ploumen từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Phát triển từ năm 2012 tới năm 2017.

Bà Vương Gia Ân đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết sau khi môn tu luyện này được truyền ra vào năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp đã trở nên vô cùng phổ biến ở Trung Quốc. Chỉ trong vòng bảy năm có tới 100 triệu người bắt đầu tập luyện, điều này khiến cho chính quyền ĐCSTQ ghen tị. Bà nói: “Bắt đầu từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và gia đình của họ. Nhiều học viên đã bị giam giữ, bị kết án tù và phải chịu sự tra tấn tàn bạo. Một số người còn bị sát hại để lấy nội tạng”. Bà Liliane Ploumen đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc sau khi nghe lời giới thiệu này.

Bà Susie Hughes đến từ Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã trình bày một số phát hiện của Tòa án Trung Quốc. Bà nói: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn đang tiếp diễn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nguồn tạng lớn nhất”. Bà Hughes đã đề xuất một số hành động thực tế cho nghị sỹ quốc hội để trợ giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Các Nghị sỹ Quốc hội cho biết họ thấy những đề xuất của bà Hughes rất hữu ích.

Bà Ngô Văn Hân, giám đốc điều hành của tổ chức Xã hội Quốc tế vì Nhân quyền, sau đó đã giải thích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và bản chất của ĐCSTQ cho những người tham gia phiên họp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188833.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share